Sunday, April 28, 2024

RCOC phát túi đeo lưng cho 80 trẻ em khuyết tật trong dịp khai trường

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhân dịp khai trường, một số gia đình có con em khuyết tật và lợi tức thấp, hân hoan tham dự buổi phát túi đeo lưng do Trung Tâm Vùng Orange County (RCOC) tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Tám, tại Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng Quận ở Westminster.

“Chúng tôi tổ chức phát túi đeo lưng do BPSOS và 24 Hour Home Care bảo trợ hôm nay, đặc biệt chỉ dành riêng cho phụ huynh người Việt có con em khuyết tật và lợi tức thấp. Chúng tôi liên lạc trước và mời khoảng 80 gia đình đến chọn quà cho các em,” cô (Kaitlyn) Yến Trương, chuyên viên văn hóa của tổ chức RCOC, nói với nhật báo Người Việt.

Cô (Kaitlyn) Yến Trương (trái) giải thích cho bà Thụy Khánh Nguyễn những điều nên làm khi con bà trở lại trường. (Hình: RCOC cung cấp)

“Hằng năm chúng tôi tổ chức tại trụ sở RCOC của chúng tôi ở Santa Ana, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tại Westminster,” cô nói thêm.

Tại buổi phát quà, cô Yến cho biết mỗi phụ huynh được phát một bản hướng dẫn để phụ huynh biết phải làm gì khi các em trở lại trường, như trở nên một chuyên gia về IEP cho con mình, thăm trường trước ngày học đầu tiên, dần dần chuyển sang thời khóa biểu học mới của trường sau những ngày nghỉ Hè, chụp ảnh người và địa điểm mới, và hãy tham gia mọi chuyện trong suốt năm học.

Sau đó, phụ huynh hay các em có quyền chọn túi đeo lưng màu mình thích. Mỗi túi đựng các vật dụng để các em dùng hàng ngày trong lớp, như giấy, bút, tẩy, bút chì màu.

Trong khi các em đến bàn để ăn bánh donut, uống nước trái cây, các phụ huynh có thể đến gặp nhân viên của hai cơ quan bảo trợ trên, hay gặp luật sư của tổ chức Disability Rights California để được hướng dẫn miễn phí về phương diện pháp lý. Thông dịch viên tiếng Việt cũng có mặt để giúp đỡ những ai không biết tiếng Anh.

Các tình nguyện viên và nhân viên ban tổ chức trước giờ phát quà. (Hình: RCOC cung cấp)

Một trong những phụ huynh tham dự là bà Thụy Khánh Nguyễn, 40 tuổi, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Cháu Alvin may mắn được sự giúp đỡ của RCOC từ khi mới 8 tháng tuổi, nay cháu 9 tuổi, tình trạng chậm phát triển giảm nhiều. Phải nói là rất tiến bộ, vì cháu được liệt vào hạng trầm trọng, không riêng về tự kỷ, mà còn nhiều khuyết tật khác nữa.”

“Năm nay cháu học lớp 4. Tôi cho cháu học chương trình ở nhà (home school) để dễ chăm sóc cho cháu. Lúc mới sanh con, chúng tôi đâu biết gì, nhờ bác sĩ giới thiệu đến với RCOC mà cá nhân tôi được học hỏi rất nhiều, để biết cách lo. Cháu bị khuyết tật, có những hành vi mà nếu không có kiến thức, sẽ không biết phải xử trí ra sao,” bà mẹ giải thích.

“Tùy trường hợp và mức độ khuyết tật của các em, có khi RCOC còn cho giờ để gởi nhân viên đến tận nhà, giúp chăm sóc các em, để phụ huynh rảnh tay làm những công việc của mình,” bà mẹ nói thêm.

Theo trang web www.rcocdd.com, Trung Tâm RCOC, thành lập từ năm 1969, có hợp đồng với California để hỗ trợ 17,000 cư dân ở Orange County có con em cần được trợ giúp suốt đời về bệnh tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển về tâm thần… (Linh Nguyễn)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT