Nhiều người kêu gọi UC bỏ thi tuyển vì cho rằng thiếu công bằng

LONG BEACH, California (NV) – Nhiều tổ chức bảo vệ quyền công dân đang kêu gọi hệ thống đại học University of California (UC) bỏ thi tuyển vì cho rằng bài thi này không công bằng với sinh viên có thu nhập thấp và sinh viên người gốc Phi Châu, Latino.

Theo EdSource, các tổ chức này cho biết sẽ khởi kiện UC nếu hệ thống này không chịu bỏ bài thi tuyển dành cho sinh viên năm thứ nhất.

UC đang nghiên cứu và đang cân nhắc có nên không đòi điểm thi SAT hay ACT để nhận sinh viên nữa hay không hoặc nên tìm cách thay đổi ra sao. Nghiên cứu được dự đoán sẽ có kết quả vào mùa Xuân 2020 và sẽ được trình lên hội đồng quản trị, sau đó được thông qua.

Hệ thống đại học này đang tổ chức nghiên cứu thì các nhóm bảo vệ quyền công dân đề nghị họ bỏ thi tuyển. Các nhóm này nói không có lý do gì để đợi năm 2020 và cho biết họ đã báo với UC, sẽ khởi kiện nếu họ không chịu bỏ thi tuyển vì cho rằng bài thi đó phân biệt sinh viên có thu nhập thấp hay sinh viên người gốc Phi Châu và gốc Latino.

Thi tuyển làm nhiều sinh viên đau đầu. (Hình minh họa: edsource.org)

Ông Mark Rosenbaum, luật sư của một công ty luật bảo vệ quyền công dân, cho rằng việc UC tiếp tục bắt thi tuyển hay không không phải là quy định sai, mà là chọn giữa chuyện đúng hay sai thôi.

Bà Claire Đoàn, phát ngôn viên của UC, cho biết hệ thống đại học này chưa có câu trả lời cho các nhóm bảo vệ quyền công dân kia và những lời đe dọa khởi kiện của họ.

UC cho hay nhóm nghiên cứu đang nỗ lực làm việc để biết được hai bài thi SAT, ACT có phải là cách đánh giá thực lực của sinh viên để tuyển chọn hay không. Họ còn nói đang đợi kết quả nghiên cứu mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Ngoài đòi sinh viên thi SAT và ACT, UC còn xét điểm dưới trung học của họ để tuyển chọn.

Ông Rosenbaum cho biết các nhóm đòi UC bỏ thi tuyển không đòi hệ thống đại học này thay đổi quy định ngay lập tức. Họ muốn UC bỏ thi tuyển nếu quyết định không cần sinh viên có điểm SAT và ACT nữa.

Tại cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười, nhóm này tung ra một số tài liệu cho rằng bài thi tuyển của UC thiên vị sinh viên gốc Á Châu và da trắng hơn, giúp họ có điểm cao hơn sinh viên gốc Latino hay gốc Phi Châu. Không chỉ bài thi, nhóm này còn cho rằng quá trình luyện thi cũng không có bằng vì các gia đình khá giả có thể thuê gia sư hoặc cho con cái của họ vào các trường luyện thi giỏi.

Không chỉ vậy, nhóm bảo vệ quyền công dân còn cho rằng những sinh viên đủ điều kiện nhưng vẫn bị phân biệt vì sắc dân cũng như thu nhập của họ và một số người bị phân biệt vì là người khuyết tật.

UC đang nghiên cứu có nên bỏ thi SAT và ECT hay không. (Hình minh họa: myepl.org)

Ông Zachary Goldberg, phát ngôn viên, Hội Đồng Đại Học (College Board), tổ chức bảo trợ cho SAT, cho rằng nhóm kia nghĩ SAT phân biệt là sai lầm. Ông còn nói họ đe dọa khởi kiện nhưng sinh viên cũng như phụ huynh cần có các cuộc thảo luận dựa theo nghiên cứu và nhóm này chưa cho họ được điều đó.

Theo ông Goldberg, bài thi SAT đã được chỉnh sửa rất nhiều vào năm 2016 để có thể đánh giá sự tiếp thu bài vở dưới trung học của sinh viên tốt hơn và chú trọng vào những kỹ năng cần thiết cho đại học nhất.

Trong khi đó, các chuyên gia của UC đang nghiên cứu những cách tuyển chọn sinh viên khác ngoài thi SAT và ACT. Những cách đó gồm có thay SAT và ACT bằng các bài thi thuộc chương trình Smarter Balanced của California; hay chọn giữa điểm thi SAT hay điểm trung học để nhận sinh viên mới.

Một lý do UC tổ chức nghiên cứu liên quan đến SAT và ACT là vì có hơn 176,500 người nộp đơn vào trong năm 2018 và họ phải trình điểm của hai bài thi đó.

Tuy chưa biết quyết định của UC ra sao, nhưng điều đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với giáo dục California. (TL)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT