Saturday, April 20, 2024

Trộm đồ của khách, chuyên viên bài trí nội thất bị 3 năm quản chế

SANTA ANA, California (NV) – Một chuyên gia bài trí nội thất ở Orange County nhận tội ăn cắp đồ của khách, bị ngồi tù vài ngày và bị phạt ba năm quản chế.

Theo nhật báo The Orange County Register, bà Erin Aaberg, 41 tuổi, cư dân Aliso Viejo, nhận bản án hôm 21 Tháng Ba. Bà ngồi tù ba ngày và phải chịu ba năm quản chế. Ngoài ra, bà còn phải đi 120 giờ tạp dịch.

Bà bị truy tố hai tội ăn cắp vặt, ăn cắp đồ có giá trị cao và đều nhận hết hai tội. Tòa án cho biết vụ ăn cắp vặt xảy ra vào ngày 14 Tháng Giêng và vụ ăn cắp kia xảy ra vào ngày 5 Tháng Hai.

Điều tra viên của cảnh sát Orange County cho biết họ bắt đầu điều tra bà từ Tháng Tư năm ngoái vì có một nạn nhân báo tin mất vòng kim cương và dây chuyền vàng trị giá tổng cộng hơn $11,000.

Nạn nhân này cho biết bà hoàn toàn không biết mình bị mất những món này. Đến Tháng Mười Hai năm ngoái, bà Aaberg cầm những món đồ đó đi bán cho một tiệm vàng ở Mission Viejo và nạn nhân cho hay đây là các món nữ trang của bà.

Một nạn nhân khác báo cảnh sát bà thuê nghi can Aaberg bài trí nội thất của nhà mình và bị mất một chiếc nhẫn. Bà Aaberg ăn cắp chiếc nhẫn này và trả lại cho nạn nhân vì người này cho hay sẽ trả tiền thưởng cho ai tìm được nhẫn.

Không chỉ vậy, một khách hàng thuê bà vào Tháng Giêng năm này và bị mất nhiều thẻ “gift card.” Cảnh sát cho hay video từ camera an ninh quay lại được cảnh bà Aaberg cầm các thẻ này ra khỏi nhà nạn nhân. Sau đó, ông đòi bà đưa lại và bà đồng ý trả. (TL)

MỚI CẬP NHẬT