Thursday, April 25, 2024

Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa mở hội chợ y tế phục vụ đồng hương

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương, cùng các sắc dân khác tham dự hội chợ y tế do Trung Tâm Y Tế (TTYT) Nhân Hòa tổ chức ở Garden Grove, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Một.

“Đây là hội chợ y tế miễn phí hàng năm, được mở ra để phục vụ đồng hương, cùng tất cả các sắc dân khác trong các thành phố thuộc Orange County. Những người có thu nhập thấp, hoặc không có bảo hiểm y tế đều đuợc phục vụ chu đáo tận tâm. Xin cảm ơn mọi người đến đây, quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc, bằng cách tham gia vào việc chăm sóc và phòng bệnh,” Bác Sĩ Thomas Tôn, CEO của TTYT Nhân Hòa, phát biểu khai mạc.

Hội chợ y tế năm nay có những dịch vụ phục vụ cộng đồng như: đo độ mỡ trong máu, kiểm tra răng miệng, khám mắt, kiểm tra độ đường trong máu, thử nghiệm ‘pap smears,’ kiểm tra huyết áp, khảo sát độ rỗng xương, kiểm tra sức khỏe tâm thần, truy tầm ung thư vú, đo lượng BMI, truy tầm bệnh thiếu máu, chích ngừa cúm, truy tầm viêm gan B/C, và các dịch vụ khác.

Sự tham gia hùng hậu của gần 30 gian hàng của các đơn vị y tế và bác sĩ thiện nguyện từ các đơn vị khác, như Group Memo giúp đo độ mỡ trong máu, Group UCMG giúp thử độ rỗng xương, thiện nguyện viên từ Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng giúp đồng hương điền đơn.

Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi bắt tay chúc mừng cô Đan Tâm Nguyễn, Bác Sĩ Thomas Tôn (trái) vì hội chợ y tế thành công. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm nay mọi người được thuởng thức chương trình văn nghệ do chính các bác sĩ của trung tâm hát phục vụ đồng hương, và những ca sĩ thân hữu, được phục vụ bữa ăn do TT Nhân Hòa cùng công ty thực phẩm Tân Hoàng Hương cung cấp.

Ngoài ra còn có chương trình vui chơi cho trẻ em, xổ số, và các giải thưởng hấp dẫn, chụp hình kỷ niệm, và những sinh hoạt cộng đồng khác.

Ông Lê Cửu Long, Tổng thư ký Hội Đồng Quản Trị Nhân Hòa, kêu gọi: “Xin mời gọi tất cả cư dân tham gia hội chợ y tế hàng năm của chúng tôi, bất luận có bảo hiểm y tế hay không, đều được khám và chăm sóc miễn phí.”

Nhân dịp này, Phó Thị trưởng Garden Grove Phát Bùi trao tặng một bằng tưởng lục cho TTYT Nhân Hòa, do Bác Sĩ Thomas Tôn tiếp nhận.

Ông Phát nhận xét: “Tôi rất ngưỡng mộ TTYT Nhân Hòa cùng đội ngũ bác sĩ hơn 20 năm qua đã tận tâm phục vụ cộng đồng, có thu nhập thấp hoặc không có bảo hiểm y tế đều được chăm sóc miễn phí. Cư dân Quận Cam, và Garden Grove nói riêng, nên để ý đến sức khỏe của mình, nhất là dinh dưỡng và thể dục.”

Ông Lê Hữu Quế 73 tuổi, đang dạy khí công dưỡng sinh, chia sẻ, “Tất nhiên con người cần có thuốc men chữa bệnh. Nhưng với người cao niên thì nên cố gắng hoạt động trong điều kiện có thể được, đừng ngồi không, bệnh sẽ tới bất cứ lúc nào.”

Ông Phạm Đông Hải cư dân Westminster, nói: “Xin cảm ơn những hội chợ y tế được mở ra tại Quận Cam, tất cả đều mang lại sự quan tâm săn sóc sức khỏe cho người dân, nhất là những người nghèo, thu nhấp thấp.”

Bà Nguyễn Thị Đồng, cư dân Garden Grove, hào hứng nói: “Đến đây như là đi picnic, trong không gian vui vẻ như thế này tôi như quên đi hết bệnh tật, nghe các bác sĩ hát hay không thua gì ca sĩ, nhất là nghe ông phó thị trưởng Garden Grove Phát Bùi hát 2 bài liền góp vui với bà con, không ngờ ổng hát hay quá!”

Các gian hàng y tế bên ngoài, người xếp hàng chờ đến lượt mình, đông nhất là gian hàng đo độ mỡ trong máu do Group Memo thực hiện. Đi một vòng vào tận bên trong, Group UCMG với máy móc đặc biệt như đo độ rỗng xương, hoặc khám và cho ý kiến bác sĩ với các bệnh phụ nữ, khám chữa răng với các máy móc y khoa tối tân.

Bên trong còn có các nơi chích ngừa cúm, thử viêm gan B/C, đo độ rỗng xương, trắc nghiệm trầm cảm và ưu tư.

Ông Tư Lê, 80 tuổi, cư dân Westminster, hát trên sân khấu liên tiếp 2 bản nhạc để góp vui. Ông cho biết vừa khám xong, may quá không có bệnh gì. Ông cho biết già rồi nên tập cho mình biết sống phải biết buông bỏ, sống không hận thù, phải biết tha thứ cho nhau, thì cũng bớt đi bệnh tật.

Bác Sĩ Nguyễn Quốc Linh, chuyên về chăm sóc bệnh phụ nữ, cho biết ngoài tuổi 40 nên đi khám và chụp hình ngực ít nhất mỗi năm một lần, còn thăm khám các bệnh về tử cung thì dưới 40 tuổi thì nên đi khám mỗi 3 năm một lần, ngoài 40 tuổi thì khám ít nhất 5 năm một lần. Tuy nhiên quý bà cũng nên thử các loại bệnh khác, thí dụ như phụ nữ thường hay bị thiếu máu, nếu biết sớm thì nên uống nhiều thuốc có chất sắt, hoặc cũng nên đo máu, đo đường để có cách chữa trị tốt.

Trong phòng khám răng của hội chợ y tế do TTYT Nhân Hòa tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Còn Nha sĩ Hà Ngọc Lĩnh cho biết năm nào hội chợ y tế ở đây cũng tổ chức khám răng, nướu răng cho phần lớn các bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe. Đa số bị sâu răng, hư nướu rất nhiều.

Ông cũng có lời khuyên nên khám răng và tái khám định kỳ sáu tháng một lần để biết và có phương cách chữa trị sớm. Từ sâu răng, viêm nướu sẽ dẫn đến những bệnh răng miệng nặng hơn, rất khó chữa trị, tốn kém nhiều, nhất là người Việt chưa có thói quen clean răng, chăm sóc răng định kỳ. Ông cũng cho biết tại TTYT Nhân Hòa có đầy đủ những dịch vụ về răng.

Bác sĩ Vương Minh Nhật, thiện nguyện viên, cho biết: “Gặp bệnh nhân đồng hương, rất vui vì cùng ngôn ngữ, bệnh nhân dễ cởi mở để khám bệnh hơn. Thật sai lầm khi nghĩ rằng người còn trẻ là có sức khỏe, hoặc cứ nghĩ là khi có bệnh mới khám, để đến khi cấp cứu thì đã nặng quá rồi, khó cho việc chữa trị.”

Nói với Người Việt, cô Đan Tâm Nguyễn, CFO của Nhân Hòa cho biết: “Rất mừng vì cộng đồng ngày càng để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Với điều kiện của mình, Nhân Hòa cũng muốn góp phần mang lại sức khỏe cho cộng đồng, qua những hội chợ y tế hàng năm. Xin cảm ơn ông phó thị trưởng Phát Bùi, đã can thiệp với thành phố, đồng hương mới có đủ chỗ để xe cho ngày hôm nay, vì số người dự quá đông.” (Văn Lan)

Mời độc giả xem phóng sự đặc biệt từ Việt Nam “Đỗ Dzũng – Khôi Nguyên tường thuật từ Sài Gòn – APEC Việt Nam 2017”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT