Tám năm, hơn 1,000 đơn kiện kỳ thị chủng tộc ở đại học Mỹ

HOA KỲ – Khi Tổng Thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức năm 2008, nhiều người lạc quan cho rằng điều này sẽ đưa đến sự cải thiện trong mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có thêm nhiều đơn kiện từ các trường đại học lên Bộ Giáo Dục về vấn đề kỳ thị chủng tộc: Tất cả là 1,073 đơn, trung bình là 134 đơn mỗi năm, so với khoảng 50 đơn trong thời tổng thống trước đó. Theo CS Monitor.

Tuy nhiên, bản tin viết, theo như báo cáo của Inside Higher Education (IHE), chỉ có chưa tới 25% các đơn kiện này có được sự kết thúc rõ ràng, nghĩa là nhà trường đồng ý có các thay đổi hay các điều tra viên không thấy có đủ chứng cớ để hậu thuẫn sự tố cáo của người đưa đơn.

Các sinh viên và nhân viên các đại học này có thể nộp đơn, hay rút đơn, kiện kỳ thị chủng tộc, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng sự kiện này không vì có sự gia tăng hay giảm bớt tình trạng kỳ thị chủng tộc tại đại học. Họ có thể nộp đơn kiện vì biết rằng mình có thể đi kiện và cũng có thể rút đơn kiện vì đã mất thời gian tính.

Tuy nhiên, theo như Scott Jaschik tại IHE, hàng trăm những đơn than phiền đi vào tình trạng bế tắc, không được giải quyết hẳn hòi có thể là lý do tại sao ngày càng có nhiều cuộc biểu tình phản đối của sinh viên ở các đại học Mỹ chứ không chờ đợi Washington giải quyết cho họ.

Những thí dụ điển hình thời gian gần đây là việc Viện Trưởng Đại Học University of Missouri, ông Timoty Wolfe, phải từ chức vì không có biện pháp giải quyết tình trạng coi là kỳ thị chủng tộc nơi đây, hay việc sinh viên ở đại học Princeton đòi bỏ tên của Tổng Thống Woodrow Wilson tại trường dạy về các vấn đề công chúng và quốc tế nơi đây.

Vẫn theo bản tin, hồ sơ về các đơn kiện nộp lên văn phòng nhân quyền của Bộ Giáo Dục Mỹ cho thấy có nhiều hình thức kỳ thị khác nhau. Điều này có thể là một giáo sư luôn có các câu chuyện diễu nhắm vào thành phần sinh viên da đen hay việc một nhân viên canh gác của trường luôn đặc biệt tỏ ra nghi ngờ thành phần sinh viên da màu.

Theo văn phòng nhân quyền này thì “Bất cứ ai tin rằng một trung tâm giáo dục có nhận trợ giúp tài chánh từ chính phủ liên bang Mỹ mà lại có hành động kỳ thị trên căn bản chủng tộc, màu da, nguồn gốc, giới tính, khuyết tật hay tuổi tác” đều có thể nộp đơn báo cáo trong vòng 180 ngày, hay nếu đã than phiền với nhà trường, thì trong vòng 60 ngày sau khi có quyết định của trường.

Ông Jaschik cho hay thường thì các đại học đồng ý “sớm có giải pháp” để chấm dứt cuộc điều tra thật sự. Nhưng nhiều biện pháp các trường này thi hành chỉ là xác định lại các quy luật chống kỳ thị nhưng lại không giải quyết vào ngay vấn đề tạo ra việc than phiền kỳ thị.

Nhiều giới chức có trách nhiệm tại đại học, kể luật sư của trường đại học University of Mississippi, nói rằng cách giải quyết tốt nhất về tình trạng kỳ thị chủng tộc là đừng chờ đến khi sự việc nổ bùng.

“Mục tiêu đầu tiên là phải lắng nghe sinh viên,” Viện Trưởng Đại Học Nebraska, ông Hank Bounds cho hay. “Mỗi sinh viên khi đến trường đưa đến cùng với họ một hoàn cảnh khác nhau, và một trường đại học phải biết làm thế nào để mọi người có thể học hỏi lẫn nhau.” (L.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT