Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Vietnamese Community Health (VCH) là tổ chức y tế sinh viên thuộc Đại Học UCLA vừa tổ chức chăm sóc sức khỏe miễn phí cho đồng hương vào sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, tại bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, trên đường Bolsa, Westminster.

Buổi chăm sóc sức khỏe có các dịch vụ như đo huyết áp, thử lực nắm tay, kiểm tra thị lực, và thử chỉ số cân nặng cơ thể (BMI).
Sinh viên Quỳnh Anh, năm thứ hai UCLA, thành viên trong ban tổ chức, cho hay hằng năm VCH có 18 lần khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng, trong đó có ba lần hội chợ y tế lớn, với sự hợp tác của các bác sĩ, dược sĩ và nha sĩ, khám sức khỏe cho cộng đồng. Ngoài ra có những buổi chăm sóc sức khỏe, được thay phiên tổ chức tại Little Saigon trong khu thương xá Phước Lộc Thọ (9200 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683) và tại thương xá Santa Ana Plaza (2029 W. 1st St., Santa Ana, CA 92703), để nhiều cộng đồng khác có thể tham dự.
Sau những buổi chăm sóc sức khỏe, sinh viên Quỳnh Anh nhận xét: “Sức khỏe của cộng đồng Việt Nam tốt, nhưng có vài điểm khác ở chỗ huyết áp của người Việt thường cao hơn các cộng đồng khác, có thể là do về mặt dinh dưỡng, người Việt hay ăn thịt có nhiều mỡ hơn.”

“Do đó chúng em có làm những bản hướng dẫn giải thích những thực phẩm nào lành mạnh hơn trong khẩu phần ăn. Khi biết được những thức ăn nào có nhiều mỡ, nhiều chất béo không tốt, người bệnh sẽ biết ăn những thức ăn có nhiều thành phần dinh dưỡng nào tốt cho cơ thể hơn. Thí dụ như ăn bún bò có thể ăn thịt có ít mỡ hơn thì cũng tốt cho sức khỏe, không cần ăn kiêng gì lắm,” cô Quỳnh Anh tiếp.
Nói về mong ước của mình sau khi ra trường, cô Quỳnh Anh muốn được làm bác sĩ trong ngành sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
“Em muốn đi thực tập ở nhiều nơi, với nhiều ngôn ngữ khác nhau của bệnh nhân nhiều sắc tộc để có kinh nghiệm, sau đó đến phục vụ nơi dùng tiếng Việt của mình. Với vốn liếng tiếng Việt của mình, em tự tin sẽ phục vụ bà con mình tốt hơn. Khi giao dịch với bệnh nhân, cùng với những bác sĩ khác không cùng ngôn ngữ với mình, em sẽ có cơ hội giải thích cho nhiều bệnh nhân gốc Việt, khi họ cần. Hơn nữa em cũng có thể giúp các bác sĩ ngoại quốc hiểu được nền văn hóa của mình, khi bệnh nhân người Việt được các bác sĩ ngoại quốc chăm sóc,” cô Quỳnh Anh nói.

“Hiện em ở nhà và nói chuyện bằng tiếng Anh với cha mẹ em, nhưng mùa Hè em qua ở với ông bà nội và ông bà ngoại, nên tiếng Việt của em cũng đủ hiểu, nên ra trường có thể làm việc tiếp xúc với cộng đồng mình. Thí dụ như ông bà nội, ngoại của em rất ngại đi bác sĩ người Mỹ, vì họ không hiểu hết những lời giải thích của bác sĩ, khi đó em có thể đọc toa bác sĩ và giải thích cho ông bà hiểu rõ hơn, từ đó bệnh nhân yên tâm theo sự chữa trị, dùng thuốc theo toa bác sĩ,” cô Quỳnh Anh giải thích.
Cô Michelle Lê, sinh viên năm thứ tư UCLA, chủ tịch Hội VCH, cho biết: “Người Việt có sức khỏe tốt, nhưng thường có bệnh cao huyết áp, vì họ ăn không kiêng cử và lại ít tập thể dục. Sau khi ra trường, em sẽ theo ngành nhãn khoa, phục vụ những bệnh nhân về mắt. Nhưng em còn bốn năm nữa mới ra trường, tổng cộng mất tám năm lận. Người Việt mình hay bị bệnh tăng nhãn áp và bệnh cườm mắt. Hôm nay em đến đây để hướng dẫn những đàn em mới vô trường, để những năm sau các em có thể tiếp tục nữa.”

Trong khi đó, cô Meghan Lê, sinh viên năm thứ ba UCLA, cho biết: “Em tham gia chăm sóc sức khỏe đây là lần thứ hai, cùng hai lần hội chợ y tế, và một lần với một hội chợ khác cho người vô gia cư, tất cả được năm lần. Mỗi lần tham gia các hội chợ y tế này, em có cơ hội nói tiếng Việt nhiều hơn, hy vọng sẽ được phục vụ cộng đồng mình nhiều hơn, em rất thích.”
Người tham dự càng lúc càng đông hơn, đa số đều yêu cầu được khám tất cả dịch vụ ở đây.
Hai vợ chồng chỉ xưng là Ông Bà Tư, cư dân Westminster, đến đầu tiên để được khám, cho biết kết quả sau khi đo huyết áp, đo sức kéo của tay, và đo thị lực, tất cả đều bình thường.

Ông Tư, 88 tuổi, cho hay ông không thích uống thuốc nhiều, nhưng thường xuyên đi bộ thấy cũng tốt. “Tôi vẫn còn được phép lái xe đến ba năm nữa nhưng không biết có còn lái nổi nữa không. Mặc dù mình có bác sĩ gia đình rồi, nhưng sức khỏe mỗi ngày mỗi thay đổi, lên xuống bất thường không ổn định, nên có những buổi chăm sóc sức khỏe như vầy cũng nên đi khám cho biết thêm, có thể có những bất ngờ không biết hết được,” ông nói.
Ông Phương Nguyễn, 77 tuổi, cư dân Santa Ana, sau khi khám tổng quát ông cho biết kết quả bình thường. “Tôi thấy sức khỏe hiện nay rất tốt, vẫn đi bộ 1 dặm hằng ngày, vì bận đi làm nên không có thì giờ nhiều. Tối ngủ rất ngon một giấc tới sáng luôn. Tôi mong cộng đồng mình nên đi khám sức khỏe y tế thường xuyên, nhất là những buổi chăm sóc sức khỏe này, cũng như những hội chợ y tế miễn phí mở ra giúp cộng đồng. Mình cũng nên ủng hộ các em sinh viên, nên tham gia nhiều hơn để các em có cơ hội đến với cộng đồng nhiều hơn nữa,” ông Phương chia sẻ.

VCH tiếp tục tổ chức hội chợ y tế:
-Thứ Bảy, 29 Tháng Mười, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Phước Lộc Thọ.
-Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Phước Lộc Thọ.
-Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Santa Ana Plaza.
-Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Santa Ana Plaza.
-Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Phước Lộc Thọ.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi số điện thoại (714) 702-5539. [qd]




































































































































