Friday, March 29, 2024

Nhà sư giới thiệu Pháp Nhạc Âm, ra mắt CD Hoa Khai Kiến Phật

 

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California – Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc ở Santa Ana sẽ tổ chức chương trình Pháp Nhạc Âm và ra mắt CD chủ đề Hoa Khai Kiến Phật vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Hai (nhằm Mùng 3 Tết năm Mậu Tuất), tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708. Diễn giả là Thượng Tọa Thích Huyền Châu, giám viện và cũng là tác giả của các bài thơ phổ nhạc hát trong chương trình.

“Thật rất khó để có được chương trình độc đáo này, vì cần sự kết hợp của ba hình thức nghệ thuật, gồm hoằng pháp, âm nhạc và điêu khắc. Tất cả nội dung hòa quyện trong một bức điêu khắc bằng gỗ, một bài hát, và một pháp thoại ngắn,” thầy Huyền Châu nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Một họa phẩm sắc xảo, điêu khắc bằng gỗ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Cái khó ở đây là nội dung cả ba hình thức đều thể hiện tổng hợp 15 đề tài thành một chủ đề Hoa Khai Kiến Phật,” thầy giải thích.

Thầy cho biết: “Chương trình sẽ gồm có 15 bài hát, được nhạc sĩ Phương Nguyễn phổ từ thơ của tôi. Chủ đề nói lên hạnh nguyện tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà, lòng từ bi cứu khổ của Bồ tát Quan Thế Âm, và sức thần thông trí tuệ của Bồ tát Đại Thế Chí.”

Các nhạc phẩm sẽ được các ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Hạ, Gia Huy, Nguyên Khang, Thiên Tôn và Huỳnh Vy trình bày.

Chương trình cũng sẽ chiếu một video ngắn để khán thính giả có thể hiểu thêm về “Các giai đoạn thực hiện tranh khắc gỗ.” Bên ngoài rạp còn có triển lãm thư pháp và nhiều tác phẩm điêu khắc khác đầy giá trị.

“Nhiều người có định kiến rằng đây là nhạc thiền, nhưng thực ra đây cũng không phải nhạc quá trẻ. Chúng tôi muốn dung hòa cảm nhận âm nhạc của hai thế hệ xưa và nay. Trong ấy, ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng của mình,” thầy giải thích.

Thầy cho biết đây là lần thứ ba thầy cho phát hành CD nhạc và sẽ phát hành 2,000 CD “Hoa Khai Kiến Phật” cùng 1,000 cuốn “Pháp Nhạc Âm – Tập 1” trong dịp đầu Xuân năm Mậu Tuất.

Trả lời câu hỏi làm sao viện có thể trang trải chi phí có thể nói là đáng kể, thầy cho biết: “Ban tổ chức trông cậy vào vé bán, và chỉ mong đủ để trang trải các chi phí, như mướn rạp, ca sĩ, âm thanh ánh sáng, chứ không cầu lợi nhuận. Rất vui được biết hiện nay số vé bán đã gần hết.”

“Dù khó khăn, nhưng chúng tôi muốn tạo ra một khuôn mẫu về sau, nên không quản ngại việc đầu tư. Có thể nói, Pháp Nhạc Âm 2018, chính là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật hoằng pháp, âm nhạc và tranh điêu khắc gỗ,” nhà sư nói.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703; hoặc gọi (714) 884 3042; (626) 454 0803. (Linh Nguyễn)

–-

Liên lạc tác giả: [email protected].

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT