Thuyết trình ‘Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ’ hướng về cội nguồn dân tộc Việt

Văn Lan/Ngưởi Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – ‘Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ’ là đề tài thuyết trình của diễn giả Trương Bổn Tài với công chúng ở Little Saigon vào chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Hai tại hội trường Cộng Đồng Việt Nam Nam California, thành phố Garden Grove.

Diễn giả Trương Bổn Tài trong buổi thuyết trình đề tài “Mười Bản Địa Đồ – Tìm Về Đất Tổ”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một đề tài khá sâu rộng, với số người tham dự tuy hạn chế trong không khí sôi nổi nhưng khá thú vị, qua những câu hỏi của công chúng và phần phần trả lời, trong việc ghi chép lại lịch sử của người Việt trong hàng ngàn năm qua.

Trong cuốn sách dày gần 600 trang, diễn giả trình bày 10 bản địa đồ qua những khảo cứu tài liệu từ những thư viện Pháp, Nhật, Trung Quốc, và Việt Nam, khi cương vực lãnh thổ của vùng đất Việt thuở xa xưa trải dài từ hồ Tôn Tinh cạnh sông Mê Kông ở miền Nam, tới tận hồ Động Đình, cạnh sông Dương Tử, Trung Hoa.

“Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ” là một trong những tài liệu lịch sử của Tộc Việt, với niên đại 50 ngàn năm về trước, qua những nghiên cứu về khảo cổ học, lịch sử. Có thể nói đây là một luận án về văn hóa nhằm minh định lại thời gian và không gian từ 50 ngàn năm trước cho đến bây giờ, nhìn lại dưới ánh sáng khoa học, cố gắng thu thập lại để có một cái nhìn tổng thể. Ngày xưa như thế nào, bây giờ biến dạng ra sao, từ những bài học tích lũy, chúng ta thấy thế nào,…” Học giả Trương Bổn Tài dẫn chứng trong buổi thuyết trình.

Tuy là một phần trong sách “Việt Học Là Gì?” nhưng “Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ” là chủ đề chính, diễn giải rõ về sự hình thành của nước Việt qua từng thời kỳ, gồm các chương: 1/Trống Ở Đâu?. 2/Lụt Hồng Thủy. 3/Thần Nông Nghiệp. 4/Đất Nước Họ Hồng Bàng. 5/Liên-Bộ-Quốc-Văn-Lang. 6/Xuân Thu Chiến Quốc. 7/Sau Thế Chiến II. 8/Trống Không. 9/Thế Giới Trăm Việt. 10/Quê Xưa Chốn Cũ.

Trong thời gian hạn hẹp, “Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ” được trình bày mạch lạc với nhiều bản đồ minh họa cho từng thiên niên kỷ, đã đưa đến sự thuyết phục cho người nghe, dẫn đến nhiều câu hỏi được đặt ra trong buổi thuyết trình, xoay quanh các vấn đề như: “Tại sao trên mặt trống đồng không có hình Rồng và Tiên”, “Con cóc trên trống đồng Miến Điện và Việt Nam có khác gì nhau”, “18 thời kỳ Hùng Vương ”, “Văn hóa Việt có bị tiêu diệt trong thời kỳ nhà Tần bên Trung Hoa đốt sách?”…, cùng nhiều sử liệu cổ và bản đồ được trưng dẫn.

Diễn giả đã chứng minh rằng từ khời thủy, diện tích nước Trung Hoa rất hạn hẹp thuộc phương Bắc của trái đất, do tộc người du mục săn bắn nên rất hung dữ nhiều mưu kế, thờ Hoàng Đế, họ chuyên tấn công và cướp đất của các nước nhỏ kế bên.

Bản đồ nước Trung Hoa xuất bản tại Hong Kong trước năm 1997, ghi rõ diện tích đầu tiên của Nhà Châu với diện tích rất nhỏ, dần bành trướng cho tới năm 1949, khi lấn chiếm các nước lân bang. (Hình chụp lại: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó tộc Việt thuộc dòng Bách Việt ở phía Nam, có lãnh thổ kéo dài từ hồ Tôn Tinh cạnh sông Mê Kông ở miền Nam, trải dài lên tới hồ Động Đình của Trung Hoa ngày nay.

Tộc Việt vốn bản tính hiền hòa chuyên trồng lúa và hoa màu, thờ Thần Nông, văn minh hơn, bị giống người phương Bắc bao phen tấn công lấn chiếm. Trong khi các nước nhỏ lân cận bị tan rã, duy chỉ có nước An Nam (tên xứ Tàu gọi đất Việt ở phương Nam) ngày nay là nước Việt Nam, tuy bị tấn công vài lần nhưng đều bị đẩy lui, như Lê Lợi năm 1427 và Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1789.

Cô Thu Hà, cư dân Garden Grove, tham dự suốt buổi thuyết trình và đặt nhiều câu hỏi nhất, cho hay khi còn ở Việt Nam, cô đã đọc nhiều sách sử Việt và luôn nghĩ rằng mình phụ thuộc nước Trung Hoa quá nhiều, chính vì thế tư tưởng của người Việt không thoát khỏi “người Tàu”.

“Mình muốn thoát Trung nhưng thoát không nổi vì bị ảnh hưởng quá lâu đời. Nhưng hôm nay có dịp ngồi nghe thuyết trình, em rất thích thú khi biết rằng có những cái mình có thể dạy người Tàu được, nhưng thiếu sót lớn nhất của mình là những người viết sử Việt Nam đã không truyền đạt điều này cho lớp trẻ, và em là một trong những người thừa hưởng sai lầm đó,” cô Hà nói.

“Khi lên Google tìm kiếm về lịch sử Việt Nam, từ trước tới giờ em rất hụt hẩng về lịch sử nước nhà khi thấy sử Việt thiếu rất nhiều điều mà hôm nay em thấy đề cập đến. Em nghĩ nếu những tài liệu hôm nay được truyền bá cho lớp trẻ mai sau thì rất quý, giúp họ hiểu biết chính xác về tổ tiên ông cha mình và có quyền tự hào hãnh diện,” cô Hà chia sẻ.

“Lớp trẻ Việt Nam ngày nay có lối nhìn người Tàu qua sự thù hận, em nghĩ đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Mình phải hiểu thật rõ mình là ai, họ là ai. Mình có gì hơn họ và mình có cái gì phải học ở họ, và ngược lại. Giải quyết không phải ở sự căm thù đơn giản vì họ tấn công xâm lược mình, mà phải hiểu sức mạnh của mình ở đâu, sức mạnh của họ ở đâu, biết người biết ta thì mới có thể chiến thắng được,” cô bày tỏ.

Bản đồ số 9 “Thế Giới Trăm Việt Ngày Nay,” với số người Việt ở khắp nơi trên thế giới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Người Tàu có cái hay là hội nhập thế giới để họ đi vào dòng chính, nhưng người Việt thì không như vậy, mà chỉ thích tách ra, chính là tự cô lập chính mình. Điều đó không hẳn là hay, căm thù họ chỉ vì họ xâm lược mình chưa đủ. Qua bài học hôm nay em thấy dân tộc Việt Nam rất giỏi, và chính diễn giả hôm nay đã làm sống lại lịch sử, em rất tự hào. Hiện nay lớp trẻ ở Việt Nam cần phải hiểu biết về lịch sử này,” cô Hà nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Quan Đỗ cho hay ông nghe và nhìn vấn đề rất rộng, bao trùm các lãnh vực lịch sử, địa chính trị, văn hóa giáo dục xã hội,…để tổng hợp thành một đề tài đối với vấn đề xã hội Việt Nam hiện nay.

Đôi dòng về diễn giả

Ông Trương Bổn Tài được sinh ra và lớn lên tại Quận 3, Sài Gòn. Mất cha hồi 10 tuổi, sau khi học hết trung học thời Việt Nam Cộng Hòa, được mẹ cho đi du học tự túc qua Mỹ từ năm 1967. Ông tốt nghiệp bậc tiến sĩ năm 2007 và làm việc qua các nghề kỹ sư xây dựng, kinh tế ứng dụng, và quản trị tổ chức. Kể từ năm 2000, ông theo nghiệp giáo dục và dạy môn Kinh Tế Học tại San Jose State University và University of Phoenix (2000-2021)

Trong những năm còn là sinh viên, ông rất say mê học hỏi về bản sắc dân tộc, và đã dành nhiều thời giờ và phương tiện đi du lịch đó đây để nghiên cứu về văn hóa và văn minh Việt Nam.

Qua 40 năm, ông đã có nhiều dịp sang Pháp, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam để cố gằng tìm tòi về nguồn gốc dân tộc, san định lại ý nghĩa đã thất truyền, và sáng tạo ra những phương pháp công dân giáo dục dựa trên nền văn minh cổ đại của tổ tiên Việt Nam sao cho thích hợp và hữu ích với hiện trạng của người Việt toàn cầu.

Với niềm đam mê về lịch sử và văn hóa, tất cả công sức ông đều dồn hết vào các bài viết nghiên cứu dưới bút hiệu Trương Như Thường và phát triển bộ môn Việt Học (Vietology) từ năm 1990, và tìm cách ứng dụng vào các sinh hoạt cộng đồng tại nhiều tiểu bang tại Mỹ và ngoài Mỹ.

Quang cảnh buổi hội thảo “Mười Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ” diễn ra sôi nổi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cũng thành lập Nhóm Việt Học (Vietology Group), ghi danh hợp pháp với tiểu bang California, là một hội đoàn bất vụ lợi, sinh hoạt văn hóa và giáo dục trong các cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi.

Ba tập tài liệu thường được trình bày gồm: 10 Bản Địa Đồ, Tìm Về Đất Tổ (1985) ghi chép lại Sử của người Việt từ 50 ngàn năm trước đến nay. Việt Học là gì? (1990) kiến tạo môn học liên ngành, tổng hợp cả hai khoa học hiện đại và đạo học truyền thống. Nối Vòng Trăm Việt (2000) kể lại các chuyến du lịch khắp nơi của diễn giả.

Độc giả muốn tìm đọc những công trình này, xin liên lạc với: Nguyễn Bình (714) 332-7507 – Nguyễn Kiện (714) 326-5077. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT