Friday, April 19, 2024

Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng gấp ba tại California

SACRAMENTO, California (NV) –  Số ca nhiễm COVID-19 trung bình hàng ngày tại California tăng gấp ba lần trong tháng trước, theo phân tích của nhật báo The Los Angeles Times hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Một, cho thấy do tình hình đại dịch xấu đi đáng kể ở “Tiểu Bang Vàng” này.

Tính đến tối 21 Tháng Mười Một, California có trung bình hơn 11,500 trường hợp nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày liên tục trong một tuần lễ vừa qua, nhiều hơn gấp ba con số một tháng trước đó, vào ngày 21 Tháng Mười, là gần 3,200.

Khu Gaslamp Quarter tại San Diego tấp nập ngày nào đang vội vã đóng cửa trước giờ giới nghiêm. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)

COVID-19 hiện đang lây lan cho cư dân California nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại sẽ có thêm kỷ lục mới về số ca tử vong vào mùa Giáng Sinh.

Ngay cả trong đợt bùng phát vào mùa Hè rồi, đưa đến số người chết vì COVID-19 tồi tệ nhất ở California, số ca nhiễm trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian bảy ngày không bao giờ vượt quá 10,000.

Bản phân tích cho thấy số ca nhập viện COVID-19 đã tăng gấp đôi so với tháng trước.

Đột nhiên số ca tử vong do COVID-19 bắt đầu tăng lên trong những ngày gần đây.

Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày California ghi nhận mỗi ngày có 65 trường hợp tử vong, tăng hơn 50% so với hai tuần trước, khi trung bình 43 trường hợp tử vong được báo cáo hàng ngày.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với coronavirus tại California đã tăng đáng kể trong tuần trước, dấu hiệu đáng lo ngại về sự lây lan nhanh chóng.

Cư dân Los Angeles xếp hàng để được xét nghiệm vào ngày 20 Tháng Mười Một vài ngày trước Lễ Tạ Ơn. (Hình: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Vào Thứ Bảy, tỷ lệ dương tính đạt 6.1%, gấp đôi tỷ lệ vào ngày 1 Tháng Mười Một là 2.98%.

Cũng vào ngày Thứ Bảy, San Diego và San Bernardino County đều ghi nhận tổng số ca nhiễm trong một ngày cao nhất trong lịch sử.

Còn ở Los Angeles County vào ngày Chủ Nhật phải đưa ra quyết định khó khăn là yêu cầu nhà hàng phải đóng cửa khu vực ăn uống ngoài trời bắt đầu từ 10 giờ tối Thứ Tư tuần này, trong ít nhất ba tuần.

Quy tắc hạn chế mới chỉ cho phép các nhà hàng chỉ cung cấp thức ăn mang đi và giao tại nhà áp dụng trở lại lần đầu tiên kể từ Tháng Năm, lý do được Sở Y Tế Los Angeles County đưa ra là “các trường hợp COVID-19 mới đang ở mức báo động và số người nhập viện tiếp tục gia tăng.”

Tính đến Chủ Nhật, giới chức y tế cho biết Los Angeles County tiếp nhận trung bình hơn 4,000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày trong liên tục năm ngày qua, nhiều hơn gấp đôi so với hai tuần trước.

Khi vượt quá con số đó, chính quyền buộc đóng cửa các khu vực ăn uống ngoài trời tại các nhà hàng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT