Sunday, May 19, 2024

Tội ác do thù ghét vẫn xảy ra tại Orange County

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Thứ Tư, 3 Tháng Tám, Ủy Ban Quan Hệ Cộng Đồng tại Orange County vừa đưa ra bản tường trình tội phạm do thù ghét mới nhất. Đây là năm thứ 25 ủy ban này công bố báo cáo, cho thấy tội phạm do thù ghét tại Orange County tăng 10%.

Trong số gia tăng của tội phạm do thù ghét này, nhóm người đồng tính (LGBTQ) là mục tiêu bị tấn công nhiều nhất, tăng từ 8 vụ năm 2014 lên 11 vụ năm 2015 (tăng 38%). Trong số này, có bảy vụ tội phạm do thù ghét nhắm vào những người có sở thích tính dục khác thường (sexual orientation) và bốn vụ tội phạm do thù ghét liên quan đến việc chuyển đổi giới tính (transgender).

Nhắm vào nhóm Hồi Giáo, sau hai cuộc thảm sát Tháng Mười, 2015, tại Paris và Tháng Mười Hai, 2015, tại San Bernadino, có 37 sự kiện thù ghét trong tổng số 43 vụ trong suốt năm 2015 (như gọi điện thoại đến và gởi điện thư đến Hội Đồng Hồi Giáo ở Anaheim để đe dọa). Đây không phải tội phạm do thù ghét.

Ông Rusty Kennedy, giám đốc điều hành ủy ban, nói với nhật báo Người Việt: “Theo bản báo cáo mới nhất, tội phạm do thù ghét có gia tăng 10% so với năm ngoái nhưng vẫn không bằng phân nửa so với năm 2005. Trong vòng thập niên qua, tội ác do thù ghét tại Orange County có đà giảm sút.”

Ông thêm: “Tuy nhiên, chúng ta cũng phải lưu tâm đến chuyện dân chúng không báo cáo tội phạm do thù ghét cho giới hữu trách. Chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam, theo kinh nghiệm 25 năm của ủy ban chúng tôi, họ không hề báo cáo những tội phạm do thù ghét bao giờ.”

Theo định nghĩa của Ủy Ban Quan Hệ Cộng Đồng tại Orange County, tội phạm do thù ghét (hate crime) là hành động phạm pháp gây ra vì một (hay nhiều hơn) lý do từ tạn nhân: Tàn phế, khác biệt giới tính, khác biệt quốc tịch, giòng giống hay chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, hay liên hệ với cá nhân hoặc hội đoàn với một (hoặc nhiều hơn những điều vừa nêu).

Thí dụ về tội ác do thù ghét bao gồm:

-Sơn, vẽ những điều có tính chất kỳ thị, chống đồng tính và/hoặc tôn giáo trên tài sản tư nhân.

-Đốt thập tự giá trên sân cỏ tư gia.

-Tấn công cá nhân.

-Hăm dọa cá nhân hay tập thể ở mức độ hình sự.

-Có ý định sát nhân hay sát nhân.

Vẫn theo định nghĩa của ủy ban, sự kiện thù ghét (hate incident) là hành vi do sự thù ghét hay thành kiến với người bị tàn phế, giới tính, khác quốc tịch, giòng giống hay chủng tộc, tôn giáo hay khuynh hướng tình dục (thật hay cảm nhận). Thông thường, những hành vi này được Tu Chánh Án Thứ Nhất bảo vệ. Nếu những hành vi này lên đến mức độ đe dọa cá nhân hoặc tài sản thì sẽ thành phạm pháp.

Thí dụ về sự kiện thù ghét: Phân phát tờ rơi có tính kỳ thị nơi công cộng, cắm bảng chống đồng tính nam hay đồng tính nữ, phổ biến thư châm biếm những người khuyết tật. Đây không phải là tội phạm do thù ghét.

Ông Rusty Kennedy cho thí dụ về sự kiện thù ghét: “Hô hào chống đối người đồng tính không phải là tội phạm mà còn được hiến pháp bảo vệ (vì là quyền tự do phát biểu ý kiến), nhưng rõ ràng có tính chất thù ghét và do sự thù ghét mà ra.”

Ông chia sẻ ý kiến: “Tội phạm do thù ghét là một tội hình sự nảy sinh từ thành kiến hoặc sự vơ đũa cả nắm về một nhóm người chỉ vì họ khác mình. Chúng ta phải tìm chỗ trong nhà thờ, chùa chiền, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc cơ sở kinh doanh để quảng bá lòng khoan dung và sự chấp nhận những người khác mình.”

Qua bản tường trình, Ủy Ban Quan Hệ Cộng Đồng khuyên mọi người nên biết cách nhận dạng tội phạm thù ghét và sự kiện thù ghét, trình báo nhà chức trách khi nghi ngờ có sự kỳ thị xảy ra, hoặc cho cảnh sát, hoặc cho ủy ban, qua số điện thoại (714) 480-6570 hay qua internet ở http://www.ochumanrelations.org, luôn giữ không khí đúng đắn, thân thiện tại học đường, trong cộng đồng, lối xóm, công tư sở và cơ sở kinh doanh.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT