Thursday, April 18, 2024

Tác giả Phạm Tấn Quốc ra mắt sách cho… thế hệ trẻ

GARDEN GROVE, California (NV) – Tác giả Phạm Tấn Quốc vừa ra mắt tác phẩm “The World Looked Away – Vietnam After the War,” vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Ba, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, mà ông gọi là dành cho thế hệ trẻ.

“Tôi viết cuốn sách này, bằng tiếng Anh, để cho các thế hệ trẻ sau này hiểu thêm cha ông chúng không hèn nhát như một số người Mỹ nói,” tác giả Phạm Tấn Quốc, cựu sinh viên trường Sĩ Quan Thủ Đức, Khóa 1, chia sẻ trước cử tọa.

Đúng như lời giới thiệu của ông, cuốn sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, kể về câu chuyện của ông sau cuộc chiến, một cách rất tiêu biểu như hàng ngàn câu chuyện khác của các cựu chiến binh QLVNCH.

Ông chia sẻ thêm: “Những gì xảy ra cho người dân miền Nam Việt Nam sau năm 1975 không phải ai cũng biết. Trong khi đó, người Mỹ lại chú ý nơi khác trên thế giới.”

Một lý do nữa mà ông viết câu chuyện về những gì xảy ra tại Việt Nam bằng tiếng Anh vì ông “muốn có nhiều người Mỹ đọc và hiểu con người Việt Nam hơn.”

Ngoài ra, trong cuốn sách này, ông Quốc, một cựu sĩ quan Hải Quân, cũng kể về tình yêu giữa một người đàn ông và một phụ nữ, sống một cách can đảm mặc dù trong tình trạng vô vọng.

“The World Looked Away – Vietnam After the War” của tác giả Phạm Tấn Quốc do ông Dave Bushy hiệu đính. Ông Bushy cũng là một cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam.

Chương trình ra mắt sách có sự tham dự của nhiều niên trưởng và chiến hữu của ông Quốc trong Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức. Chương trình do ông Nguyễn Văn Chuyên, cựu hội trường Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, điều khiển, cùng với tiếng hát của nhà văn Chu Tất Tiến, cũng là một chiến hữu của ông Quốc trong Hội Sĩ Quan Thủ Đức.

“The World Looked Away – Vietnam After the War” hiện có bán trên Amazon. (Đ.D.)

Rơi nước mắt cảnh đón 76 nữ sinh được khủng bố trả tự do

MỚI CẬP NHẬT