Thursday, March 28, 2024

Tướng Lương Xuân Việt nhận chức tư lệnh Lục Quân Mỹ ở Nhật

CAMP ZAMA, Nhật (NV) – Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, vị tướng gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, vừa chính thức nhận nhiệm vụ tư lệnh Lục Quân Mỹ tại Nhật trong một buổi lễ tổ chức tại căn cứ Camp Zama hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tám, theo trang Facebook của căn cứ.

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, trước đây là tư lệnh phó hành quân của Quân Đoàn 8 (Eighth Army) tại Nam Hàn, nay thay thế Thiếu Tướng James Pasquarette sau buổi lễ nhận quyền chỉ huy tại căn cứ Camp Zama.

Tại buổi lễ, Thiếu Tướng Pasquarette cho biết ông rất nể phục Tướng Việt, và các binh sĩ Lục Quân Mỹ tại Nhật cảm thấy vinh dự có vị chỉ huy mới trong những ngày tới.

“Thưa tất cả lãnh đạo và binh sĩ Mỹ tại Nhật, tôi sẵn sàng tham gia gia đình quý vị, và đây là một vinh dự được chiến đấu bên cạnh các bạn,” Tướng Việt nói trước hàng trăm người tham dự buổi lễ.

Tướng Việt sẽ chỉ huy 2,500 binh sĩ, nhân viên dân sự, và các gia đình quân nhân khắp 16 trại lính tại Nhật và đảo Okinawa.

Tướng Lương Xuân Việt được chính thức gắn lon thiếu tướng (2 sao) trong buổi lễ được tổ chức hôm 21 Tháng Sáu tại tổng hành dinh của Quân Đoàn 8.

Ông được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng, qua một cuộc bỏ phiếu tại phiên họp khoáng đại ngày 25 Tháng Tư, 2017.

Một tháng sau Tướng Việt được điều sang Nam Hàn.

Trước đó, Tướng Việt là tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh Lục Quân Trung Ương Hoa Kỳ đóng tại căn cứ Shaw Air Force Base, South Carolin

Ông Việt được vinh thăng chuẩn tướng ngày 6 Tháng Tám, 2014, và hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ.

Ông là con trai cố Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến VNCH Lương Xuân Đương, cùng gia đình đến Hoa Kỳ năm 1975, lúc 10 tuổi, và định cư tại Mountain View, California.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học khoa học quân sự tại đại học USC, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc thiếu úy Bộ Binh năm 1987, và được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch, đóng tại tiểu bang Colorado.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó.

Vài năm sau, ông lên trung tá, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505, Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 82 Nhảy Dù.

Rồi ông lên đại tá, làm lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Nhảy Dù.

Khi được thăng chuẩn tướng, ông là tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ.

Sau đó, ông làm tư lệnh Bộ Tư Lệnh Huấn Luyện và Trợ Giúp Miền Nam (TAAC South) tại Afghanistan, rồi làm chỉ huy Phòng 8, Phòng Tham Mưu Phó, Bộ Tham Mưu Lục Quân. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT