Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Một phụ huynh hỏi tôi rằng con gái bà 23 tuổi, rất dễ thương, nay lại bắt đầu muốn trở thành con trai qua cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp. Vậy bà phải làm gì?”

Bác Sĩ Xuyến Đông, một chuyên gia tâm lý, mở đầu bằng câu chuyện như vậy tại buổi “Nói Chuyện Cùng Con và Sự Trầm Cảm của Các Em Học Sinh” do nhóm Gia Đình và Trường Học vừa tổ chức tại Boys & Girls Clubs of Garden Grove.
Nhóm Gia Đình và Trường Học được thành lập do những bậc cha mẹ có quan tâm đến tương lai của xã hội, mục đích chính là đem lại hạnh phúc cho mọi người, nhất là các em học sinh.
Sau hơn hai năm tạm ngưng, buổi hội thảo trực tiếp đầu tiên dành cho người có con cháu đang đi học nhận được nhiều câu hỏi và câu trả lời, cùng những tình huống thực tế khiến buổi hội thảo sôi động không ngừng.
Với câu chuyện vừa kể, Bác Sĩ Xuyến Đông cho biết nghiên cứu khoa học cho thấy trong giới động vật cũng có đồng tính chứ không riêng gì con người, nhưng khuynh hướng về giới tính con người rất đa dạng.
“Việc có thể làm được là giữ an toàn cho con mình, chứ đừng nghĩ rằng mình có kiến thức cần thiết để giúp cho con. Ở Việt Nam lúc trước cha mẹ có thể nói là biết nhiều hơn con, nhưng ở thế hệ hôm nay thì không. Hãy chấp nhận con mình, đừng để ý nhiều đến giới tính của con. Trầm cảm về giới tính dễ đưa đến tự tử ở nhiều lứa tuổi,” bác sĩ nói.
Bác Sĩ Xuyến Đông nói cũng có nhiều bệnh nhân trẻ đã có học vị tiến sĩ, hoặc có nhiều em ở trung học và tiểu học đã trải qua đời sống chung với gia đình, và có rất nhiều nguyên nhân đưa đến trầm cảm cho giới trẻ như gia đình không hòa thuận, bị bắt nạt, bạn bè xa lánh, hoặc bị tổn thương trong đời sống không thể nào quên.
“Sợ cha mẹ bị tổn thương cũng là một nguyên nhân tâm lý khiến giới trẻ bị trầm cảm. Khi cha mẹ lo lắng cho con cái mà con không đáp ứng được tình thương đó, như sợ bị thi rớt không học lên cao được, sợ cha mẹ buồn khổ cũng là một nguyên nhân gây trầm cảm,” bác sĩ nói.

Bác sĩ kể rằng có em rất giỏi đã dự thi hùng biện toàn quốc lớp 9 nhưng sống rất cô độc, không hiểu được sự tương tác, tiếp cận giữa con người với nhau để hòa nhập với người khác. Hoặc có em bị trầm cảm nặng vì cuộc sống gia đình không hòa thuận, hoặc bị bạn bè hắt hủi, hoặc không có nhiều bạn nên không có niềm vui…
“Cha mẹ không có sự uyển chuyển trong suy nghĩ, nếu mình chỉ nghĩ một chiều, tất cả mọi chuyện đều nằm trong một cái hộp thì người bị khổ chính là mình chứ không phải con mình. Ở Việt Nam trên bảo dưới nghe dùng để kiểm soát con, nhưng ở Mỹ thì khác,” vị bác sĩ chia sẻ.
Một phụ huynh đặt câu hỏi trẻ con gốc Á thường hay bị bệnh lo sợ hơn trẻ con gốc Âu Mỹ, có phải do cha mẹ hay lo âu sợ hãi thì con cái cũng sẽ bị như vậy, bệnh này làm cách nào chữa trị mà không dùng thuốc?
Có nhiều câu hỏi nữa được đặt ra như tại sao trẻ nhỏ không muốn chia sẻ với người khác, hoặc xung đột giữa cha mẹ và con cái có thể hòa giải bằng cách nào, trẻ nhỏ chơi game nhiều quá phải làm sao, ngăn ngừa tình trạng trẻ nhỏ tự tử bằng cách nào…
Câu trả lời chung của Bác Sĩ Xuyến Đông là tâm trạng hồi hộp, lo âu, áp lực của cha mẹ, cách sống của gia đình đều ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của con cái. Theo bác sĩ, không chỉ trẻ ù lì dễ nổi giận, trẻ rất chậm mới có sự phản hồi, mà ngay trẻ càng thông minh, càng nhạy cảm, lại càng rất dễ bị tổn thương.
“Cha mẹ hãy tìm những cách hướng các em vào âm nhạc, thể dục, phong trào Hướng Đạo hoặc cứ để các em làm bất cứ cái gì tạo sự thích thú. Cha mẹ phải biết cách nói chuyện với con, và nhất là không nên so sánh con mình với con người khác,” bác sĩ khuyên.

Bác Sĩ Xuyến Đông nhấn mạnh: “Cha mẹ phải biết sống ngay trong hiện tại, biết lắng nghe để hiểu chứ không phê phán, và phải biết ghi nhận những điều tốt lành của con mình đúng lúc. Sai đúng không quan trọng, cảm xúc của con mới là điều cần quan tâm. Ơn trên Thượng Đế đã đặt để đứa con cho mình, duyên phận đó do thiên mệnh. Với mắt nhìn yêu thương, cha mẹ phải thấy và hiểu con mình.”
Anh Jonh Giang Nguyễn, người tổ chức buổi hội thảo, là người cha của hai con gái, anh luôn nghĩ đến căn bệnh trầm cảm và hành vi tự tử của học sinh diễn ra trầm trọng hiện nay.
“Bắt đầu từ sáu năm trước khi có hai em học sinh tự tử, chúng tôi đã thành lập nhóm Gia Đình và Trường Học để các phụ huynh cùng chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra cách giải quyết vấn nạn này,” anh kể.
“Trầm cảm và không hòa hợp được với phụ huynh của các em học sinh là nỗi lo của gia đình và xã hội. Những vết thương tâm lý đang làm tổn thương lâu dài cho các em học sinh, các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm cũng như thắc mắc để giúp con em mình ngay từ khi chưa phát hiện ra các em có tâm bệnh,” anh Giang kêu gọi.

Cô Lindy Trần, ở công ty Pearltalk, kể câu chuyện con trai biển khi bị một hạt cát lọt vào lòng mình, rất đau đớn cố tìm cách đẩy hạt cát ra khỏi cơ thể nhưng vô phương, và nó phải yêu thương hạt cát đó bằng tình yêu vô điều kiện. Ngày qua ngày con trai nhả ra chất xà cừ bao quanh để rồi hạt cát trở thành một viên ngọc trai tỏa sáng. “Giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con, nếu biết yêu thương ấp ủ thì con mình sẽ trở nên xinh đẹp, tỏa sáng và luôn hạnh phúc với cuộc đời,” cô nói.
“Em rất khâm phục Bác Sĩ Xuyến Đông, là một vị thầy thuốc luôn cho đi tình yêu thương vô điều kiện thì tình yêu đó sẽ tỏa sáng, trở thành xinh đẹp và hạnh phúc vô cùng, cũng như viên ngọc trai vậy,” cô Lindy Trần tiếp.
Buổi hội thảo sôi động cho đến giờ phút cuối dù thời gian có hạn, với rất nhiều câu hỏi đặt ra.
Bác Sĩ Xuyến Đông làm việc trong 30 năm ở Khoa Hội Chẩn Tâm Thần cho người cao niên Việt Nam tại Los Angeles, sau đó về lại Orange County và về hưu sớm để chọn công việc trong những chương trình phục vụ cho người Việt có thu nhập thấp. Hiện bác sĩ đang cộng tác tại Trung Tâm Y Tế Southland (Southland Integrated Services, Inc., 9862 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841) một số ngày trong tháng. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc điện thoại (714) 620-7039. (Văn Lan) [qd]





























































































