Tuesday, May 7, 2024

Nhóm bảo vệ người khuyết tật kiện đòi đổi luật trợ tử của California

LOS ANGELES, California (NV) – Những người tranh đấu cho quyền của người khuyết tật đã đệ đơn kiện lên toà liên bang hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tư, để lật ngược luật trợ tử với can thiệp y khoa của tiểu bang California, theo nhật báo Orange County.

Những người chống đối luật trợ tử California lập luận rằng các thay đổi gần đây khiến những người mắc bệnh nan y, khi tính mạng chưa đến mức đe doạ, có thể tự sát bằng thuốc vì được bác sĩ kê toa quá dễ dàng.

(Hình minh hoạ: Cedrick Isham Calvados/AFP via Getty Images)

Luật trợ tử nguyên thuỷ ban đầu của California, được thông qua vào năm 2016, cho phép người lớn bị bệnh nan y được bác sĩ kê toa cho thuốc để chấm dứt cuộc đời. 

Những người chống đối nói rằng phiên bản sửa đổi có hiệu lực vào năm ngoái đã loại bỏ các biện pháp bảo vệ quan trọng và vi phạm Hiến Pháp Mỹ cũng như Đạo Luật Bảo Vệ Người Khuyết Tật.

Đơn kiện, được đệ trình tại toà liên bang tại Los Angeles, lập luận rằng những người khuyết tật, và thuộc chủng tộc thiểu số có nhiều rủi ro tận dụng luật này để dùng thuốc kết thúc mạng sống vì những người thuộc nhóm này ít có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế thích hợp. 

Những người phản đối luật trợ tử California cho rằng những người dễ bị tổn thương như thế có thể bị chính các thành viên trong gia đình hoặc người chăm sóc gây áp lực buộc phải kết liễu cuộc sống hoặc đáng lo ngại hơn khi bản thân họ cảm thấy áp lực vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

Đơn kiện lập luận luật này khiến những người khuyết tật ở giai đoạn cuối sẽ né tránh sự chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc và hỗ trợ y tế cần thiết, đồng thời dẫn đến cái chết bằng cách tự tử dưới chiêu bài “nhân từ” và “nhân phẩm” khi hấp hối, trong khi những người mắc bệnh nan y thật sự cần được giúp đỡ. Vì bệnh nan y, theo định nghĩa, là một khuyết tật theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Liên Bang.

California là một trong 10 tiểu bang, cùng với Washington, D.C., có luật trợ tử. Những tiểu bang khác là Colorado, Hawaii, Maine, Montana, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont và Washington.

Những người chống đối muốn thay đổi luật trợ tử của California được tu chính vào năm 2022 với lý do các điều khoản được sửa đổi đã loại bỏ các biện pháp bảo vệ trong luật gốc. Chẳng hạn như giảm thời gian chờ đợi tối thiểu cần thiết giữa thời gian bệnh nhân phải đưa ra hai yêu cầu bằng miệng về thuốc trợ tử từ 15 ngày xuống còn 48 giờ. Đơn kiện lưu ý rằng, trong khi đó, California quy định khi mua súng phải chờ 10 ngày mới được sở hữu.

Ngoài ra, những ý kiến chỉ trích nêu lên việc luật được sửa đổi cũng loại bỏ việc yêu cầu bệnh nhân phải chứng thực bằng văn bản trong vòng 48 giờ trước khi dùng thuốc kết thúc cuộc đời.

Còn phía những người ủng hộ luật sửa đổi lập luận rằng những biện pháp bảo vệ đó đã trở thành rào cản không cần thiết, tốn thời gian và các biện pháp bảo vệ khác vẫn còn trong luật.

Compassion & Choices Action Network, tổ chức ủng hộ luật trợ tử, trích dẫn một nghiên cứu năm 2017 cho thấy 21% số người bị chết hoặc bị bệnh quá nặng để tiến hành các bước trong việc trợ tử. Những người ủng hộ luật mới cũng cho biết chưa có báo cáo bất kỳ sự lạm dụng hoặc ép buộc nào. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT