Đại học Oklahoma suốt 20 năm cung cấp dữ kiện giả để vào top 100

NORMAN, Oklahoma (NV) – Trường đại học University of Oklahoma (OU) trong suốt hai thập niên qua đã cung cấp các con số được thổi phồng về mức đánh giá của các sinh viên tốt nghiệp về ngôi trường này, để lọt vào top 100 trường đại học hàng đầu của Mỹ.

CNN hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, dẫn tin của tạp chí U.S. News & World Report, vốn đưa ra danh sách sắp hạng các trường tốt nhất nước Mỹ “Best Colleges,” và cũng là niềm tự hào của các đại học khi được ở trong danh sách này, cho hay đại học Oklahoma trong bảng đưa ra năm 2019 sẽ được ghi là “không sắp hạng-unranked” vì các dữ kiện sai lạc cung cấp từ năm 1999 tới nay.

Khi đưa các dữ kiện để sắp hạng cho năm 2019, trường University of Oklahoma lúc đầu nói rằng số phần trăm các sinh viên tốt nghiệp cho điểm nhà trường trong hai năm qua là 14%, nhưng sau đó thông báo cho U.S. News rằng con số thật sự là 9.7%, theo tạp chí này.

Các dữ kiện sai lạc đã ảnh hưởng thứ hạng của University of Oklahoma trong những danh sách các đại học trên toàn quốc, các trường có giá trị nhất, các trường đại học công lập hàng đầu, các đại học tốt nhất cho giới cựu chiến binh, các đại học tốt nhất cho giới học sinh có điểm học bạ không quá cao (A-plus schools for B students), theo U.S. News.

Các thứ hạng này phần lớn tùy thuộc vào các dữ kiện do các đại học cung cấp, như mức độ tốt nghiệp, sĩ số sinh viên trong lớp và điểm thi khảo sát khả năng học đại học của sinh viên.

Mức độ các cựu sinh viên đã tốt nghiệp cho điểm trường chiếm khoảng 5% trong thang điểm vì “cho thấy được sự hài lòng của các sinh viên và những cơ hội họ có được sau khi tốt nghiệp,” theo giải thích của U.S. News.

Năm ngoái, trường University of Oklahoma lọt vào danh sách 100 trường đại học tốt nhất ở Mỹ (Best Colleges), đứng hàng thứ 97.

Trường không bỏ lỡ cơ hội để quảng cáo rằng họ lần đầu tiên được có tên trong hàng ngũ “danh giá” này.

“Sự công nhận này là dấu mốc lịch sử cho trường,” theo lời cựu Viện Trưởng David Boren vào lúc đó.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, trường University of Oklahoma nói họ khám phá “sự sai lạc” này vào năm 2018 và ngay lập tức báo cho U.S. News sau đó.

“Chúng tôi coi trọng sự đánh giá của U.S. News and World Report và tiếp tục hãnh diện về danh tiếng của một số chương trình học của chúng tôi, gồm cả chương trình Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA), chương trình học lấy bằng cử nhân và cao học qua mạng, đặc biệt là trong ngành về Tư Pháp Hình Sự (Criminal Justice), Điều Dưỡng và các chương trình cho giới cựu chiến binh,” theo lời ông Joseph Harroz Jr., quyền viện trưởng.

Ông Harroz cho biết tiếp rằng trường đã học được bài học từ vụ này và sẽ cố gắng để có các thứ hạng cao trong năm 2020, phản ánh sự thành công tốt đẹp về học vấn tại OU.

Trường University of Oklahoma không phải là đại học Mỹ duy nhất gặp phải vấn đề dữ kiện sai lạc này.

Hồi năm ngoái, U.S. News cho biết trường thương mại Fox School of Business, trực thuộc đại học Temple University, đã “thổi phồng rất cao” con số các tân sinh viên khóa 2016-2017 nộp điểm thi GMAT, giúp cho trường này được sắp hạng cao hơn.

Bảng sắp hạng “The Best Colleges” từ lâu nay vẫn bị các chuyên gia đại học chỉ trích.

Ông Stephen Joel Trachtenberg, cựu viện trưởng George Washington University, gọi đây là “trò mánh lới” và khiến cho các đại học cảm thấy áp lực để phải nghĩ đến việc gian lận. (Lê Tâm)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT