Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) tổ chức lễ ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo đồng thời tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, tại Sheraton Garden Grove-Anaheim South Hotel, Garden Grove.

Hiện diện trong buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo, các cán bộ và toàn thể đảng viên VNQDĐ từ các quốc gia trên thế giới và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, dưới sự điều hợp của hai MC Thục Liên và MC Nam Yến, cùng sự điều khiển chương trình của ông Nguyễn Kim Châu.
Ông Phan Thanh Châu, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ, nguyên trưởng ban Đại Hội Thống Nhất Toàn Đảng 2016, trưởng ban tổ chức Đại Hội VNQDĐ 2022, nói: “VNQDĐ là đảng của quốc dân Việt Nam do đảng trưởng Nguyễn Thái Học và các anh hùng trí thức yêu nước thành lập năm 1927 trong lúc thực dân Pháp đang cai trị chúng ta. Đây là một chính đảng quốc gia quy tụ mọi thành phần xã hội không phân biệt giai tầng, tuổi tác, tôn giáo, sắc tộc, với mục đích và chủ trương làm một cuộc cách mạng quốc gia, đánh đuổi thực dân phong kiến để lập nên một thể chế cộng hòa dân chủ nhằm mang lại độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc và tiến bộ cho toàn dân.”
Ông Châu tham gia VNQDĐ từ thời còn là học sinh sinh viên, xuất thân từ Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia.
Ông nói tiếp: “Cuộc khởi nghĩa bất thành và thực dân Pháp đã tắm máu VNQDĐ, đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã bị Pháp xử chém tại pháp trường Yên Báy ngày 17 Tháng Sáu, 1930, và nhiều đảng viên VNQDĐ đã bị lưu đày biệt xứ tận núi rừng Guyanne, Nam Mỹ. Cuộc khởi nghĩa tuy không thành nhưng đánh thức được lòng yêu nước của toàn dân, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam. Gần 95 năm qua, kể từ ngày thành lập, tiếp nối tinh thần Yên Báy bất diệt, VNQDĐ vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam. Biến cố 30 Tháng Tư, 1975, cùng chung số phận quân cán chính VNCH hầu hết đảng viên VNQDĐ bị trả thù dã man, bị thủ tiêu, bị giam cầm trong ngục tù khổ sai CSVN.”

“Khi anh em chúng tôi từ quốc nội được sang định cư tại Hoa Kỳ, cùng với tất cả các đồng chí nhiệt huyết đã thấy tình cảnh đó, thấy rằng việc thống nhất đảng là việc vô cùng quan trọng, nên sau một thời gian dài, đã kiên trì vận động và chúng tôi đã tổ chức thành công đại hội toàn đảng năm 2016 cũng tại nơi này. Để tiếp nối sự kiện lịch sử này, chúng tôi tổ chức đại hội toàn đảng năm 2022, lẽ ra phải tổ chức năm 2020, nhưng vì đại dịch COVID-19 phải dời lại đến hôm nay. Hôm nay chúng tôi có dịp ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo, qua đó chúng tôi sẽ trình bày về sách lược chủ trương đường lối của VNQDĐ trước hiện tình đất nước,” ông tiếp.
Đại Hội VNQDĐ trong ba ngày 10, 11, 12 Tháng Sáu tại Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ, với sự tham dự của các đại biểu cơ sở ở các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Đông Nam Á, đã bầu ra tân Hội Đồng Lãnh Đạo nhiệm kỳ 2022-2026 với sáu thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Thành Viên Chính Thức, gồm các ông Lê Thành Nhân, Phan Thanh Châu, Trần Tử Thanh, Nguyễn Khắc Ninh, Lê Trung Khương, và Trần Việt Đạo.
Và Hội Đồng Lãnh Đạo Thành Viên Dự Bị có bốn người gồm Nguyễn Kim Châu (Austin, Texas), Trương Ngãi Vinh (Nam California), Lưu Hoài Việt (Oslo, Na Uy), và Võ Minh Trường (Paris, Pháp).

Ngoài ra còn có 15 đảng viên tiêu biểu từ các cơ sở ở khắp nơi trên thế giới về tham dự đại hội, được giới thiệu ra mắt.
Tiếp theo, ông Nguyễn Khắc Ninh tuyên đọc Nghị Quyết Đại Hội VNQDĐ, làm tại Hoa Kỳ, ngày 12 Tháng Sáu, 2022.
Tiếp đến là lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy. Các thành viên trong Hội Đồng Lãnh Đạo VNQDĐ cùng các vị lãnh đạo tôn giáo như Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Mục Sư Lê Minh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, cùng ông Trần Trọng Đạt, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, ông Trần Quốc Bảo và Đại Tá Trần Minh Công dâng hương tưởng niệm.
Trong giờ phút thiêng liêng này, tất cả cùng thành kính nghiêng mình tưởng niệm trước những người con yêu của tổ quốc, đã hy sinh thân thế và sự nghiệp, hy sinh gia đình, tương lai, sự nghiệp và cả sinh mạng mình cho nền độc lập của nước nhà.
Trong dòng lịch sử đấu tranh cận đại, các anh hùng liệt nữ Yên Báy cùng hàng trăm đảng viên bị lưu đày biệt xứ, đã bỏ mình tận Guyana Nam Mỹ, và tất cả các chiến sĩ VNQDĐ đã đem máu xương tô thắm cho non sông nước Việt. Họ đã hiên ngang bước vào cửa chính của trang sử Việt Nam chống ngoại xâm và chống lại chủ nghĩa độc tài toàn trị của CSVN.

Tên tuổi các anh hùng liệt nữ Yên Báy đã trở thành bất tử, vang vọng đến muôn đời như tấm gương hy sinh ngời sáng để tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước dấn thân đấu tranh cho sự sống còn, tương lai của dân tộc và tổ quốc Việt Nam.
Danh tánh của 13 vị anh hùng gồm có Bùi Tử Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hồ Văn Lạo, Đào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Tứ, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên, Phó Đức Chính, và cuối cùng là đảng trưởng VNQDĐ Nguyễn Thái Học. Tất cả các liệt sĩ lên đoạn đầu đài đều hô to “Việt Nam Muôn Năm,” riêng nhà cách mạng Phó Đức Chính đòi nằm ngửa nhìn lưỡi đao phủ rơi xuống.
Tiếp tục buổi lễ, ông Lê Thành Nhân, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ, trình bày về hiện tình đất nước, xác định lập trường, đường lối và sách lược đấu tranh của VNQDĐ.
Tiếp tục không khí đấu tranh dâng cao, các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cùng các diễn giả VNQDĐ đã tham gia phát biểu những cảm nghĩ hùng hồn sắc bén, góp phần đấu tranh cho dân tộc Việt Nam được tự do hạnh phúc, đất nước phú cường.

Ông Lưu Hoài Việt, một đảng viên trẻ của VNQDĐ được Đại Hội VNQDĐ bầu vào Hội Đồng Lãnh Đạo Thành Viên Dự Bị 2022, nói: “Hiện nay tuổi trẻ Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới với kiến thức sâu rộng, đó là sức mạnh mà chúng ta chưa khai thác đúng mức. Tiềm năng này là sự yểm trợ đắc lực cho tương lai Việt Nam, huy động được tài năng nhân lực này sẽ là hậu phương to lớn cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà.”
“Chúng tôi luôn tri ơn, gìn giữ và ý thức tiếp nối, tuổi trẻ chúng tôi nguyện đi theo con đường chính đảng của tiền nhân VNQDĐ đã vạch ra, đó là con đường đấu tranh cho Việt Nam độc lập. Thanh niên Việt Quốc là một bộ phận của dân tộc để chung sức chung lòng trong công cuộc cứu nước và xây dựng đất nước. Chúng tôi là tuổi trẻ luôn học hỏi và kiện toàn khả năng đấu tranh bằng mọi phương tiện có thể, cùng nhau giải thể chế độ CSVN để Việt Nam có một tương lai nhân bản, tự chủ tự do, dân chủ thái hòa, công bằng và thịnh vượng,” ông nói tiếp.
Buổi lễ kéo dài với tiệc trà đạm bạc trong chương trình văn nghệ do Ban Hợp Ca Việt Quốc, Ban Tù Ca Xuân Điềm, cùng những ca sĩ thân hữu trong những bản nhạc đầy khí thế đấu tranh. [qd]


































































































