Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm 83 năm khai sáng nền đạo, ra mắt tân Ban Trị Sự

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 83 năm khai sáng nền đạo tại Hội Quán PGHH miền Nam California vào hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Sáu, đồng thời giới thiệu tân Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH.

Nghi thức tôn giáo PGHH trong Đại Lễ Mừng 83 năm khai sáng nền đạo PGHH. (Hình: Văn Lan/Người Việt

Tham dự buổi lễ có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; Linh Mục Mai Khải Hoàn; Chánh Trị Sự Lê Văn Chút; Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức; Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam; ông Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster; bà DiedreThu Hà Nguyễn, phó thị trưởng thành phố Garden Grove; và nhiều vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng.

Đặc biệt có nhiều vị trưởng ban đại diện ban trị sự và đồng đạo PGHH trên thế giới như Canada, Úc, và các tiểu bang Hoa Kỳ như Georgia, Florida, Texas, Arizona, Bắc California, và đông nhất là Nam California, cùng tề tựu về tham dự.

Buổi lễ dưới sự điều hợp của các đồng đạo MC Bạch Văn Trung, Lê Duyên, Trần Văn Tài.

Đồng đạo Nguyễn Kim Liên tuyên đọc diễn văn khai mạc do, sau đó là nghi thức tôn giáo PGHH do đồng đạo Nguyễn Văn Mậu, trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý, chủ lễ.

Đồng đạo PGHH từ khắp nơi vui mừng gặp lại trong ngày đại lễ mừng 83 năm khai sáng PGHH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là đồng đạo Huỳnh Phước Vinh, chánh thư ký Ban Trị Sự PGHH Bắc California tuyên đọc bài “Sứ Mạng Cứu Đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ” làm tại Bạc Liêu, ngày 18 Tháng Năm, năm Nhâm Ngũ 1942.

Tiếp theo là đồng đạo Huỳnh Minh, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH tiểu bang Georgia đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo tức Tám Điều Răn Cấm” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, là giới luật trên bước đường học Phật, là nền tảng tu hành sao cho sớm được giải thoát.

Bài nói về ý nghĩa Ngày Đại Lễ 18 Tháng Năm do đồng đạo Nguyễn Văn Mậu, trưởng ban Giáo Lý Trung Ương Bắc California, trình bày đã nhắc nhở tầm quan trọng của ngày này.

Đại hội PGHH diễn ra ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Sáu trước đó, cũng tại hội quán PGHH Nam California, nay được công bố chức vụ của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tân hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH.

Hội trưởng các ban trị sự và trưởng ban đại diện PGHH các địa phương chào ra mắt trong buổi lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong phần diễn từ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cho hay những lời phát biểu này chỉ là những xúc cảm tâm tình gởi đến quý vị quan khách trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, và sẽ trình báo đầy đủ danh sách các tân thành viên của Ban Trị Sự Trung Ương trong thời gian tới.

Ông Giàu tiếp: “Thật ra con người tôi đã cũ rồi, anh em đồng đạo chúng tôi giao trách nhiệm nặng nề này lên cái lưng già này thôi! Trên tinh thần tôn trọng sự giao phó đó, tôi đành nhận lãnh trách nhiệm này, tuy nhiên đối với tôi về phương diện học đạo tu hành thì không có gì khác.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu cũng nói: “Đức Thầy xác nhận PGHH là tôn giáo nhập thế, phải tu để được giải thoát, và phải khế lý khế cơ cho phù hợp thời thế lúc bấy giờ, nên ngày 21 Tháng Chín, năm 1946, Đức Thầy cho thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng để gánh nặng non sông, đền ơn đất nước, đó chính là đạo Tứ Ân của người PGHH. Riêng chủ trương trong ban trị sự kỳ này, chúng tôi nhắm vào giới trẻ để xây dựng một PGHH trẻ trung hơn, phải phát triển giới trẻ.”

Đồng đạo Huỳnh Phước Vinh đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo tức Tám Điều Răn Cấm” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trong buổi lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đem lại sự đoàn kết cho đồng đạo, tín đồ PGHH hải ngoại, làm tròn điều thứ tám, Đức Thầy đã dạy là ‘Hãy yêu thương nhau như con một cha, dìu đắt nhau vào con đường đạo đức,’ để cùng chung lo xây dựng đạo tại hải ngoại,” ông Giàu tiếp.

Buổi lễ được tiếp tục trong phần diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh” do hai đồng đạo Phan Thanh Lâm và Nguyễn Mỹ Hạnh diễn ngâm.

Bà Trần Thị Thúy một tù nhân lương tâm, là một đồng đạo PGHH vừa được trả tự do sau tám năm bị giam cầm, nay định cư tại Hoa Kỳ, đến tham dự buổi lễ cho hay: “Thật xúc động khi tôi được gặp tất cả những đồng đạo tại xứ sở tự do này, từ các nước như Canada, Úc và từ các tiểu bang ở Mỹ về dự thật đông vui, trong khi ở Việt Nam tôi hoàn toàn mất tự do tôn giáo, tôi xin cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ của đồng bào để tôi được có mặt nơi đây.”

Quang cảnh ngày đại lễ Mừng 83 Năm Khai Sáng Đạo PGHH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó, đồng đạo Nguyễn Thị Tuyết, từ Houston, Texas về tham dự từ hôm Thứ Sáu tuần trước, gặp lại người thân và rất nhiều đồng đạo trong buổi lễ hôm nay.

“Hôm nay tôi rất vui khi gặp lại những người yêu thương của mình, và các đồng đạo từ bốn phương trời về dự đông đủ, nhứt là khi nhớ lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy ‘Chúng ta hãy thương yêu nhau như con một nhà, và hãy dìu dắt nhau vào con đường đạo’ vừa khi sáng nay tôi gặp lại mấy người em hàng xóm ngày xưa sau mấy mươi năm xa cách.”

Bà Tuyết xúc động kể: “Mấy người em cháu đã 40 năm không gặp, lại khiến xui ngủ chung trong một phòng, sáng ra hỏi thăm mới biết người cùng xóm, cùng làng, sát vách nhà ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự, bây giờ mới gặp lại nhau. Khi tôi ra đi em hãy còn nhỏ, sau này em qua Mỹ lớn lên thay đổi nhìn không ra. May nhờ có buổi lễ hôm nay mới gặp lại, cũng nhờ Đức Thầy dạy hãy thương yêu nhau, và chúng tôi luôn nghĩ là con cùng một cha!”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tân hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Văn Lực, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego, cùng phái đoàn về dự lễ, cho hay: “Sau khi tham khảo tài liệu cũng như giáo lý của Đức Thầy, tuy từ đạo Phật mà ra. Tuy không phải là người PGHH nhưng khi gặp được duyên lành, tôi đến với PGHH mới thấy được sự trong sáng của tôn giáo này, sự hy sinh, đóng góp quý giá của PGHH cho đất nước, cho dân tộc nhất là cho miền Nam Việt Nam khiến tôi trân quý vô cùng! Hàng triệu tín đồ PGHH ở trong nước cũng như hải ngoại đều lấy giáo lý của Đức Thầy để làm cho cuộc sống luôn thăng hoa đến chân thiện mỹ, đem nền văn hóa ấy áp dụng vào đời sống người Việt rất phù hợp.”

“Những lời dạy trong PGHH rất hay và hiệu dụng vô cùng cho tuổi trẻ để thực hành trong cuộc sống hiện nay. Tôi hy vọng tuổi trẻ, lớp thanh niên sau này biết áp dụng để tu tập trở thành người tốt, biết phụng sự cho xã hội và đất nước. Biết hội nhập vào bất cứ bất kỳ quốc gia nào, lấy đó làm tiêu chuẩn để sống ở đời với hạnh phúc gia đình, tôi nghĩ thật tuyệt vời!,” ông Lực chia sẻ.

Từ trái, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu – tân hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, Linh Mục Mai Khải Hoàn, trong buổi lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Huỳnh Văn Liêm, thuộc phái đoàn PGHH từ Sacramento về dự lễ, cho hay: “Chúng tôi rất vui mừng gặp đồng đạo từ khắp nơi trên thế giới cũng như Hoa Kỳ về đây tham dự. Các em cháu đi cùng chúng tôi hôm nay, thực sự cũng không hiểu biết nhiều về tôn giáo này, nhưng ban trị sự hải ngoại chúng tôi có thành lập ban thông dịch để dịch những bài Sấm Giảng của Đức Thầy, nên các cháu có thể đọc và hiểu được dễ dàng. Nhóm trẻ hiện nay ở Sacramento rất thích thú khi đến với PGHH, hy vọng rằng các em sẽ tiếp nối công việc của người đi trước.”

Đại Lễ 18 Tháng Năm, ngày khai sáng nền đạo PGHH là ngày rất quan trọng, trong ngày này hầu hết khắp mọi nơi trên thế giới, ở nơi nào có tín đồ PGHH thì ở nơi đó mọi người hân hoan vui mừng tổ chức và nghinh đón ngày lễ trọng đại này, đúng như lời Đức Thầy đã nói “Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo/Nhà Phật con Tiên hé miệng cười…” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT