Friday, May 3, 2024

Người Miến Điện trẻ tuổi ở Monterey Park thảo luận về tương lai cộng đồng

Thiện Lê/Người Việt

MONTEREY PARK, California (NV) – Cộng đồng Miến Điện ở Monterey Park họp mặt hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư, để nói về nhiều vấn đề giúp phát triển cộng đồng, và đó là những vấn đề mà cộng đồng Việt Nam cũng đang phải đối mặt.

Thị Trưởng Thomas Wong (giữa) cùng các diễn giả trẻ tại buổi hội thảo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi họp mặt được Myanmar Gazette, tờ báo duy nhất của người Miến Điện ở Hoa Kỳ, và Thư Viện Tiểu Bang California hợp tác tổ chức tại Trung Tâm Cao Niên Langley ở Monterey Park.

Các diễn giả là những người Mỹ gốc Miến Điện thế hệ thứ hai, đều trong độ tuổi học sinh, thảo luận về những vấn đề giúp cộng đồng phát triển như khoảng cách giữa các thế hệ và tạo ra sự hòa hợp, chống chia rẽ trong cộng đồng.

Bà SweSwe Aye, ký giả báo Myanmar Gazette, chào mừng cộng đồng đến buổi hội thảo, và cho biết bà rất tự hào khi thấy nhiều trẻ em trong cộng đồng đã trưởng thành và bây giờ ngồi trước mọi người để thảo luận về những vấn đề quan trọng.

Theo bà, lý do buổi hội thảo được tổ chức trong Tháng Tư là vì đó là tháng của Tết Miến Điện, nên là một thời điểm thích hợp để họp mặt và nói về những cách giúp phát triển cộng đồng. Bà còn hy vọng buổi họp mặt này sẽ mang lại nhiều điều tích cực và có ý nghĩa.

Trước khi các diễn giả trẻ thảo luận về nhiều vấn đề, Thị Trưởng Thomas Wong của Monterey Park phát biểu, cho biết ông muốn thành phố có cộng đồng Miến Điện lớn mạnh, nhưng nhiều người ở quê nhà đang gặp nhiều khó khăn vì nội chiến.

Là dân cử người Mỹ gốc Miến Điện đầu tiên ở Hoa Kỳ, ông Wong cam kết sẽ giúp đỡ cộng đồng này, tạo ra một cộng đồng biết chào đón nhau và chào đón người khác, cũng như tiếp xúc với cư dân, nhất là những người trẻ tuổi nhiều hơn.

Theo thị trưởng, thành phố đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ cư dân và các doanh nghiệp. Ông còn kêu gọi cộng đồng nên coi ông như một người bạn, và những buổi sinh hoạt như hôm đó rất quan trọng.

Buổi họp mặt cộng đồng Miến Điện ở Monterey Park. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Với sự điều hợp của ông Ronald Kao, các diễn giả trẻ bắt đầu nói về những vấn đề trong cộng đồng, đầu tiên là rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, có sự trình bày của ba học sinh là Kathy Arfa Htwe, Nora Maung, và KaiTamsin Bwor.

Ba học sinh này nói khoảng cách giữa hai thế hệ trong cộng đồng Miến Điện rất lớn, vì cha mẹ vẫn giữ nhiều suy nghĩ và văn hóa của quê nhà, còn thế hệ con cái thì hòa nhập vào xã hội Mỹ nên có suy nghĩ khác, dẫn đến nhiều xung đột trong gia đình.

Họ nói cha mẹ là những người gìn giữ văn hóa của quê nhà, thế hệ trẻ nên có nhiều lời khuyên từ họ. Trong khi đó, con cái nên giúp cha mẹ về những thứ như công nghệ để họ cảm thấy gần gũi với con hơn và dễ hòa nhập với xã hội hiện nay hơn.

Ngôn ngữ cũng là một trở ngại giữa hai thế hệ vì cha mẹ hầu như chỉ nói tiếng Miến Điện, còn con cái sinh ra ở Hoa Kỳ thì chỉ nói tiếng Anh, nên cả hai bên khó trò chuyện với nhau về nhiều cảm xúc với suy nghĩ. Không chỉ vậy, các phụ huynh còn có nhiều suy nghĩ được coi là mê tín dị đoan, càng làm con cái không muốn bảo tồn văn hóa của quê nhà.

Ba diễn giả trẻ cho biết hiện nay cộng đồng không có nhiều sinh hoạt hay sự kiện cho người gốc Miến Điện trẻ tuổi, thêm vào đó là tình hình nội chiến ở quê nhà càng làm nhiều người không muốn tham gia các hoạt động văn hóa.

Vấn đề tiếp theo là phòng chống ma túy do sáu diễn giả trẻ là Rebecca Liu, Minrama Naing, Asiah Thazin Silva, ThaigahMoun Win, Sandy Htwe, và Joyce Lahpai trình bày.

Họ cho biết cộng đồng đang có nhiều người gặp nguy hiểm vì ma túy, nên cần có nhiều nỗ lực để giúp đỡ họ vì nhiều người chỉ thử một lần rồi lâm vào cảnh nghiện ngập. Các diễn giả trẻ này kêu gọi phụ huynh nên giám sát con cái kỹ để biết họ đang quen với ai, và những người đó có ảnh hưởng xấu cho con mình hay không.

Thị Trưởng Thomas Wong của Monterey Park phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một vấn đề khác được thảo luận là bắt nạt trực tiếp và bắt nạt qua mạng do các em Minrama Naing, Asiah Thazin Silva, Kathy Arfa Htwe, ThaigahMoun Win, và Sandy Htwe trình bày

Họ kêu gọi cộng đồng nên trò chuyện với trẻ em về tình trạng bắt nạt vì nhiều lý do, trong đó có cả chủng tộc như cô Asiah Thazin Silva từng bị bắt nạt vì cô là con lai giữa người Mexico và người Miến Điện.

Không chỉ giúp những người bị bắt nạt, mà cộng đồng cũng nên có biện pháp giúp đỡ những người bắt nạt người khác vì họ có thể gặp nhiều vấn đề trong gia đình hay tâm lý.

Sau đó, Thị Trưởng Thomas Wong có đôi lời trước khi rời khỏi buổi hội thảo vì một số công việc khác.

Ông nói thành phố sẽ tìm cách tạo những sự kiện và sinh hoạt như trước đại dịch COVID-19 để giúp cộng đồng hàn gắn, tạo ra một không gian an toàn để thảo luận về nhiều thứ, và giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ.

Thị trưởng còn cho hay vì nội chiến ở Miến Điện, nhiều người trẻ tuổi đang chạy khỏi quê nhà để tìm đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, để không bị bắt nhập ngũ. Vì vậy, cộng đồng phải chào đón những người tị nạn đó, cũng như phải phân biệt rõ ràng giữa những sai lầm chính phủ Miến Điện đương thời và văn hóa của quê nhà để gìn giữ văn hóa.

Ông nói lý do ông theo đuổi chính trị là để bảo tồn văn hóa Miến Điện và giúp cộng đồng đến gần nhau hơn.

Sau khi thị trưởng rời buổi hội thảo, các diễn giả trẻ là Nora Maung, Christina Tuiun, và David Gampung Sumlut nói về sự hòa hợp trong cộng đồng, có thể đạt được điều đó bằng cách giải quyết những vấn đề vừa được thảo luận như khoảng cách giữa các thế hệ, ngôn ngữ, nghiện ma túy, và truyền bá văn hóa hay ẩm thực.

Một diễn giả trẻ phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cuối cùng là vấn đề giáo dục, do hai diễn giả trẻ là KaiTamsin Bwon và Christina Tun trình bày. Họ cho biết đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, và nhiều người ở quê nhà Miến Điện không được đi học đàng hoàng.

Họ còn nói giáo dục phải có nhiều biện pháp cho nhiều cộng đồng khác nhau, và đó là sức mạnh để thay đổi tương lai.

Cuối cùng là lời phát biểu của ông Desmond Tan, tổng giám đốc công ty Burma Food Group, cho biết ông rất tự hào về suy nghĩ của các diễn giả trẻ tuổi. Ông cũng kêu gọi Thị Trưởng Thomas Wong tiếp tục đấu tranh giúp cộng đồng Miến Điện ở Monterey Park phát triển.

Với tư cách là một phụ huynh, ông khuyên nhiều bậc phụ huynh nên theo dõi và lắng nghe con cái, nói nếu họ không dạy con thì “đời sẽ dạy con,” và có nhiều ảnh hưởng không hay.

Buổi hội thảo của các diễn giả trẻ người Mỹ gốc Miến Điện đầy những suy nghĩ tích cực về nhiều vấn đề, và có thể nói đó là những vấn đề mà các cộng đồng nhập cư, trong đó có cộng đồng Việt Nam, cũng đang gặp phải. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT