Wednesday, April 24, 2024

Số tội thù ghét tiếp tục tăng ở Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một nghiên cứu vừa xuất bản hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, cho thấy số tội thù ghét ở Orange County tiếp tục tăng trong ba năm liền.

Theo nhật báo Los Angeles Times, đây là nghiên cứu của Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County. Ủy ban này cho biết năm 2017, Orange County có 56 tội thù ghét và 94 sự việc liên quan đến tội thù ghét xảy ra.

Trong một cuộc họp báo tại tổng hành dinh của ủy ban này ở Santa Ana, ông Don Han, một chuyên gia quan hệ con người, cho biết những sự việc liên quan đến thù ghét xảy ra vì màu da của nạn nhân và vì họ thuộc chủng tộc và quốc tịch nào.

Theo nghiên cứu, 13% tội thù ghét ở Orange County vào năm 2017, nhắm vào người theo Hồi Giáo và đây là nhóm người bị kỳ thị nhiều nhất. Nếu tính chung người theo Hồi Giáo và người gốc Trung Đông, thì tỷ lệ tội thù ghét lên đến 16% và có tổng cộng chín nạn nhân. Số nạn nhân này nhiều gấp đôi các năm trước.

Nhóm người bị thù ghét nhiều thứ nhì là cộng đồng người gốc Do Thái ở Orange County. Nghiên cứu cho biết có đến 9% tội thù ghét ở quận hạt là nhắm vào người gốc Do Thái bằng cách vẽ hình chữ “Vạn” của Đức Quốc Xã lên tài sản của họ.

Giới hữu trách Orange County cho biết tội thù ghét thường xảy ra ở các nơi công cộng như ngoài đường và ở các công viên, sau đó là các khu dân cư. Trường học là nơi có nhiều tội thù ghét nhất.

Ông Han nói: “Các sự việc liên quan đến thù ghét không kinh khủng như tội thù ghét nhưng vẫn in sâu trong ký ức của các nạn nhân, nhất là khi họ nghe các từ ngữ mang tính chất miệt thị.”

Đến năm 2017, số tội thù ghét liên quan đến chủng tộc, như miệt thị người gốc Latino, người Mỹ gốc Phi Châu và người gốc Á Châu giảm xuống. Các tội thù ghét liên quan đến người LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới và lưỡng tính) cũng giảm đi nhiều.

Tuy tội thù ghét giảm, nhưng số các sự việc có liên quan đến thù ghét tăng lên, từ 72 vụ vào năm 2016 lên 94 vào năm 2017.

Trong năm 2017, các sự việc liên quan đến thù ghét gồm có một huấn luyện viên trung học bắt nạt một học sinh và dùng những từ ngữ kỳ thị người gốc Latino, một nhóm người theo Hồi Giáo nhận được các cuộc điện thoại mang tính chất kỳ thị và một người Mỹ gốc Phi Châu bị gọi từ “chữ N” để kỳ thị người da đen. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT