Friday, April 26, 2024

Trẻ em được khám miễn phí tại hội chợ của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cư dân nhiều sắc tộc vừa đưa con em đến khám miễn phí tại hội chợ y tế dành cho trẻ em do Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa tổ chức tại trụ sở trung tâm ở Garden Grove.

Mới gần 9 giờ sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Sáu, các thiện nguyện viên của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa đã tất bật để chuẩn bị phục vụ những khách hàng “nhí.”

Trong đồng phục áo màu xanh, họ tất tả hướng dẫn phụ huynh điền đơn, đưa các em vào phòng khám, có khi phải dỗ dành các em nhỏ nhút nhát khóc rấm rứt vì mới đi lần đầu, dù có cha mẹ đi kèm.

Hội chợ kỳ này có nhiều dịch vụ như kiểm tra răng, kiểm tra mắt, kiểm tra chỉ số cơ thể, gặp gỡ với các bác sĩ nhi khoa.

Bác sĩ trả lời câu hỏi của phụ huynh tại hội chợ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Đan Tâm, phụ trách tài chánh của Trung Tâm Nhân Hòa, cho biết: “Năm rồi chúng tôi tổ chức khá thành công khi có nhiều trẻ em đến khám. Năm thứ hai này chúng tôi tiếp tục mở hội chợ y tế giúp mọi trẻ em đều có thể được khám. Lần này là kỳ 1 của Tháng Sáu, đến Tháng Tám tới đây chúng tôi sẽ mở một kỳ nữa trước khi các em vào nhập học.”

Bác Sĩ Đức Nguyễn, bác sĩ trưởng của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, nói: “Hội chợ này giúp trẻ em đến khám về các bệnh thông thường như về mắt, răng, và sức khỏe tổng quát, để giúp các em nào không có bác sĩ gia đình, hoặc có bác sĩ gia đình nhưng không có thời gian đưa các em đi bác sĩ, có thể đến đây để được phục vụ hoàn toàn miễn phí, ngay cả chích ngừa. Gần đây bệnh Autism (bệnh tự kỷ) ở trẻ em từ 2 tuổi trở lên khá nhiều, chúng tôi cũng có khuyến cáo các bậc phụ huynh nên lưu ý.”

“Thử mắt và khám răng là hai kiểm tra quan trọng nhất, kế nữa là chích ngừa phải đầy đủ mới được đi học lại theo cầu của ngành y tế. Ngoài các chỉ số y tế như chiều cao, cân nặng, các bác sĩ nhi khoa sẽ cho ý kiến với gia đình, để giúp con em có thiếu dinh dưỡng thì ăn nhiều, hay nên kiêng ăn nếu quá dư. Nếu có gì không ổn, các bác sĩ sẽ có lời khuyên giúp giải quyết nhiều trường hợp. Về bệnh tiểu đường thì trẻ em gốc Việt ít hơn so với trẻ em gốc Hispanic, do các em ít hoạt động. Hiện nay, tỉ lệ trẻ em bị tiểu đường xuất hiện ngày càng sớm hơn, đó là tiểu đường loại 2 do cách ăn uống,” ông nói thêm.

Khám mắt tại hội chợ y tế dành cho trẻ em. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài ra, để tạo không khí thoải mái cho các em, hội chợ có các trò chơi ngoài trời với những gian hàng đầy màu sắc như nhà nhảy, vẽ mặt, thảy vòng, câu cá khá vui nhộn.

Anh Cường Đào, cư dân Westminster, cho biết mỗi lần Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa tổ chức anh đều đưa năm con nhỏ đến khám tổng quát.

“Cần nên tổ chức thường xuyên những hội chợ y tế như thế này để các bậc phụ huynh biết sớm tình trạng sức khỏe con em mình. Như thằng con tôi thấy ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng sau khi khám, bác sĩ cho biết cháu bị thiếu cân, cần phải chăm sóc cẩn thận, tôi hết sức ngạc nhiên. Nhờ những trung tâm y tế tổ chức hội chợ, phụ huynh chúng tôi mới biết và đề phòng bệnh tật cho con em mình,” anh nói.

Lần đầu đưa con mình đến dự, bà Trúc Nguyễn ở Santa Ana cho biết: “Tôi thấy Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa phục vụ thật chu đáo và tận tâm, từ việc điền các thông tin y tế, các thiện nguyện viên đều hỏi kỹ lưỡng. Ngay cả các bác sĩ ngày hôm nay đều không mặc áo trắng, để tạo không khí nhẹ nhàng giống như những người bình thuờng khác, giúp các bé bớt sợ. Điều đó tạo một tâm lý tuyệt vời đối với trẻ nhỏ. Tôi nghĩ rằng con nít rất cần theo dõi sức khỏe, ít nhất một năm hai lần vì mình không biết việc gì sẽ xảy ra.”

Thiện nguyện viên giúp phụ huynh tại hội chợ y tế dành cho trẻ em. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Dũng Nguyễn, cư dân Santa Ana, đưa cháu ngoại 1 tuổi đến khám, cho hay: “Vì ba má cháu đi làm ở tiểu bang xa, chúng tôi nhận nuôi cháu mình từ hồi mới sanh tới giờ. Thường mọi người có suy nghĩ con nít sức khỏe bình thuờng, không có vấn đề gì nặng lắm so với nguời lớn, nhưng khi đến khám mới biết không phải vậy, con nít cũng có những bệnh của nó, phải cẩn thận hơn nhiều.”

Đến gần trưa, phụ huynh đưa con em mình đến khám đông hơn. Không khí vui nhộn khi các em chạy nhảy chơi đùa phía sau trung tâm, cùng những tiếng khóc lóc rền rĩ và tiếng dỗ dành trìu mến của các bác sĩ.

Hội chợ còn có các gian hàng bánh trái và đá bào đầy màu sắc tươi ngon, giải trí nhẹ, và trước khi ra về các em còn được tặng những túi quà hấp dẫn. (Văn Lan) 

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT