Thursday, April 25, 2024

Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới kỷ niệm 27 năm thành lập, ưu tiên giới trẻ hải ngoại

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tổng Hội Phát TriểnVõ Thuật Thế Giới vừa tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm thành lập, cùng lúc ra mắt Nguyệt San Văn Học Võ Thuật, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với sự tham dự của các bậc võ sư tiền bối các môn phái, các võ đường, võ sinh cùng gia đình thân hữu.

Sau nghi thức khai mạc do võ sư Kiều Công Lang phụ trách, cùng các MC Bích Trâm, Thùy Linh hát quốc ca Hoa Kỳ và quốc ca VNCH, MC Hồng Vân và MC Nina Dương điều khiển chương trình.

Võ sư Nguyễn Phước Phillip, phó chủ tịch của Tổng Hội tuyên bố lý do của buổi lễ.

Ông Lý Hoàng Tùng, chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới phát biểu khai mạc, đã nói: “Qua 27 năm thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, đến nay đã trở thành một tổ chức lớn mạnh. Ngoài các thành viên và các võ đường, võ phái, các trung tâm tổ chức võ thuật tại Hoa Kỳ, đến nay đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Ở mỗi nước, mỗi châu, Tổng Hội đều có võ sư và văn phòng đại diện, không những thế Tổng Hội kết nạp các nhà nghiên cứu võ học, các mạnh thuờng quân và các nhà nghiên cứu võ thuật tán thành nội quy, đã tự nguyện làm đơn gia nhập Tổng Hội.”

Nói về nguyệt san được giới thiệu, võ sư Lý Hoàng Tùng cũng cho biết để kịp thông báo tin về mọi hoạt động của Tổng Hội, đều có Nguyệt San Thế Giới Văn Học Nghệ Thuật do võ sư Phó Chủ Tịch Hoàng Phong Phillip Nguyễn, và Tổng Thư Ký-võ sư Dư Minh Tuấn phụ trách.

Trong dịp này, Nguyệt San Văn Học Võ Thuật của Tổng Hội cũng được giới thiệu. Là một tờ báo ra mắt hàng tháng, qua 27 năm đã giới thiệu đến giới hâm mộ võ thuật những bài viết thật công phu về những môn phái võ thuật trên thế giới, được in ấn thật đẹp, cùng bài vở công phu như một món quà ý nghĩa mừng ngày 27 năm thành lập Tổng Hội.

Các vị cao niên Hoàng Hạc Khí Công biểu diển 18 thế khí công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vị võ sư chủ tịch Tổng Hội nhấn mạnh về tờ nguyệt san: “Đây là trọng trách lớn lao của sự phát triển Tổng Hội, cùng nhau xây dựng một thế giới võ thuật đầy tinh thần nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nâng cao nhân cách và trách nhiệm của thế hệ trẻ với gia đình, xã hội và đất nước, mang văn hóa và võ đạo đến cho thế hệ trẻ, vì thế hệ trẻ mà hình thành Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.”

Buổi kỷ niệm 27 năm thành lập Tổng Hội Võ Thuật Thế Giới hào hứng sôi nổi với những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của các môn phái Aikido Aishinkai, Bạch Hạc Thái Cực, Kim Kê Tây Sơn Nhạn, Hoàng Hạc Khí Công và Cốt Công Tâm Pháp.

Mỗi môn phái đều có điểm độc đáo riêng của mình. Hoàng Hạc Khí Công nhẹ nhàng với những thế giản dị “bấm-vòng-vươn-buông,” kết hợp với hít thở tự nhiên, thích hợp với khí công dưỡng sinh và màn biểu diễn khí công của các bậc cao niên. Môn phái Kim Kê Tây Sơn Nhạn dũng mãnh với đòn thế áp đảo. Môn phái Aikido Aishinkai thật uyển chuyển linh hoạt biến ảo khôn lường. Môn phái Bạch Hạc Thái Cực thật uy lực với bài trường thương và Thái Cực Song Kiếm nhẹ nhàng uốn lượn như chiếc lá rơi.

Và Cốt Công Tâm Pháp, Việt Nam Dưỡng Sinh, bài quyền thật nhẹ nhàng đứng trên các ngón và cạnh bàn chân, hay mở từng đốt ngón tay, để kích thích các huyệt đạo. Và những đòn biểu diển đánh bài 108 đòn mộc nhân trong một phút, hoặc công phá với nhu kình, lực hoàn toàn thả lỏng nhưng đầy uy lực. Và phần biểu diễn nhu kình khi đánh gảy một thanh gổ xỏ ngang qua 2 tờ giấy mà tờ giất không rách, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.

Trong ngày này, phái đoàn dân cử gồm Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, ông Steven Mai và bà Quyên Trần, đại diện TNS Tom Umber, trao 36 bằng tưởng lục để vinh danh các vị võ sư thuộc Tổng Hội.

Lão võ sư Trần Cữu (giữa) nhận bằng vinh danh từ võ sư chủ tịch Tổng Hội, ông Lý Hoàng Tùng (phải), và võ sư Phillip Nguyễn (trái), trong ngày kỷ niệm 27 năm thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Hải Ngoại và Quốc Nội, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Pomona, cho biết: “Mong rằng Tổng Hội Võ Thuật và Phát Triển Thế Giới sẽ phát triển hơn nữa, để giúp các giới trẻ có được một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Chúng ta đi tìm tự do, luôn luôn mong có ngày trở về quê hương tự do dân chủ, do đó chúng ta phải khỏe mạnh. Cầu mong Tổng Hội Võ Thuật ngày càng phát triển để dìu dắt giới trẻ mạnh tiến trên thể lực và có tâm hồn võ sĩ đạo, ngày đó mới mong có cơ hội trở về trên quê hương tranh đấu cho tự do dân chủ, mong rằng ngày đó sẽ không xa.”

Nhớ về kinh nghiệm thời trẻ của mình, võ sư Lê Hữu Quế, cố vấn của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới và Viện Nghiên Cứu Võ Học Global, cho biết: “Chúng tôi đang chú trọng đào tạo các võ sư và huấn luyện viên trẻ, để tiếp nối chúng tôi, bởi vì các võ sư trẻ sẽ gần gũi giới trẻ hơn, hiểu tâm lý giới trẻ, và ngôn ngữ trao đổi cũng thuận lợi hơn.”

Võ sư trẻ Trần Cao Hiếu, thư ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, thuộc bộ môn Vovinam, cho biết “võ thuật để rèn luyện thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng để rèn luyện tâm tánh được khoan hòa hơn, sẽ hạn chế rất nhiều đến những tệ nạn xã hội. Rèn luyện giới trẻ cho con em chúng ta về đức dục, trí dục và thể dục, cũng là đào tạo con ngưởi hữu dụng cho xã hội.”

Anh Hiếu nhấn mạnh: “Giới trẻ ở Mỹ rèn luyện sức khỏe, tâm tính được chững chạc đứng đắn, hơn nữa võ thuật cũng là truyền thống Việt Nam. Tổng Hội cũng muốn giới trẻ ở Mỹ được trao truyền nhiều hơn nữa các môn phái võ thuật Việt Nam trên đất Mỹ.” (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT