Friday, March 29, 2024

Viet Film Fest 2021 đầy niềm vui sau một năm bị hủy

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Sau một năm bị hủy, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế, hay còn gọi là Viet Film Fest 2021, trở lại với Little Saigon qua buổi công chiếu ngoài rạp đầu tiên hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Mười.

Anh Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest 2021, chào mừng khán giả. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Viet Film Fest được Hội Văn Học Nghê Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập vào năm 2003, và là chương trình lớn nhất của tổ chức này, lại còn là đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lớn nhất thế giới.

Vì đại dịch COVID-19, VAALA quyết định hủy Viet Film Fest 2020. Sau nhiều chuẩn bị, ngày công chiếu đầu tiên của Viet Film Fest 2021 được tổ chức tại rạp phim Frida ở khu trung tâm Santa Ana.

Với nhiều tác phẩm thể hiện con người và văn hóa Việt Nam, đại hội điện ảnh này là một sự kiện rất quan trọng với cộng đồng gốc Việt, là cơ hội để thế giới tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

VAALA cho biết lý do thay đổi cách tổ chức là để tuân theo các quy định về an toàn và sức khỏe của cộng đồng trong đại dịch.

Ban tổ chức cho các nhà làm phim và truyền thông ghi danh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Anh Tony Nguyễn, giám đốc kỹ thuật của Viet Film Fest, cho biết trong thông cáo: “Đại dịch COVID-19 bắt buộc Viet Film Fest tổ chức lại cách thức chiếu phim. Chúng tôi hy vọng rằng đã tìm ra cách để khán giả có thể xem phim một cách thoải mái. Là Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam quốc tế lớn nhất ngoài Việt Nam, những suất chiếu trực tuyến năm nay sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục gửi đến khán giả những câu chuyện, tiếng nói của người Việt trên toàn thế giới.”

Trong không khí nhộn nhịp của đại hội, anh Minh Phạm, nhân viên giao tế của Viet Film Fest, cho biết: “Chúng tôi rất vui vì cuối cùng được tổ chức lại đại hội điện ảnh, và tạo không khí sống động cho cộng đồng, nên rất tự hào vì điều đó. Chúng tôi thay đổi cách tổ chức gồm có chiếu phim trực tuyến, chiếu phim ngoài rạp, và chiếu phim tại rạp ngoài trời cho khán giả xem trong xe.”

Để bảo vệ khán giả, anh Minh cho hay ban tổ chức đang làm theo quy định phòng dịch của liên bang như yêu cầu khán giả đeo khẩu trang trong rạp, ngồi cách xa nhau, và lau chùi thường xuyên.

Anh Minh cho biết Viet Film Fest 2021 khác với những năm trước là được tổ chức trong vòng hai tuần.

“Năm nay có đến 17 phim dài và 38 phim ngắn để kể nhiều câu chuyện của người gốc Việt khắp thế giới cho đủ thế hệ thưởng thức,” anh nói.

Cô Lê Đình Ysa, giám đốc điều hành VAALA. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Có thể nói không ai có nhiều niềm vui khi được tổ chức lại Viet Film Fest hơn cô Lê Đình Ysa, giám đốc điều hành VAALA và một trong những người sáng lập Viet Film Fest.

Cô chia sẻ: “Tôi rất vui vì được tổ chức đại hội điện ảnh lần thứ 12 này sau khi phải hủy năm 2020. Năm nay chúng tôi có chiếu trên mạng, và điều đó rất tiện lợi vì cộng đồng gốc Việt mình sống rải rác ở nhiều nơi có thể xem được. Chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ vì lo cho sự an toàn của khán giả và các thiện nguyện viên.”

Về đại hội của năm 2020, cô nói VAALA đã chuẩn bị nhiều thứ, đang phát thông cáo khắp cộng đồng thì đại dịch bùng phát, khiến họ phải hoãn lại sự kiện, cuối cùng quyết định hủy.

Trong một thời gian dài, cô Ysa cho hay VAALA tận dụng thời gian đó để chuẩn bị cho Viet Film Fest 2021.

“Chúng tôi tìm hiểu nhiều đại hội phim khác để biết cách họ tổ chức ra sao, và quyết định chuyển qua chiếu trên mạng. Để chiếu trên mạng thành công, chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất kỹ để bảo mật các bộ phim được chiếu, không bị người khác tải về máy điện toán,” cô nói.

Cuối cùng, cô nói về ý nghĩa của Viet Film Fest: “Đây là một đại hội luôn được chào đón hằng năm, và chúng tôi rất vui được đón khán giả cùng thiện nguyện viên trở lại. Đây là một dịp không thể bỏ qua vì là lúc để các nhà làm phim kể nhiều câu chuyện của người gốc Việt để những câu chuyện đó không bị thất thoát.”

Trong rạp, nhiều khán giả thuộc nhiều lứa tuổi ngồi rất đông, và ai cũng nóng lòng được xem tác phẩm “Sài Gòn Trong Cơn Mưa” của đạo diễn Lê Minh Hoàng với hai vai chính là tài tử Avin Lu và minh tinh Hồ Thu Anh.

Trước khi phim bắt đầu, một số khán giả chia sẻ rất mừng vì được xem phim do các tài năng gốc Việt sản xuất.

“Là người Việt Nam thì mình phải xem những bộ phim do thế hệ trẻ sáng tác,” một khán giả nói.

Khán giả ngồi trong rạp theo quy định phòng dịch. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Anh Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest, chào mừng khán giả và có đôi lời giới thiệu về phim “Sài Gòn Trong Cơn Mưa.” Anh hy vọng khán giả sẽ hài lòng với những tác phẩm sắp chiếu trên màn ảnh.

Viet Film Fest 2021 được tổ chức từ ngày 15 đến 30 Tháng Mười, vừa chiếu ngoài rạp vừa chiếu trực tuyến. Ngoài ra, VAALA còn hợp tác với thương xá Westminster Mall để chiếu ngoài trời cho khán giả xem trong xe vào ngày 23 Tháng Mười. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT