Little Saigon phản ứng vụ cưỡng chế chùa Liên Trì

 

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ngay sau khi hay tin chùa Liên Trì bị Cộng Sản Việt Nam cưỡng chế, một số dân cử gốc Việt và đảng phái đã phản ứng bằng cách lên tiếng qua thông cáo báo chí và tuyên cáo, gởi các cấp chính quyền Hoa Kỳ.

Chùa Liên Trì. (Hình minh họa: Nguyên Phương)
Chùa Liên Trì. (Hình minh họa: Nguyên Phương)

Ở cấp tiểu bang, thông cáo của Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Địa Hạt 34, cho biết bà đã gởi thư cho Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào ngày 9 Tháng Chín, để kêu gọi ông, với vai trò ngoại trưởng, áp lực chính quyền Cộng Sản Việt Nam phải hành động theo ý nguyện của người dân trong vấn đề này.

“Là đại diện của cộng đồng cư dân Việt Nam lớn nhất hải ngoại, tôi viết lá thư này để bày tỏ những quan tâm của nhiều người Mỹ gốc Việt về vấn đề chùa Liên Trì, một ngôi chùa Phật Giáo tại trung tâm Sài Gòn. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam vừa cưỡng chế ngôi chùa này một cách bất hợp pháp, ngược với ý nguyện của người dân và trắng trợn phủ nhận quyền tự do tôn giáo của công dân,” theo bản thông cáo.

“Nếu chính quyền Cộng Sản Việt Nam được phép xóa sổ các cơ sở tôn giáo bằng vũ lực một cách bất hợp pháp như vậy, thì đây là một dữ kiện rất rõ ràng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân đã bị tước đoạt.”

“Là một quốc gia rất tôn trọng giá trị tự do tôn giáo, và được bao gồm trong Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp, tôi khẩn cầu Hoa Kỳ phải có biện pháp mạnh mẽ chống lại hành động này, một hành động đe dọa những nguyên tắc mà Hoa Kỳ luôn bảo vệ,” cũng theo bản thông cáo.

Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam: Bắt phó chánh thanh tra Sở Giao Thông Cần Thơ

Tại Orange County, thông cáo báo chí của Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Địa Hạt 1, cho biết ông chính thức gởi thư khẩn thiết “yêu cầu Tổng Thống Barack Obama, Ngoại Trưởng John Kerry, Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Nhân Quyền Don Russel, và các dân cử lưỡng viện Quốc Hội sử dụng mọi biện pháp thích ứng về pháp lý lẫn ngoại giao, liên quan đến những thỏa ước song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và trong quyền hạn của Hoa Kỳ, để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN đình chỉ tất cả những hành vi xâm phạm đến tự do tôn giáo và nhân quyền trong vụ triệt hạ chùa Liên Trì, đồng thời phải trả tự do tức khắc Hòa Thượng Thích Không Tánh, viện chủ chùa, đang bị giam giữ và trong tình trạng phải được chữa trị khẩn trương, cùng các chư tôn, tăng ni của chùa này.”

Mời độc giả xem thêm video: Kỹ sư Việt Nam thử nghiệm thành công máy bay trực thăng tự chế tạo

Theo bản thông cáo, giám sát viên gốc Việt nhấn mạnh về “những ưu đãi của Hoa Kỳ để Việt Nam được gia nhập các tổ chức mậu dịch quốc tế như WTO hay Hiệp Định TPP, nhưng CSVN một mặt tuyên bố sẽ tuân thủ những cam kết quốc tế về việc tôn trọng các quyền căn bản của người dân Việt Nam, mặt khác chính quyền này cố tình vi phạm nhân quyền, nhất là tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, điển hình là việc phá hủy ngôi chùa quý giá Liên Trì trong những ngày vừa qua.”

“Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ, thành trì của thế giới tự do, nên không thể tiếp tục im lặng, dung túng các hành động phi pháp,thổ phỉ, đàn áp dân lành, bất chấp đến những cam kết quốc tế, trước một trong những quốc gia đứng cuối bảng trong việc tôn trọng nhân quyền,” cũng theo nội dung thông cáo của ông Andrew Đỗ.

Về phản ứng của đảng phái, Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng, trong một tuyên cáo ngày 10 Tháng Chín, lên án CSVN liên tục tiếp tay cho tập đoàn Formosa gây ô nhiễm vùng biển Hà Tĩnh miền Trung, khiến hàng trăm ngàn giáo dân Giáo Phận Vinh cơ cực, và hiện nay là cho công an cưỡng chiếm chùa Liên Trì, và bắt giữ Hòa Thượng Thích Không Tánh.

Giáo sư cho biết ông phải lên tiếng, vì ông từng ở tù Cộng Sản với Hòa Thượng Thích Không Tánh trong những năm 1992-1993 khi còn ở Việt Nam.

Bản tuyên cáo của Đảng Đại Việt do ông ký, gồm bốn điều.

Trước tiên là “quyền tự do tôn giáo phải được tôn trọng, như đã nêu trong tập tài liệu căn bản.”

Kế đến là “CSVN quỵ lụy Trung Quốc, chỉ biết lợi riêng và đối xử tàn ác với người dân Việt Nam.”

Thứ ba là “sự kiện chùa Liên Trì nằm trong kế hoạch tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.”

Sau cùng là “Đảng Đại Việt thành tâm chia sẻ những đau khổ tủi nhục mà nhân dân Việt Nam phải chịu từ năm 1945 cho đến nay.”

Chùa Liên Trì là cơ sở tôn giáo và là tài sản của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (có từ trước năm 1975) hiện diện được hơn 70 năm tại Thủ Thiêm, nay là quận 2, Sài Gòn. Ngôi chùa này nổi tiếng với các hoạt động từ thiện như giúp đỡ cho thương phế binh VNCH, các dân oan bị chính quyền cướp đất và các trẻ em bị bệnh ung thư.

Sau khi có dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhà cầm quyền quyết định bồi thường cho chùa chưa đầy 1 tỷ đồng VN (khoảng $45,000) để di dời đi nơi khác. Tuy nhiên, Hòa Thượng Thích Không Tánh đã cương quyết, mạnh mẽ quyết không di dời với mục đích ở lại Thủ Thiêm để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT