Thursday, March 28, 2024

Orange County: Người biểu tình đòi khởi tố tài xế lái vào đám đông

BREA, California (NV) – Những người biểu tình trước văn phòng của Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa-California), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, lại tiếp tục biểu tình, lần này với mục đích kêu gọi khởi tố người tài xế lái xe vào đám đông.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, vào ngày 26 Tháng Mười, ông Daniel Wenzek tông xe vào đám đông biểu tình trước văn phòng dân biểu, mặc dù ông chạy chậm.

Bà Sandra Diaz, phó giám đốc của United Service Workers West, tổ chức một cuộc họp báo, hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười, để kêu gọi khởi tố ông Wenzek.

Bà cho biết những người biểu tình chỉ bị thương nhẹ ở chân hoặc cổ. Vài người thì bị rối loạn tinh thần và nhịp tim.

Tất cả những nạn nhân đều được xuất viện.

Ông Wenzek bị bắt ngay tại thời điểm ông lái xe vào đám đông, nhưng được thả ra để cảnh sát điều tra thêm.

Cảnh sát viên Darrin Devereux của Brea cho biết hành động của ông Wenzek không phải vì lý do chính trị.

Cảnh sát viên Devereux còn nói ông không thể nói cho báo chí nghe những gì ông Wenzek nói với cảnh sát.

Trong thông cáo đưa ra hôm Thứ Sáu, cảnh sát Brea cho biết chưa có nạn nhân nào liên lạc với cảnh sát.

Tại thời điểm đó, không có người biểu tình nào bị bắt, dù lúc đó họ đang chặn đường xe, và cảnh sát kêu họ dời đi.

Thông cáo cho biết thêm: “Về phần người tài xế, tuy đèn xanh, nhưng ông ấy phải đợi đến lúc đường thông thì mới được đi. Rõ ràng là ông lái xe không an toàn, và làm hại đến tính mạng của người khác. Từ góc nhìn của cảnh sát, mãi đến khi ông lái vào đám đông, những người biểu tình mới đập tay vào xe ông.” (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT