Tuesday, April 23, 2024

Sinh viên California có thể được miễn học phí 2 năm ở Cal State

LOS ANGELES, California (NV) – Một dân biểu của Los Angeles đang muốn thông qua dự luật giúp cư dân California được học hai năm miễn phí tại hệ thống California State University (Cal State).

Theo đài ABC 7, Dân Biểu Miguel Santiago (Địa Hạt 53, Los Angeles) giới thiệu dự luật AB 1862. Nếu dự luật này được thông qua, cư dân California sẽ được học hai năm miễn phí tại hệ thống Cal State.

Ông Santiago cùng các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Đại Học Cộng Đồng Los Angeles rất vui mừng vì AB 1862 đang được California xét duyệt.

“Trong buổi tranh cãi bầu cử tổng thống, ai cũng nói đến chuyện đại học cộng đồng miễn phí hay đi học đại học không tốn tiền. California sẽ làm được điều này đầu tiên,” Dân Biểu Santiago nói.

Một sinh viên rất mừng vì nghe tin có thể được đi học miễn phí là anh Vincent Maldonado Jr. của đại học East Los Angeles City College. Anh kể mỗi ngày phải chạy đôn chạy đáo để có tiền trang trải.

“Mỗi sáng tôi phải đi làm sớm, rồi đến trường lúc 8 giờ sáng. Tôi ở trường đến 4 giờ rưỡi và phải 10 giờ tối mới về đến nhà. Những người vừa đi làm toàn thời gian và vừa đi học toàn thời gian rất cần tiền,” anh chia sẻ với đài ABC 7.

Miễn học phí theo dự luật AB 1862 dành cho những sinh viên đại học cộng đồng (Community College) là cư dân California, đang được giảm học phí (fee waiver) và đang lấy bằng cao đẳng (2 năm) để chuyển lên đại học bốn năm.

Những người ủng hộ dự luật này cho rằng tiểu bang sẽ giúp được nhiều sinh viên đang gặp khó khăn về tài chánh và đang có ý định lấy bằng cử nhân.

AB 1862 sắp được Hạ Viện California xét duyệt, sau đó vào Thượng Viện. (TL)

MỚI CẬP NHẬT