Tuy hết nóng nguy hiểm, nhưng California vẫn phải đề phòng

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Tuy hầu hết tiểu bang California đã qua khỏi những ngày Hè nóng cực độ, nhưng các chuyên gia khí tượng cho biết tình trạng nóng như vậy sẽ tiếp tục xảy ra trong nhiều năm tới. Việc các cộng đồng có những cách chuẩn bị cho những năm tới là chủ đề của buổi hội thảo do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hôm Thứ Ba, 26 Tháng Chín.

Nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp tục xảy ra ở California những năm tới. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Buổi hội thảo có sự tham dự của các giới chức y tế quận hạt, đại diện của các tổ chức cộng đồng và có cả đại diện của tiểu bang California. Họ nói về tình trạng nóng hiện nay, những vấn đề về y tế do trời nóng gây ra, cùng những đóng góp của các tổ chức cộng đồng cho cư dân trong những tháng Hè vừa qua.

Đầu tiên là ông Braden Kay, quản lý chương trình giúp các cộng đồng tránh nóng của Văn Phòng Thống Đốc California.

Ông cho biết nhiệt độ của mùa Hè vừa qua được đưa tin khắp thế giới, và có rất nhiều tin tức về California. Tuy đã qua khỏi mùa Hè với nhiều ngày nóng cực độ, nhưng một số nơi ở California vẫn chịu cảnh nóng đó. Ông còn nói những nguy hiểm của trời nóng không chỉ xảy ra vào những ngày nóng đến mức đáng đưa tin, mà còn xảy ra vào nhiều ngày khác.

Theo ông Kay, lý do thời tiết nóng cực độ nhiều hơn là thay đổi khí hậu, ảnh hưởng đến trẻ em, người cao niên, cùng những người khuyết tật hay người bị bệnh mãn tính. Những người phải làm việc ngoài trời cũng gặp nguy hiểm từ trời nóng khi nhiệt độ lên đến hơn 90 độ F tại nhiều nơi khắp tiểu bang.

Vì vậy, ông cho hay tiểu bang, quận hạt, các thành phố và tổ chức cộng đồng phải có cách đối phó với các vấn đề y tế và phải phản ứng nhanh hơn khi thấy trời nóng. Không chỉ vậy, các giới chức và giới truyền thông nên lan truyền thông tin về trời nóng không chỉ trong mùa Hè, mà đến mùa Thu vẫn nên tiếp tục đưa tin.

Ông đề nghị cư dân nên vào trang web www.heat.gov để tìm hiểu thêm thông tin về trời nóng.

Về các tổ chức cộng đồng, ông nói họ phải tạo ra được quan hệ thân thiết với cư dân để trở thành nguồn tin tức đáng tin cậy của tiểu bang. Hiện nay, California đang làm việc với hơn 120 tổ chức cộng đồng và bảo trợ họ để giúp cư dân trong trời nóng nguy hiểm.

Tiểu bang còn có chương trình Heat Ready CA để tăng cường sự cảnh giác của cư dân đối với những nguy hiểm của trời nóng, và giới truyền thông đã hợp tác với chương trình này để tạo ra được hơn 500 câu chuyện và bản tin về tình trạng nóng đầy nguy hiểm.

Về thay đổi khí hậu, ông nói tình trạng đó nên được gọi là “rối loạn khí hậu” mới chính xác vì có những thay đổi thất thường, khó thể nào dự đoán được, nhưng chỉ có một xu hướng mà các chuyên gia nói ai cũng thấy được là tăng nhiệt độ.

Các trung tâm tránh nóng rất quan trọng. (Hình minh họa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

Diễn giả thứ hai là Bác Sĩ Maggie Park, phó giám đốc Sở Y Tế San Joaquin County, nói về tình trạng nóng ở quận hạt này.

Bà cho hay mỗi năm San Joaquin County đều đưa ra những thông tin về an toàn trong trời nóng, còn sử dụng trang web và mạng xã hội của quận hạt để cảnh báo cư dân về trời nóng. Bà nhấn mạnh nhiệm vụ của các cơ quan y tế là phòng chống nguy hiểm, trong đó có những cách như kêu gọi cư trú trong những nơi có máy lạnh và uống đủ nước.

Để kêu gọi được cư dân đề phòng, bà Park cho hay các giới chức phải liên tục đưa ra các thông điệp và nhắc nhở, cũng như đưa thêm nhiều tin tức về trời nóng hơn 100 độ F.

Theo bà, quận hạt này đang tìm cách giúp đỡ những cộng đồng có thu nhập thấp vì gặp nhiều nguy hiểm do trời nóng gây ra hơn các cộng đồng da trắng. Những cộng đồng này đông dân hơn, có nhiều tòa nhà, nhiều xi măng hơn và có ít cây xanh hơn. Những yếu tố đó làm trời nóng nguy hiểm hơn.

Để giúp các cộng đồng đó, San Joaquin County mở nhiều trung tâm tránh nóng khắp quận hạt , có xe buýt miễn phí để chở người dân đến đó và gần như không có trở ngại nào. Một cách để nhắc nhở cư dân tận dụng các dịch vụ của quận hạt là hợp tác với các cơ quan truyền thông địa phương.

Một vấn đề khác là giúp đỡ người vô gia cư không muốn đến các trung tâm tránh nóng vì không muốn để đồ đạc của họ lại. Để giúp đỡ họ, nhân viên của quận hạt đến các trại người vô gia cư, hướng dẫn họ cách giữ thức ăn và nước uống lâu hơn, còn có nhà tắm di động để họ giữ vệ sinh và hạ nhiệt.

Những nhà nông làm việc trong trời nắng thường xuyên cũng được San Joaquin County chú ý đến vì nhiều người là dân nhập cư, không rành tiếng Anh nên phải có nhiều thông điệp bằng ngôn ngữ của họ.

Nhiều nhà nông được hướng dẫn cách tránh nóng. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Diễn giả thứ ba là Bác Sĩ Ines Ruiz-Houston, phụ trách các chương trình đặc biệt và giao tế cộng đồng của tổ chức El Concilio ở Stockton, nói về những cách đề phòng ở Stockton.

Bà nói các tổ chức cộng đồng nên tổ chức nhiều sinh hoạt bổ ích với chủ đề là trời nóng cực độ để giúp cư dân đề phòng, nên sử dụng các cơ quan y tế của quận hạt để cung cấp thông tin và nên đưa nhiều video trên mạng xã hội để lan truyền thông tin.

Một vấn đề bà nói nhiều cư dân đang gặp là tiền điện vì phải mở máy lạnh thường xuyên. Quá nhiều người mở máy lạnh còn có thể dẫn đến cúp điện, nên việc mở các trung tâm tránh nóng rất quan trọng.

Bà nhấn mạnh việc lan truyền thông tin, nên có những cách đưa thông tin đến các gia đình nhanh chóng và chính xác hơn để giúp cư dân hiểu cách tiết kiệm năng lượng.

Một thông điệp kêu gọi cư dân cảnh báo của chương trình Heat Ready CA. (Hình: Heat Ready CA)

Hai diễn giả cuối cùng là bà Patrizia Hironimus, tổng giám đốc Hội Đồng Môi Trường Butte, và bà Susan Henderson, tổng giám đốc Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Quyền Lợi Người Khuyết Tật.

Bà Hironimus nhấn mạnh lại sự quan trọng của các thông tin, các truyền đơn và các buổi học để giúp cộng đồng tránh nóng. Bà còn nói về những nỗ lực của Hội Đồng Môi Trường Butte, trong đó có sự kiện Beat The Heat ở Chico, cùng các nỗ lực để đưa thực phẩm đến những nơi hẻo lánh ở Butte County.

Bà Henderson thì nhấn mạnh sự quan trọng của chăm sóc người lớn tuổi, người khuyết tật vì họ gặp nhiều nguy hiểm trong trời nóng hơn. Vì vậy, các quận hạt nên mở thêm nhiều trung tâm y tế, nên tìm cách bảo vệ cư dân khỏi các vấn đề như cháy rừng hay cúp điện làm cho nhiều người không sử dụng được nhiều thiết bị y tế quan trọng như máy thở. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT