Ngày càng khó để được nhận vào UC, cả học sinh ‘top’ ở California cũng lo lắng

SAN FRANCISCO, California (NV) – Cha của cô Madeline Bedwell tốt nghiệp ở đại học UC Berkeley. Mẹ của cô xuất thân từ trường UC Santa Barbara. Người chú của cô tốt nghiệp từ hai trường trong hệ thống UC, kể cả trường luật UC Davis Law School.

Theo San Francisco Chronicle, nay đến lượt cô Madeline, 17 tuổi, học sinh có điểm trung bình A- tại trường Ruth Asawa School of the Arts ở San Francisco, nộp đơn vào các trường đại học trong hệ thống University of California cho khóa học năm tới, cha mẹ cô thấy rằng con mình đang gặp phải sự tranh đua gay gắt hơn thời của họ rất nhiều, vì trường nào của hệ thống UC cũng vậy.

“Lúc trước, ở thời chúng tôi, nếu bạn có điểm cao là bạn được vào trường UC. Rồi bạn nghĩ rằng con mình sau này nếu cố gắng học thì cũng được vào,” theo lời mẹ của cô Madeline, bà Joanne Bedwell, một chuyên gia vật lý trị liệu ở San Francisco.

“Thế nhưng, khi chúng tôi bắt đầu tiến trình nộp đơn này với con mình, chúng tôi mới nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Ngày hôm nay, ngay cả nếu tôi nộp đơn xin học thì chắc sẽ không được UC Santa Barbara nhận,” bà nói thêm.

Đây là lời than thở thường thấy trong giới phụ huynh ở California vào mùa nộp đơn xin học hệ thống UC, vốn chấm dứt hồi cuối tháng qua, theo bài báo của tờ San Francisco Chronicle hôm 2 Tháng Mười Hai.

Con số học sinh được nhận vào hệ thống UC quả là có tăng thêm 30,913 người từ năm 2009 tới 2018, mức gia tăng là 40%. Cùng trong thời gian đó, số học sinh trung học ở California được nhận vào trường UC cũng tăng, khoảng 4%, tức là thêm 2,984 người.

Điều làm cho các bậc phụ huynh như bà Bedwell than phiền là mức độ thu nhận vào các trường UC giảm hẳn trong thập niên vừa qua, theo cuộc nghiên cứu của tờ San Francisco Chronicle.

Các trường trong hệ thống UC nhận 78% các học sinh nộp đơn trong năm 2009. Hồi năm ngoái, con số thu nhận là 59%. Mức độ thu nhận lại còn xuống thấp hơn nữa đối với các học sinh trung học California: giảm từ 85% xuống còn 59% trong cùng thời gian.

Đại học UCLA có mức thu nhận thấp nhất hồi năm ngoái: chỉ 14% so với 22% năm 2009. Trong số các học sinh California nộp đơn xin học, trường chỉ nhận 12% so với con số 18% một thập niên trước đó.

Trường UC Berkeley chỉ nhận khoảng 17% học sinh trung học California hồi năm ngoái, so với mức 24% năm 2009. Trong tất cả các đơn xin học năm đầu, trường Berkeley chỉ nhận 15%, so với 22% thập niên trước.

Các chuyên gia giáo dục nói rằng đây là một vấn đề dễ hiểu.

“Chúng ta có thêm nhiều học sinh trung học được chuẩn bị và mong muốn vào đại học, nhưng hệ thống UC không có đủ chỗ cho tất cả mọi người,” theo lời bà Han Mi Yoon-Wu, phó viện trưởng và là giám đốc đặc trách thu nhận sinh viên cấp cử nhân cho hệ thống UC.

Thành phần học sinh được nhận vào các trường UC cũng thay đổi.

Hệ thống UC nay được nhiều học sinh bên ngoài tiểu bang California ưa thích, cả những học sinh ngoại quốc, cho dù họ phải trả học phí cao hơn những người là cư dân tiểu bang.

Số học sinh ngoài tiểu bang được nhận vào hệ thống UC trong thập niên qua đã tăng hơn gấp 5 lần trong thập niên qua, từ dưới 1,800 người năm 2009 lên đến gần 10,000 người năm 2018.

Số học sinh từ các tiểu bang khác ở Mỹ và học sinh quốc tế đã tăng lên tới 21% cho niên khóa 2018, so với chỉ 5% cho năm 2009, với đa số là học sinh quốc tế.

Ngay cả những trường UC tương đối ít được biết tới, như UC Merced, cũng có sự tranh giành gay gắt.

UC Merced một thập niên trước đây nhận khoảng 91% số người nộp đơn, nhưng đến năm ngoái thì mức này xuống còn 66%.

“Đây là điều rất, rất đáng buồn,” theo lời bà Barbara Harris, chủ nhân công ty tư vấn Harris College Advising ở Lafayette.

“Trường UC Merced và UC Riverside vẫn còn một số chỗ cho học sinh với điểm học bạ 3.8 GPA. Nhưng nói chung, hai trường này cũng trở thành trường dành cho học sinh 4.0+,” theo bà Harris.

Trong hoàn cảnh này, bà mẹ của cô Bedwell phải tính toán sẵn các giải pháp đối phó.

Bà Joanne Bedwell nói nếu cô Madeline không vào được hệ thống UC, cô có thể vào trường trong hệ thống California State University (CSU), hay là học hai năm ở một trường đại học cộng đồng, lấy các lớp mà hệ thống UC công nhận. Điều này sẽ giúp bảo đảm cho cô Madeline được chuyển trường khi lên năm thứ ba, theo một chương trình mà hệ thống UC loan báo năm 2018.

“Điều gì có lợi hơn? Tôi cũng không biết câu trả lời ngay lúc này,” theo bà Bedwell. “Chúng tôi sẽ phải có quyết định khi mùa Xuân tới.” (Lê Tâm)

[jwplayer SnOzQ7VH]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT