Sinh viên cần biết về nợ học phí trong thời kỳ có dịch COVID-19

ORANGE COUNTY, California (NV) – Trong những ngày dịch COVID-19 hoành hành, nhiều sinh viên đang điêu đứng vì có thể không đi làm được để trả tiền nợ học phí. Vì vậy, U.S News & World Report đưa ra một số cách để giúp giải quyết nợ trong tình hình hiện nay.

Trong những ngày này, sinh viên nên biết các cách giải quyết sớm để tránh làm hại đến điểm tín dụng và tránh những hậu quả lâu dài.

Các công ty cho mượn nợ học phí thường có những cách trả tiền cho những người đang gặp khó khăn tài chánh. Qua những cách đó, sinh viên có thể được trả tiền mỗi tháng ít hơn dựa theo thu nhập hoặc thậm chí được tạm ngưng trả nợ trong một thời gian.

Theo kế hoạch trả nợ theo thu nhập, số tiền sinh viên phải trả mỗi tháng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với thu nhập của họ và theo số người trong gia đình. Nếu thu nhập quá thấp, các công ty cho mượn nợ có thể miễn tiền học phí cho sinh viên trong giai đoạn khó khăn này và không làm hại đến điểm tín dụng của họ.

Kế hoạch trả nợ theo thu nhập cho sinh viên mượn nợ liên bang được chia thành bốn loại: Vừa đi làm vừa trả nợ (pay as you earn), vừa đi làm vừa trả nợ với thu nhập có thay đổi (revised pay as you earn), trả theo thu nhập (income-based repayment), trả theo thay đổi thu nhập bất ngờ (income-contingent repayment).

Nếu không đi làm được vì dịch bệnh, sinh viên sẽ điêu đứng vì nợ học phí. (Hình minh họa: vcu.edu)

Cách trả vừa đi làm vừa trả nợ sẽ bắt sinh viên đóng 10% số thu nhập họ khai với công ty cho mượn và sẽ được xóa hết phần nợ còn lại sau khi đã trả được 20 năm. Sinh viên vào đại học sau năm 2007 thường đủ điều kiện để trả nợ theo cách này. Cách này thích hợp với những người không nghĩ lương bổng sẽ tăng quá nhanh, những người có nợ cao học và những người đã kết hôn, vợ chồng đều đi làm.

Cách trả vừa đi làm vừa trả nợ với thu nhập có thay đổi cũng bắt sinh viên trả tối đa 10% thu nhập và sẽ xóa nợ cho họ trong vòng 20 đến 25 năm. Cách này thích hợp nhất với những người độc thân, không có nợ cao học và cho rằng lương sẽ tăng nhiều trong tương lai.

Cách trả theo thu nhập bắt sinh viên trả tối đa 10% thu nhập nếu họ mượn nợ vào hoặc sau Tháng Bảy, 2014. Đối với những người mượn trước ngày này, họ phải trả tối đa 15%. Những người mượn sau Tháng Bảy, 2014, sẽ được xóa nợ trong 20 năm, còn những người mượn trước ngày đó sẽ được xóa nợ trong 25 năm. Kế hoạch này thích hợp nhất cho những người nợ nhiều nhưng thu nhập thấp.

Cách trả theo thay đổi thu nhập bất ngờ bắt sinh viên trả đến 20% thu nhập và được xóa nợ trong 25 năm. Tuy trả cao như vậy, nhưng cách này thích hợp nhất với những người mượn nợ không được liên bang giảm lãi suất và muốn trả thấp hơn.

Sinh viên có thể xin hoãn trả nợ hoặc tạm ngưng trả nợ trong một thời gian để không gặp khó khăn vì không đi làm được trong những ngày sắp tới.

Sinh viên nên liên lạc công ty cho mượn nợ gấp để tìm cách hoãn lại hoặc ngưng trả nợ. Các công ty này sẽ giúp sinh viên hiểu sự khác biệt giữa những cách trả nợ và tìm cách nào tốt nhất.

Tuy vậy, việc hoãn hay ngưng trả nợ có thể làm sinh viên trả nợ lâu hơn và có thể tăng lãi suất, làm tăng tổng số nợ.

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách hỗ trợ sinh viên trong khoảng thời gian khó khăn này. Hôm 13 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump công bố sẽ cho sinh viên tạm không cần trả lãi suất nợ học phí. Tuy vậy, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ chưa nói rõ chi tiết về kế hoạch này và cung cấp bao nhiêu tiền cho các công ty cho mượn nợ.

Sinh viên phải nộp giấy tờ đầy đủ cho các công ty mượn nợ. (Hình minh họa: ohio.edu)

Nếu sinh viên thay đổi cách trả nợ để trả ít hơn sau khi chính phủ miễn trả lãi suất, họ có thể trả nhiều tiền hơn trong thời gian dài.

Theo Bộ Giáo Dục, việc miễn lãi suất này không áp dụng với sinh viên học các trường tư nhân và họ chỉ có thể liên lạc công ty mượn nợ hay ngân hàng để tìm hiểu.

Những người đang vừa trả nợ vừa xin xóa nợ sẽ không được chính phủ xem xét trong khi được hoãn hay được tạm ngưng trả nợ. Chính phủ sẽ xem xét điều kiện của họ lại sau khi tiếp tục trả nợ.

Một yếu tố quan trọng khác là phải nộp đủ giấy tờ mà các công ty mượn nợ yêu cầu phải nộp. Nếu không nộp đủ giấy tờ, sinh viên phải tiếp tục trả nợ mỗi tháng trong thời điểm khó khăn tài chánh này. (Thiện Lê)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT