Thursday, April 25, 2024

Ngày Hè Huynh Đệ Chi Binh kỳ 3

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thứ Bảy 19 Tháng Tám, một ngày Hè vui tươi đoàn kết cho những cựu chiến sĩ QKLVNCH vừa được Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, trung tâm Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức tại công viên Garden Grove thuộc thành phố Garden Grove.

Suốt từ 10 giờ sáng cho đến 3 chiều cùng ngày, hàng trăm cựu chiến sĩ VNCH đã đưa gia đình đến họp mặt gặp gỡ nhau hàn huyên thăm hỏi.

Một chương trình ca nhạc toàn là “nhạc lính,” tức những ca khúc của một thời binh lửa trước năm 1975, đã được các “em gái hậu phương” ngày nào thay nhau lên trình bầy. Những người “anh là lính đa tình” trước đây, nay ai nấy đều tóc đã điểm sương nhưng khi nghe lại những ca khúc của một thời chinh chiến vẫn còn lòng bồi hồi luyến nhớ. Những “tiếng ca gửi người tiền tuyến” dù thời gian đã trôi qua hơn 40 năm nhưng vẫn còn mượt mà khích lệ.

Chiến hữu Bùi Đẹp trong ban điều hành tổng quát cho biết: “Đây là lần thứ ba Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức Hè Huynh Đệ Chi Binh. Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ gồm một số tiểu bang như Nevada, New Mexico, Utath và một phần ở miền Nam California trong sự tổ chức phân định của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại. Mục đích là tạo dịp cho anh chị em cựu chiến sĩ VNCH có dịp gặp gỡ nhau, tạo thêm tình đoàn kết và thể hiện cái tinh thần Huynh Đệ Chi Binh. Được thành lập từ 35 năm qua trong một đại hội toàn quân toàn thế giới, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã cùng đồng hương hải ngoại khắp nơi tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam, chống lại cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, đưa cả đất nước và dân tộc vào vòng nô lệ cộng sản quốc tế nay là Trung Cộng.”

Nói về sinh hoạt của Tập Thể CSVNCH Tây Nam Hoa Kỳ, ông Bùi Đẹp cho biết thêm: “Chúng tôi có một tờ Đặc San, ba tháng ra một kỳ nhằm mục đích siết chặt vòng tay lớn của những người chiến sĩ VNCH, là tiếng nói chung của tập thể và cũng là nơi nối kết người lính VNCH trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng có một chương trình trên đài TV Việt Nam Net cũng trong chủ trương trên. Về hoạt động xã hội, chúng tôi thường tổ chức những cuộc thăm hỏi săn sóc tại các nhà dưỡng lão, trong đó số cựu chiến sĩ VNCH khá đông. Chủ trương này nằm trong tinh thần ‘Không bỏ đồng đội.’ Trước đây, khi còn chiến đấu, những anh em không may bị hy sinh trên chiến trường, thì dù có phải rút lui, chúng tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách để đưa thi thể các chiến sĩ hy sinh về hậu tuyến. Khi nước mất vào tay cộng sản, người thoát được ra nước ngoài cũng không bỏ được đồng đội kẹt lại, bị cộng sản tập trung vào các nhà tù cải tạo, bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt trên xứ người khi mới chân ướt chân ráo đến các miền đất hồi sinh. Đến nay thì chúng tôi lại cùng hò sức giúp một tay trong hội H.O. Cứu Trợ TPB và Quả Phụ VNCH. Trong các cuộc tranh đấu tự do nhân quyền cho Việt Nam, chúng tôi luôn luôn có mặt, sát cánh cùng đồng bào mọi giới để tiếng nói đấu tranh, vạch mặt tội đồ cộng sản trước thế giới thêm phần mãnh liệt.”

Văn nghệ về một thời chinh chiến. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Chiến hữu Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, cũng cho biết: “Mục đích những buổi sinh hoạt của anh em chiến sĩ VNCH qua các Trung Tâm Tập Thể CSVN khắp nơi đều cùng nhằm đến một mục đích, giữ vững lập trường chống cộng sản và tay sai, tạo sự đoàn kết khắng khít giữa những người đã từng xả thân chiến đấu bảo vệ đất nước, tạo những cơ hội đoàn kết cho những người lính VNCH nay ở khắp nơi trên thế giới. Những sinh hoạt này đã lôi cuốn anh em, đủ mọi thành phần trong QLVNCH trước đây và đã thể hiện được tinh thần Huynh Đệ Chi Binh.”

Nói về kết quả sau 35 năm được thành lập, ông Nguyễn Văn Ức cho rằng: “Theo dõi và đánh giá những hoạt động của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH trong một cộng đồng người Việt ở hải ngoại khá là phức tạp. Nhưng nhìn chung thì sự có mặt của Tập Thể CSVN hải ngoại đã làm nổi rõ được sự thống nhất đoàn kết của tập thể những người lính của QLVNCH, dù đã qua gần nửa thế kỷ buông súng, nhưng vẫn còn nguyên tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.”

Để tổ chức được buổi sinh hoạt Hè Huynh Đệ Chi Binh năm nay, Tập Thể CSVNCH Tây Nam Hoa Kỳ đã huy động được một số khá đông anh chị em vào trong ban tổ chức, gồm có các chiến hữu Bùi Đẹp, Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Huy Hoàn, Vũ Trọng Mục, Đinh Quang Truật, Lê Kim Cương, Quỳnh Hoa, Tuyết Hạnh và Trần Anh Tuấn. Riêng ban ẩm thực thì được sự tiếp tay nồng nhiệt của các phu nhân các vị trong ban tổ chức và nhiều chị em trong hội Nữ Quân Nhân Nam California.

Sau phần chào cờ và phát biểu của ban tổ chức, mọi người đã cùng nhau tham dự một bữa ăn trưa trong nhà mát của công viên do các bàn tay nội trợ của những người lính cũ cùng sự đóng góp nhiệt tâm của nhiều người tham dự.

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT