Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, Californina (NV) – Tổ chức Phục Hưng Việt Nam (TCPHVN) kỷ niệm 40 năm hoạt động qua buổi họp mặt được tổ chức long trọng lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 30 Tháng Mười Hai năm 2018, tại Sheraton Garden Grove, với sự tham dự của đông đảo đồng hương hải ngoại, thân hào nhân sĩ, đại diện các chính đảng, các vị dân cử, hội đoàn, giới truyền thông, các thành viên của TCPHVN và những người có lòng yêu quê hương đất nước.
Buổi họp mặt để đánh dấu một chặng đường đấu tranh quan trọng của TCPHVN, cũng là dịp được gặp gỡ và thăm hỏi đại diện các đoàn thể bạn, đã từng hợp tác với Tổ Chức, đặc biệt là các vị ân nhân, mạnh thường quân đã hết lòng yểm trợ trong suốt 40 năm qua.
Nghi thức khai mạc trọng thể diễn ra do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Ban Hợp Ca Phục Hưng thực hiện, dưới sự điều hợp của 2 MC Đinh Trung và cô Minh Nguyệt.
Bắt đầu buổi lễ, ông Hoàng Gia Cảnh, trưởng ban tổ chức chào mừng quan khách, trình bày về mục tiêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, và quá trình hình thành của TCPHVN.

Tiếp đến là cựu dân biểu Trần Văn Thung, thành viên sáng lập, trình bày lý do ra đời của TCPHVN, vào ngày 23 Tháng Mười Hai, 1978 tại Los Angeles , Nam California với 11 thành viên sáng lập để đương đầu với kẻ thù cộng sản Việt Nam.
Ông Thung cho biết một số công tác mà TCPHVN đã thực hiện trong suốt 40 năm qua, với địa bàn hoạt động chính là tại quốc nội, chủ trương “Tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên song hành với nỗ lực phục hưng văn hóa dân tộc.”
Ông Thung nói rằng huy hiệu của TCPHVN gồm có 2 chữ viết tắt PH (Phục Hưng), và giải thích: “Màu trắng của chữ P là tấm lòng trong sáng không vụ lợi cho một tổ chức hay cá nhân nào, còn màu đỏ đậm của chữ H chứng tỏ sự quyết tâm kiên trì mang lại nền dân chủ cho đất nước Việt Nam. Chữ P nhỏ hơn chữ H, vì cuộc đấu tranh giải phóng đem lại tự do cho đất nuớc tuy khó nhưng công tác phục hưng văn hóa còn khó và dài hạn hơn gấp bội. Trong hơn 70 năm ở miền Bắc và hơn 40 năm tại miền Nam, cộng sản đã hủy hoại tất cả văn hóa Việt Nam. Các thế hệ đều trưởng thành trong nền văn hóa cộng sản, và họ đã dạy rằng sự thật là điều gì chỉ làm lợi cho Đảng mà thôi”.
Ông Thung nói tiếp: “Sự thật là chúng tôi quyết tâm đem lại những gì làm rạng danh cho tổ quốc để bảo vệ đất nước Việt Nam. Đó là tâm nguyện của chúng tôi thể hiện trong huy hiệu của 2 chữ PH. Và xin thông báo niềm vui là chúng tôi đã chuyển sự lãnh đạo của TCPHVN sang thế hệ thứ hai.”

Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương, chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, TCPHVN đọc diễn văn khai mạc kỷ niệm 40 năm hoạt động. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau đó ông giới thiệu thế hệ trẻ hiện nay của trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của TCPHVN, với chủ tịch là Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương, và bà Phạm Thiên Thanh, tổng bí thư, người phụ nữ đầu tiên trong cương vị này của một tổ chức chính trị.
Ông cũng nhắc nhở rằng trong ba đặc khu kinh tế tại Việt Nam thì phi trường Bắc Văn Phong được thành lập chỉ để dành chở người Tàu, và vào 12 giờ đêm ngày 31 Tháng Mười Hai 2018, luật an ninh mạng có hiệu lực, phủ lên đầu dân tộc một nền độc tài thứ hai, nguy hiểm hơn khi mọi người bị khóa miệng, không nói được!”
Một video clip được trình chiếu trên màn ảnh, giới thiệu những công tác nhỏ mà TCPHVN đã làm trong 40 năm qua như các nổ lực “Mở Đường Về” tại Đông Nam Á vào đầu thập niên 1980, hoạt động của Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, các chiến dịch “Góp Gió Thành Bão” đăng thư ngỏ trên báo Washington Post, vận động ủng hộ thành lập đài Á Châu Tự Do, tổ chức các hội nghị ở Nga, Tiệp Khắc cùng với đồng bào tại các nuớc này vận động đấu tranh bãi bỏ điều 4 Hiến Pháp Việt Nam.
Những hoạt động này nhằm khởi động phong trào đòi dân chủ trong nước, làm suy yếu ngôi vị độc tôn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, phục hưng văn hóa dân tộc, xây dựng dân chủ hiến định pháp trị đa nguyên, và đoàn kết phối hợp với tất cả các phong trào, lực lượng, tổ chức người Việt trong hay ngoài nuớc có cùng chủ trương.

Trong diễn văn của chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương TCPHVN, Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương sau khi phân tích tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam và Trung Quốc, ông nói rằng: “Trong lúc chúng ta đang chuẩn bị chào đón Giao Thừa để ăn mừng năm mới thì đất nước Việt Nam và đồng bào thân thương của chúng ta đang âm thầm chuẩn bị chào đón những thảm họa mới sắp diễn ra trên quê hương yêu dấu trong niềm hốt hoảng lo sợ! Những diễn biến xảy ra liên tục trong 2 năm 2017, 2018 là những dấu hiệu không tốt trong năm 2019, cho thấy sẽ có thêm những hiểm họa phủ lên đầu 99 triệu nguời dân Việt Nam.”
Ông Cương nói rằng có ba tình huống mà chế độ cộng sản Việt Nam có thể bị loại bỏ: 1/Lực đẩy từ trong nội bộ, qua những vụ bỏ Đảng của các đảng viên gộc, bè phái thanh trừng lẫn nhau. 2/Lực đẩy từ quần chúng với lực lượng dân oan, tôn giáo, sinh viên học sinh, công nhân và nguời dân bất mãn với chính sách nhà nước qua các luật đặc khu kinh tế, an ninh mạng, và biểu tình khắp nước. 3/Lực đẩy từ các lực lượng đấu tranh trong và ngoài nước. Hơn 40 năm kể từ ngày mất nước, lửa đấu tranh trong lòng nguời dân vẫn bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết!
Và ông Cương kết luận: “Nhiệm vụ của người Việt hải ngoại là tiếp tục châm dầu và mồi lửa để cho các kịch bản trên mau chóng xảy ra. Một thành viên của TCPHVN, nhà thơ Phan Bội Cần đã viết hai câu thơ bất hủ: ‘Yêu nửa đời, ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm. Đường cách mạng không bao giờ đi một nửa’, hai câu thơ này đã nói lên tâm nguyện của các chiến hữu Phục Hưng Việt Nam, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi thành viên khi đưa tay thề trước bàn thờ tổ quốc trong lễ tuyên thệ gia nhập tổ chức.”
Tiếp theo là bà Phạm Thiên Thanh, tổng bí thư Hội đồng Lãnh Đạo Trung Ương tuyên đọc bản tuyên bố của TCPHVN, trong đó có đoạn: “Tập đoàn thống trị cộng sản theo đuổi chủ thuyết ngoại lai, phản nhân tính, đi ngược lại truyền thống dân tộc, chà đạp nhân phẩm. Căn cứ vào lịch sử hào hùng bốn ngàn năm chống ngoại xâm, TCPHVN tin chắc rằng chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị dân tộc Việt Nam đánh bại, đào thải… Đánh dấu ngày hoạt động được đúng 40 năm, toàn thể thành viên TCPHVN thề nguyện sẽ tiếp tục xả thân, dốc toàn lực trong những ngày tháng tới, cùng các đoàn thể bạn, đồng bào trong và ngoài nước đẩy mạnh công cuộc đấu tranh, loại bỏ đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi vị trí cai quản đất nước.”
Sau đó, một số quan khách được mời lên phát biểu, đóng góp nhiều ý tuởng hữu ích cho công cuộc phục hưng đất nước.
Sau phần cắt bánh sinh nhật “Phục Hưng 40 Tuổi”, quan khách được nhận “Kỷ Yếu 40 Năm Phục Hưng Việt Nam”.
Địa chỉ của TCPHVN là: 5203-H Cypress Creek Pkwy, Houston, TX 77069 – USA
Website: http://www.phvn.org. Email: [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































































































