Các đại học California tìm cách giúp sinh viên tiết kiệm tiền mua sách

ORANGE COUNTY, California (NV) – Cứ mỗi lúc bắt đầu một học kỳ mới, sinh viên lúc nào cũng đau đầu vì phải tốn nhiều tiền để mua sách giáo khoa. Chính vì vậy, nhiều đại học ở California đang có kế hoạch để giúp sinh viên tiết kiệm tiền mua sách.

Theo EdSource, sinh viên phải ghi danh vào lớp và phải đợi đến khi giáo sư phát giáo trình của học kỳ mới biết cần mua sách nào. Tuy nhiên, sách giáo khoa không rẻ chút nào, có khi giá lên đến cả trăm đô la.

Các đại học ở khắp California, nhất là hệ thống Cal State, đang có nhiều kế hoạch và nhiều thay đổi để giúp sinh viên không phải tốn quá nhiều tiền mua sách giáo khoa. Một số cách gồm có phát sách miễn phí, cho sinh viên dùng sách đọc trên máy điện toán và mua hoặc thuê sách cũ giá rẻ.

Không chỉ có Cal State, hệ thống University of California (UC) cũng muốn giúp sinh viên tiết kiệm tiền sách. Đại học UC Davis đang tìm cách thay đổi thị trường sách giáo khoa và giúp sinh viên mua rẻ hơn.

Từ năm 2010, hệ thống Cal State đưa ra kế hoạch Affordable Learning Solutions, đưa các tài liệu của thư viện, sách đọc trên máy điện toán và các loại sách giá rẻ vào giáo trình.

Cô Mayra Solorzano, sinh viên năm cuối khoa hình sự của Cal State East Bay, cho biết một số giáo sư không dùng sách giáo khoa để giúp sinh viên.

Ngoài ra, cô cho rằng mình ngày càng khôn khéo hơn khi mua sách vì từng phải tốn nhiều tiền mỗi năm.

Cô kể năm đầu phải tốn đến $300 tiền sách, nhưng chỉ tốn $118 cho học kỳ mới này vì thuê sách cũ. Một trong những cách tìm được sách rẻ là tìm người rao bán trên mạng xã hội hoặc tìm các trang web chuyên bán hay cho thuê sách cũ.

Sinh viên có thể mua sách đọc trên máy điện toán hoặc các thiết bị điện tử khác như điện thoại và tablet. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Hiện nay, giá sách giáo khoa là một lý do khiến nhiều sinh viên chọn trường, hay thậm chí là lý do khiến họ chọn ngành nghề nào để theo học.

Theo Hiệp Hội Cửa Hàng Đại Học Hoa Kỳ (NACS), nhiều sinh viên quyết định không mua sách và chi phí sách của họ giảm 31% trong một thập niên vừa qua.

Trong năm 2018, sinh viên chỉ bỏ ra trung bình $415 để mua sách, ít hơn $69 so với năm 2017. Trong niên khóa 2007-2008, một sinh viên phải tốn đến $701 để mua sách.

Một khảo sát của NACS cho thấy nhiều sinh viên không muốn mua sách mới và đi thuê sách cũ hoặc mượn sách của người khác để tiết kiệm.

Bà Leslie Kennedy, giám đốc kỹ thuật và các chương trình dạy trên máy điện toán của Cal State, cho rằng kế hoạch Affordable Learning Solutions giúp sinh viên của gần 8,500 khóa học tiết kiệm được tổng cộng hơn $50 triệu tiền sách trong năm 2018.

Bà còn cho hay các nhà xuất bản đang làm việc với các giáo sư và nhà sách để có thể cung cấp tài liệu miễn phí cho sinh viên vào ngày nhập học.

Không chỉ vậy, sinh viên có vài tuần sau khi học kỳ bắt đầu là hạn chót để rút tên khỏi lớp học, rồi mới trả tiền sách. Ngoài ra, Cal State còn giảm giá sách đọc trên máy điện toán đến 80%.

NACS cho biết trong năm 2018, chỉ có 36% giáo sư ở khắp Hoa Kỳ chọn dùng sách giấy, giảm từ 50% của năm 2017 xuống như vậy, và giá sách trung bình là $85.85.

Đại học Cal State Channel Islands ở Ventura County khảo sát hơn 700 sinh viên cử nhân và phát hiện 80% của số sinh viên này không có sách giáo khoa vào ngày nhập học vì quá mắc. 89% của số sinh viên này cho biết họ rất căng thẳng vì phải tìm cách trả tiền sách.

Chi phí mua sách của sinh viên Hoa Kỳ từ năm 2007 đến 2019. (Hình: National Association of College Store, EdSource)

Đại học San Francisco State University cũng làm khảo sát tương tự và phát hiện 79% sinh viên căng thẳng vì tiền sách. Khảo sát này còn cho thấy 1/3 sinh viên chọn lớp học vì giá sách.

Cal State Channel Islands đang có chương trình “Z-Majors,” giúp sinh viên hoàn tất một khóa học mà không cần phải mua sách vì dùng sách trong máy điện toán, tài liệu của thư viện hay của chính phủ. Hiện nay, sinh viên của các ngành như truyền thông, tâm lý trẻ em và các ngành y tế được vào chương trình “Z-Majors” và Cal State Channel Islands cho biết họ sắp áp dụng chương trình này cho ngành kinh doanh.

Tuy chỉ mới áp dụng hơn một năm, “Z-Majors” tiết kiệm được gần $1.3 triệu tiền sách cho sinh viên.

Trong khi đó, UC Davis sẽ thử nghiệm một dịch vụ ghi danh để đọc sách thoải mái và đại học này cho rằng dịch vụ này là “Spotify dành cho sách giáo khoa.”

Sinh viên sẽ phải đóng giá cố định khoảng $200 cho mỗi học kỳ, bất kể họ cần bao nhiêu sách. Sau khi ghi danh, sinh viên chỉ có thể giữ sách trong máy điện toán hết học kỳ hoặc hết năm học.

Hệ thống UC nghĩ dịch vụ này sẽ thành công vì sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được nhiều tiền sách vì chỉ cần đóng tiền với một giá cố định. Không chỉ vậy, dịch vụ ghi danh đọc sách này sẽ giúp cho các nhà xuất bản kiếm tiền nhiều hơn vì có thể làm thị trường sách cũ biến mất.

UC sẽ thử nghiệm chương trình ghi danh đọc sách chưa có tên chính thức này cho sinh viên cử nhân vào năm 2020. (TL)

[jwplayer 3CX4QiT4]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT