Thiện Lê/Người Việt
SACRAMENTO, California (NV) – Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) một lần nữa tổ chức một buổi phỏng vấn với các ứng cử viên thống đốc California để giúp cư dân biết rõ chính sách của từng người. Hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, ứng cử viên được phỏng vấn là ông Matt Mahan, thị trưởng San Jose, nói về ba vấn đề là di trú, y tế, và giá cả.

Trong phần mở đầu, ông cho biết San Jose có 1 triệu cư dân, trong đó có 40% người sinh ra ở nước ngoài, và hơn một nửa nói ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà, nên rất biết ơn truyền thông thiểu số và cộng đồng lan truyền tin tức.
Về mục đích ứng cử thống đốc, ông cho biết ông lớn lên trong một gia đình lao động ở một thị trấn nông nghiệp tại vùng ven biển ở miền Trung California, và hiểu được chính phủ thành công hay thất bại trong giáo dục, an ninh, và giá cả ảnh hưởng đến cư dân ra sao. Vì vậy, ông muốn dùng kinh nghiệm thị trưởng San Jose để mang sự minh bạch và trách nhiệm đến Sacramento, giúp tạo ra cơ hội và sự thăng tiến cho cư dân.
Vấn đề đầu tiên ông được hỏi là nhập cư. Ông cho rằng những lời kêu gọi hủy bỏ Cảnh Sát Di Trú (ICE) chỉ mang tính tương trưng, nhưng công nhận cơ quan đó cần cải cách hoặc phải thay đổi lại từ đầu, trong đó có việc đối xử nhân đạo với con người.
Ông muốn giúp người nhập cư trở thành công dân hợp pháp, và cách làm điều đó là có quốc tịch. Để làm được điều đó, ông cho rằng Hoa Kỳ phải có một hệ thống nhập cư hợp pháp và phải bảo vệ biên giới vì nhiều nguy hiểm.
Vì lớn lên trong một thị trấn nông nghiệp, ông kể nhiều người hàng xóm là người nhập cư trái phép, nhưng họ là những người làm việc cần cù nhất. Họ còn đóng thuế và nuôi con có quốc tịch Mỹ. Ông cho rằng cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã thất bại trong vấn đề nhập cư quá lâu rồi vì đảng nào cũng muốn có lao động giá rẻ trong khi để biên giới có nhiều khe hở.
Ông cho biết San Jose kiện chính quyền Trump nhiều lần và cấm ICE sử dụng tài sản của thành phố, cũng như cấm họ che mặt khi đến đây. San Jose còn tăng ngân sách cho các nguồn lực pháp lý giúp người nhập cư bị ICE nhắm vào.
Sau đó là vấn đề y tế, và Thị Trưởng Mahan nói về các cắt giảm của liên bang. Ông cho biết đã hợp tác với các giám sát viên của Santa Clara County để ủng hộ Measure A, dự luật tăng thuế thương mại năm năm để bù lại cho những cắt giảm trong đạo luật HR1 của liên bang. Ông còn nói phải có nhiều giải pháp.
Theo ông, từ 25% đến 30% chi phí của y tế là điều hành, nên những công cụ và quy trình làm việc mới sẽ tăng hiệu suất, giảm chi phí điều hành. Ông cũng nhấn mạnh việc quản lý những công việc dư thừa, không hiệu quả và kiểm soát lường gạt trong hệ thống y tế qua kiểm toán và kiểm tra sự chấp hành.
Ông còn nói về những cải tiến để giúp cho y tế của California ví dụ như cho phép những công ty y tế điện tử ở tiểu bang khác làm việc ở California, cho phép y tế hành nghề hết khả năng để mở rộng khả năng chăm sóc. Một cách khác là giải quyết vấn đề bệnh viện đóng cửa tại các khu vực hẻo lánh bằng cách mở phòng khám có những y tá được hành nghề theo khả năng.
Ông Mahan còn muốn có những cách để khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào sự nghiệp y tế với mục đích phục vụ những cộng đồng khó khăn. Một trong những cách đó là xóa nợ học phí cho những người sẵn sàng làm việc ở vùng thung lũng miền Trung California hay những cộng đồng thiếu các nguồn lực y tế.
Cuối cùng là giá cả. Thị Trưởng Mahan cho biết cốt lõi của vấn đề này là thiếu nhà ở, làm nhiều cư dân California trẻ tuổi phải rời khỏi tiểu bang. Với tư cách là thị trưởng San Jose, ông nói đã giảm nhiều phí gây cản trở xây dựng nhà mới, và còn nói nhà tốn cả triệu đô la để xây thì không thể gọi là giá rẻ được.
Ông cũng cho hay San Jose đứng đầu trong việc xây thêm nhà phụ trợ (ADU), xây townhouse, và tìm ra những giải pháp xây nhà giá rẻ trong khi xóa bỏ những rào cản chính trị. Ông cho biết, dưới sự lãnh đạo của ông, San Jose có thêm hàng ngàn căn nhà đang được xây dựng và tỉ lệ vô gia cư giảm đến 1/3.
Một yếu tố khác liên quan đến xây nhà là California có quá nhiều quy định, và những quy định đó làm giá nhà tăng vọt, nên phải có những cách kiểm soát mới.
Ngoài ra, California không thể xây condo mới nữa vì phải chịu trách nhiệm về lỗi xây dựng. Cư dân có thể kiện sau cả thập niên vì những vấn đề nhỏ trong nhà như sơn phai màu, và kiện dễ hơn 49 tiểu bang khác. Điều đó làm cho việc xây condo mới gần như không thực hiện được, và góp phần vào việc California có tỉ lệ người làm chủ căn nhà thấp nhất nước Mỹ, thấp hơn trung bình của cả nước đến 10%.
Cuối cùng, ông Mahan nhấn mạnh những vấn đề đó giải quyết được vì liên quan đến thay đổi chính sách, và cho biết ông có khả năng cải cách để giúp đỡ người dân. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































