Phong Trào Ðoàn Kết VNCH hội thảo chính trị

Sau khi nhắc lại phán quyết này, diễn giả nêu câu hỏi “Việt Nam sẽ phải làm gì để vận dụng phán quyết vào việc tranh chấp biển đảo với Trung Cộng?”

Diễn giả Hoa Thế Nhân nhấn mạnh, Việt Nam phải vận dụng toàn thế giới, các nước cũng như dư luận ủng hộ phán quyết của tòa để buộc Trung Quốc phải e ngại trước những hung hăng tham vọng của mình. Với người Việt trong và ngoài nước xin hãy cùng nhau soạn thảo một bản tuyên cáo chung để đưa lên Liên Hiệp Quốc. Buổi hội thảo này nhằm nêu ra vấn đề để xin ý kiến đóng góp của đồng bào mọi giới.

Tiếp đó, một nữ đại diện của Hội Phụ Nữ Việt Nam Cứu Quốc lên trình bày về sự liên minh của hội với người Tây Tạng thành lập được Ðoàn Chí Nguyện Quân, vào được Bắc Kinh rải được 5,000 tờ truyền đơn và căng nhiều biểu ngữ trong thời gian kỷ niệm vụ Thiên An Môn. Chín người đã bị công an Trung Quốc bắt trong đó có bốn người Việt được giao trả cho công an CSVN. Một video clip ghi nhận về sự kiện này đã được trình chiếu sau đó cho mọi người theo dõi.

Trong dịp này, đại diện của hội cũng nhắc đến việc hội được thành lập từ 10 năm nay, chủ soái là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (người phụ nữ cang cường đã tấn công vào tòa Ðại Sứ Việt Nam tại Anh) từng ba lần vào Quốc Hội Canada, và cũng ba lần vào Quốc Hội Hoa Kỳ để vận động các nước này buộc CSVN phải tôn trọng và thực thi nhân quyền ở Việt Nam trước khi nhận được những giúp đỡ của các nước này.

Trong đề tài chót của hội thảo, diễn giả Phạm Trần Anh nói: “Sau khi cướp được chính quyền vào ngày 19 Tháng Tám, 1945, CSVN đã thỏa hiệp với Pháp chia cắt đất nước năm 1954, đến 1958 lại dâng biển cho Trung Quốc qua công hàm của Phạm Văn Ðồng. Rồi sau khi Liên Xô sụp đổ, CSVN đã vội sang Thành Ðô ký kết một mật ước bán nước, cam kết sẽ trở thành phần đất tự trị của Trung Quốc vào năm 2020. Những biểu hiện bán nước đã diễn ra như kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long được tổ chức đúng ngày quốc khánh của Trung Cộng. Cũng dịp này cho phổ biến lá cờ Trung Cộng có thêm một ngôi sao nữa, có ý nói Việt Nam sẽ là chư hầu.”

Xem thêm video: Hàng ngàn người Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa trước Quốc Khánh

Diễn giả nói tiếp: “Khi phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế công bố, CSVN cũng không dám đệ đơn kiện Trung Cộng để đòi lại những phần hải đảo đã bị Trung Cộng đánh chiến vào năm 1974 và 1988. Trái lại, còn quyết liệt với người dân đứng lên chống sự bành trướng của Trung Cộng rất tàn bạo.”

Sau cùng, diễn giả công bố Bản Tuyên Cáo gồm năm điểm lên án CSVN bán nước, phải đền tội bán nước trong ngày lịch sử phát xét tới đây.

Trong suốt buổi hội luận, xen kẽ các bài phát biểu là những bản hùng ca của Biệt Ðoàn Văn Nghệ khiến không khí buổi hội thảo lúc nào cũng rộn rã, hưng phấn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT