Friday, April 26, 2024

Tấn công bằng vũ khí ở San Jose, 6 người bị bắt, gồm 3 ông gốc Việt

SAN JOSE, California (NV) – Sáu người bị bắt, gồm ba ông gốc Việt ở Little Saigon, vì tấn công bằng vũ khí sát thương hồi Tháng Mười năm ngoái ở San Jose, cảnh sát loan báo hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Khoảng 11 giờ 10 phút đêm 18 Tháng Mười, cảnh sát thấy một ông bị thương trong khu 2300 đường Senter do bị nhiều nghi can tấn công, Sở Cảnh Sát San Jose (SJPD) cho hay.

Sáu nghi can bị bắt vì tội tấn công bằng vũ khí sát thương. (Hình: San Jose Police Department)

Điều tra viên SJPD xác định vụ tấn công dính líu đến băng đảng và nhận diện được sáu nghi can, theo SJPD.

Ngày 20 Tháng Ba, SJPD cùng với một số sở cảnh sát khác bắt sáu nghi can và khám xét nhà, SJPD cho hay. Chỉ một nghi can là Christian Sung, 31 tuổi, sống ở San Jose, Bắc California. Năm nghi can còn lại là cư dân vùng Little Saigon ở Nam California, gồm Francisco Ocampo, 34 tuổi, cư dân Garden Grove; Branden Un, 28 tuổi, cư dân Westminster; Anthony Nguyễn, 31 tuổi, cư dân Garden Grove; Bảo Nguyễn, 31 tuổi, cư dân Garden Grove; Trí Nguyễn, 38 tuổi, cư dân Garden Grove.

Trong lúc khám xét nhà nghi can, điều tra viên SJPD tịch thu một khẩu súng trường, 15 khẩu súng lục, hơn 50 pound ma túy, trên $80,000 tiền mặt, và nhiều thứ khác.

Nghi can Sung bị SJPD bắt ở San Jose và bị giam ở nhà tù Santa Clara County Main Jail, theo SJPD.

Điều tra viên tịch thu súng, ma túy, tiền mặt và nhiều thứ khác tại nhà sáu nghi can. (Hình: San Jose Police Department)

Nghi can Ocampo và Anthony bị cơ quan điều tra HSI của Bộ Nội An bắt ở Garden Grove, nghi can Un bị Sở Cảnh Sát Westminster bắt ở Westminster, nghi can Bảo bị Sở Cảnh Sát Garden Grove bắt ở Garden Grove, cả bốn bị giam ở nhà tù Orange County Jail, SJPD cho hay.

Nghi can Trí bị HSI bắt trong cuộc điều tra khác và đang bị câu lưu, SJPD cho biết. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT