Friday, April 26, 2024

Say rượu tông chết 3 người ở Irvine, tài xế bị tù 30 năm đến chung thân

SANTA ANA, California (NV) – Tài xế tông chết ba người ở Irvine năm 2017 bị kết án tù 30 năm đến chung thân sau khi nhận tội say rượu lái xe và gây ra vụ tông này, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tư.

Bị cáo Jeremy Wayne Greenwood, 35 tuổi, tuần trước nhận tội giết người và say rượu lái xe gây thương tích nặng trong vụ tông tại ngã tư đường Harvard với Michelson, gần trường UC Irvine.

Bị cáo Jeremy Wayne Greenwood. (Hình: Orange County DA’s Office)

Theo cáo trạng, bị cáo Greenwood lái chiếc Infiniti Q50 đời 2015 khoảng 85 mph trên đường Harvard khoảng 3 giờ sáng 1 Tháng Bảy, 2017, trong lúc say rượu. Anh ta vượt đèn đỏ, tông chiếc Hyundai Elantra 2014 đang chạy hướng Tây trên đường Michelson băng qua ngã tư lúc đèn xanh, công tố viên cho hay.

Cú tông khiến chiếc Elantra xoay vòng rồi văng lên vỉa hè. Anh Kasean Herrera, 23 tuổi, người lái chiếc Elantra, và một người đi chung là anh Jeremy Shankling, 24 tuổi, chết tại chỗ. Người đi chung thứ nhì, anh London Thibodeaux, 20 tuổi, qua đời ở bệnh viện vài ngày sau, còn người đi chung thứ ba là cô gái 20 tuổi bị chấn thương não phải giải phẫu nhiều lần.

Nhân chứng lôi tài xế Greenwood xuống xe và anh ta được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau năm tháng điều tra, cảnh sát Irvine bắt tài xế Greenwood.

Nếu không nhận tội, mà bị kết tội tại tòa, bị cáo Greenwood có thể bị tù từ 51 năm đến chung thân.

Anh Herrera và Shankling là bạn thân và từng tốt nghiệp UC Irvine. Lúc bị tông xe, họ là kỹ sư nhu liệu (software engineer). Anh Thibodeaux và cô gái nêu trên lúc đó là sinh viên đại học này. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT