SAN JOSE, California (NV) – Sau hơn một năm đóng cửa vì tranh chấp pháp lý, tương lai của Viet Museum tại công viên History Park, San Jose, vẫn còn mờ mịt, khi chưa rõ tổ chức nào sẽ điều hành trong bối cảnh vụ kiện kéo dài, và được cho là có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong năm mới, theo đài ABC 7 News hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Giêng.
Bảo tàng Việt Museum có thể đổi tổ chức quản lý nếu các nhóm đối lập không đạt được thỏa thuận.

Bộ sưu tập của bảo tàng gồm các hiện vật liên quan đến chiến tranh Việt Nam và hành trình của người Việt tị nạn tái định cư tại Bắc California.
Bà Quinn Trần, chủ tịch tổ chức bất vụ lợi giám sát viện bảo tàng, cho biết: “Những biến cố kinh hoàng của chiến tranh, những đau khổ mà con người phải trải qua để tìm tự do – không phải để quên đi, mà để rút ra bài học về tính nhân bản. Để con cháu chúng ta hiểu được điều đó.”
Bà nói rằng có những bất đồng giữa các nhân viên và tình nguyện viên trước đây của viện bảo tàng về việc ai là người phụ trách. Theo bà Quinn, History San Jose – một tổ chức bất vụ lợi khác quản lý các cơ sở trong công viên – đóng cửa bảo tàng vào cuối năm 2024 giữa lúc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết.
“Nếu có tranh chấp nội bộ hay mâu thuẫn trong ‘gia đình’ theo cách nói hình tượng, thì đó là việc của chúng tôi – hãy để chúng tôi tự giải quyết,” bà Quinn nói.
Bà Quinn cho biết họ được cho thời hạn đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2025, để đạt được một giải pháp.
“Không ai có quyền đến nói với một tổ chức độc lập rằng: ‘Chúng tôi sẽ loại quý vị ra và quản lý tài sản cũng như mọi thứ thay quý vị.’ Đối với tôi, đó là một sự xúc phạm về đạo đức và luân lý,” bà nói.
Nghị Viên Biên Đoàn, đại diện Khu Vực 7 của San Jose, nơi có số lượng lớn cử tri gốc Việt, cho biết văn phòng ông đang tham gia với vai trò trung gian hòa giải. Ông nói rằng việc hết hạn đồng nghĩa với chuyện History San Jose có thể kêu gọi đề nghị và nhận hồ sơ dự thầu từ các tổ chức khác muốn điều hành viện bảo tàng.
“Bất kỳ nhóm nào cũng có thể tham gia đấu thầu như những bên khác, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm đó là một tổ chức của người Việt, có đủ năng lực để quản lý Viet Museum một cách phù hợp,” ông Biên nói.

Nghị Viên Biên Đoàn cho biết văn phòng ông nộp đơn xin gia hạn, viện dẫn việc ông Vũ Văn Lộc, cựu chủ tịch và người sáng lập Viet Museum, vừa qua đời. Ông nói không rõ thời gian gia hạn sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cả hai bên được yêu cầu quay lại đàm phán một lần nữa với tinh thần nhượng bộ.
“Chúng tôi đang cố gắng làm trung gian, vì đây là vấn đề của cộng đồng – cộng đồng người Việt – chứ không nên là chuyện của nhóm này hay nhóm kia. Điều quan trọng là vì lợi ích của toàn thể cộng đồng,” ông nói.
Ông Biên nhấn mạnh rằng tranh chấp này không có nghĩa viện bảo tàng sẽ bị dời đi hay đóng cửa vĩnh viễn. Ông mong muốn đạt được một giải pháp và bảo đảm viện bảo tàng vẫn được giữ nguyên tại địa điểm hiện nay.
San Jose là thành phố có nhiều người Việt nhất bên ngoài Việt Nam – và cộng đồng Little Saigon ở đây trở thành một trong những cộng đồng mang tính biểu tượng nhất ở Hoa Kỳ. (T.Nhiên) [đ.d.]






















































































