SAN DIEGO, California (NV) – Một chánh án California hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám, xóa án hình sự cho ông Chương Nguyễn Đồng vì một “sai lầm pháp lý” ông gánh chịu gần 40 năm về trước, theo NBC 7 San Diego.
Dù được tòa án tiểu bang xóa án, theo ông Adam Klugman, luật sư hiện tại của ông Chương, mọi việc còn tùy chính quyền liên bang có “trả tự do” cho ông hay không.

Ông Chương Nguyễn Đồng bị bắt hôm 13 Tháng Tám khi ông trình diện Cảnh Sát Di Trú (ICE) như ông từng làm 25 năm qua, và đang bị giam tại trại tạm giam Otay Mesa Detention Center ở San Diego.
Ông Chương đến Mỹ năm 1981 lúc 12 tuổi, sau đó được cấp thẻ xanh (thường trú nhân). Trong hồ sơ tòa, ông Chương khai rằng, ông bị gia đình đối xử không tốt, nên bỏ học lúc đang học lớp Chín và bắt đầu chơi với những “người xấu.”
Năm 1989, ông ăn cắp hai cái loa và nhận tội ăn cướp theo lời khuyên của một luật sư công để không phải bị đưa ra tòa xử, cũng như được giảm án, theo lời ông kể.
Sau đó, ông bị kết án tội ăn trộm, có nghĩa là vi phạm lệnh quản chế của tòa, và bị tuyên án tù, nơi ông nói làm thay đổi cuộc đời ông.
Vì bị kết án, ông Chương Nguyễn Đồng bị tòa di trú ra lệnh trục xuất năm 1999. Tuy nhiên, ông vẫn cư ngụ ở Mỹ sau khi được thả tự do, nhưng bị buộc phải trình diện thường xuyên với ICE.

Thỏa thuận Mỹ-Việt về trục xuất
Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ đạt một thỏa thuận chính thức bao gồm không trục xuất những người Việt chưa có quốc tịch Mỹ nhưng phạm tội hình sự và đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995, ngày Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tuy nhiên, năm 2017, chính quyền Tổng Thống Donald Trump bất chấp thỏa thuận này, đe dọa trừng phạt chính quyền Việt Nam, và bắt đầu trục xuất một số người đến Mỹ trước năm 1995.
Vào Tháng Hai, 2018, vụ kiện “Trinh vs Homan” thành công, chính quyền Mỹ ngưng trục xuất những người này.
Nhưng đến năm 2020, chính phủ hai nước đạt một thỏa thuận mới, hủy bỏ điều khoản bảo vệ những người Việt này không bị trục xuất.
Được xóa án hình sự
Luật California, được thông qua năm 2017, cho phép một người từng bị kết án xin tòa xử lại (Motion to Vacate) nếu chứng minh được bị cáo không hiểu rằng sự nhận tội đó gây hậu quả liên quan đến di trú. Hồi đầu Tháng Tám, ông Chương có nộp đơn lên tòa xin xóa án, vì cho rằng ông đã nghe lời luật sư công nhận tội hồi năm 1989 mà không hề biết sẽ bị trục xuất sau này.
“Tôi có nhìn vào hồ sơ tòa, và có vẻ như là đồng nghiệp cũ của tôi, giờ đã nghỉ hưu, không nói cho thân chủ của ông biết hậu quả của vấn đề di trú như thế nào,” Chánh Án Joan Weber của Tòa Thượng Thẩm California ở San Diego nói với Luật Sư Adam Klugman hôm Thứ Ba, theo NBC 7 San Diego.
Vị nữ chánh án nói tiếp: “Ông Chương chưa bị bắt bao giờ kể từ năm 1996. Vụ tuyên án này xảy ra cách đây hơn 36 năm, và đặc biệt là tôi thấy rõ ông Chương không được tư vấn đúng mức vào thời điểm ông nhận tội và không hiểu rõ hậu quả sau này. Cái này giải quyết quá dễ.”
Trước phiên tòa, Biện Lý Cuộc San Diego không phản đối đơn xin xóa án của ông Chương.
“Kể từ khi vụ tuyên án xảy ra, ít nhất theo tôi được biết, ông Chương là một thành viên tốt của xã hội, giúp đỡ nhiều người, và sống một cuộc sống tử tế. Thành ra, chúng tôi không có ý định buộc tội ông nữa,” công tố viên đại diện San Diego County nói, vẫn theo NBC 7 San Diego.

Xin tòa di trú “trả tự do”
Ông Klugman nói với NBC 7 San Diego rằng, vì bây giờ ông Chương đã được xóa án, ông có thể thỉnh nguyện chính quyền liên bang mở lại phiên tòa tái xét phán quyết trục xuất ông.
“Công lý chiến thắng hôm nay,” ông Klugman nói. “Điều không may là mọi chuyện của ông Chương chưa ngừng ở đây. Bước kế tiếp là ông phải yêu cầu tòa di trú liên bang tái xét xử trường hợp của ông, làm điều đúng, và hủy phán quyết trục xuất ông.”
ICE không trả lời NBC 7 San Diego khi được hỏi về chuyện ông Chương Nguyễn Đồng được tòa án California xóa án. (Đ.D.)






































































