WESTMINSTER, California (NV) – Chiều hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, diễn đàn Vietforum mở một cuộc hội luận chính trị đầu năm tại hội trường Westminster.
Dù cơn mưa tầm tã suốt từ sáng nhưng diễn đàn cũng thu hút được khá đông đồng hương đến tham dự gần kín phòng hội rộng.
Bốn diễn giả trong cuộc hội luận này gồm ông Vũ Ðức Văn, người sáng lập diễn đàn, Dược Sĩ Christina Ngọc Cao, Thạc Sĩ Jennyane Trương, và Bác Sĩ Tuyên Nguyễn, thành viên sáng lập.
Cô Lan Hương, thuộc ban tổ chức, trong phần giới thiệu cho biết ông Võ Ðức Văn là một nhà tranh đấu cho dân quyền và nhân quyền Việt Nam, từng bị nhiều năm tù tại Thái Lan vì tội đặt bom định phá hoại tòa đại sứ CSVN tại Bangkok, và nay ông chủ trương một diễn đàn để cùng tuổi trẻ gióng lên những tiếng nói đòi hỏi dân quyền và nhân quyền cho người dân Việt, tố cáo những hành vi man rợ trù dập của nhà cầm quyền CSVN đối với những tiếng nói đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam trong nước.
Trong phần phát biểu của mình, ông Văn giới thiệu chủ trương, đường lối của Vietforum.
Ông nói: “Chủ thuyết của Vietforum đặt nền tảng trên tinh thần ‘dân chủ cấp tiến và đa nguyên’ cho nên về cơ cấu tổ chức Vietforum không phải là một đảng chính trị, cũng không phải là một đoàn thể đấu tranh tách biệt với xã hội và cộng đồng.”
Về hoạt động của diễn đàn, ông Văn cho biết: “Vietforum đang cố gắng thực hiện một chương trình hành động bao gồm nhiều lãnh vực thiết thực đối với Việt Nam, cũng như tạo mội trường thuận tiện để giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại tiếp cận sâu hơn các vấn đề từ chính trị, kinh tế, xã hội đến môi trường sống và nhân quyền thực tế tại Việt Nam.”
Trong phần kết luận, ông Văn cũng cho biết: “Ðây là một diễn đàn mà tất cả người dân, mọi người, mọi thành phần dân tộc, những nhân sĩ yêu nước và nhiều chính giới có thể sinh hoạt chung để cùng nhau đóng góp tiếng nói, đưa ra những sách lược hành động cho tiến trình thúc đẩy và xây dựng nền dân chủ cho Việt Nam sớm được thành tựu.”

Khi nói về chương trình hành động cứu nước, ông đề cập đến “giải pháp chính trị” được Vietforum tiến hành bắt đầu từ năm 2017. Diễn đàn sẽ hướng về bốn mặt trận chính là:
-Trong nước: Yểm trợ và tham gia các sinh hoạt đấu tranh trực tiếp tại Việt Nam.
-Ngoài nước: Tham gia các sinh hoạt tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada, Liên Âu, và Úc.
-Vận động chính trị tại lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ và Canada.
-Vận động các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam hoặc có liên quan đến vận mạng kinh tế Việt Nam.
Một vấn đề mà nhiều người muốn biết là Vietforum có được sự tài trợ của cơ quan, tổ chức hay quốc gia nào không thì ông Văn cho biết ngay trong phần nói về hoạt động của diễn đàn.
Với chủ trương tự lực, Vietforum chỉ hoàn toàn trông mong vào sự yểm trợ của các thành viên của diễn đàn và cũng vận động để Quốc Hội Hoa Kỳ tài trợ cho các chương trình hoạt động vì nhân đạo và nhân quyền cho Việt Nam trong những năm tới.
Sau phần phát biểu của ông Võ Ðức Văn, Dược Sĩ Christina Ngọc Cao chân tình bày tỏ rằng cô không đứng lên để kêu gọi bạo lực mà chỉ mong mọi người hiểu rằng “đất nước ta đang nằm trong tiến trình ‘nhập Hán’ mà đảng CSVN vì sự sống còn của cá nhân họ đã vạch ra.”
Rồi cô bày tỏ những ước mơ của mình trong đó có một ước mơ rằng “một ngày nào đó bên bờ sông Sài Gòn tôi và các bạn có thể hít thật sâu bầu không khí tự do mà cùng hát vang ‘này công dân ơi…’”
Muốn được như vậy, cô đề nghị bốn việc làm, thứ nhất là tự thăng tiến bản thân, thứ hai là dấn thân không sợ hãi vào các tổ chức cứu quốc, thứ ba là hoàn thành trách nhiệm công dân Hoa Kỳ để có thể đón nhận lại sự giúp đỡ của Hoa Kỳ trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, thứ tư là hãy “Dậy! Dậy! Dậy!” như lời kêu gọi của cụ Phan Bội Châu trong bài thơ Chúc Tết Thanh Niên của cụ.
Tiếp theo, Thạc Sĩ Jennyane Trương trình bày những ý nghĩ của mình về “xây dựng giải pháp chính trị cho Việt Nam” qua vai trò của thanh niên Mỹ gốc Việt với tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Cô Jannyane Trương nhắc rằng hiểu biết, nhận định của mình qua những điều học hỏi và nhận biết từ Việt Nam, hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình cho tuổi trẻ các nơi cùng lưu tâm, tìm hiểu để phá vỡ sư u minh mà Cộng Sản đã phủ lên nhận thức của tuổi trẻ trong nước.
Diễn giả sau cùng là Bác Sĩ Tuyên Nguyễn với đề tài “Sứ Mệnh Dân Chủ Hóa Việt Nam.”
Ông hùng hồn khẳng định: “Sứ mệnh dân chủ hóa Việt Nam không là của một người, một tổ chức, đoàn thể, mà là của tất cả mọi người cùng gom tay xây cất.”
Lời phát biểu của diễn giả đã khiến toàn thể hội trường vỗ tay nồng nhiệt đồng thuận.
Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017
Theo ông Tuyên, để có thể cùng nhau chung sức đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, “mọi người trong chúng ta hãy làm sao khiến cho mọi người dân trong nước thấy được dân chủ là một nhu cầu thì từ đó mới phát sinh được những đòi hỏi, đấu tranh kiên quyết với nhà cầm quyền.”
Trong suốt cuộc hội luận, các nghệ sĩ trong ban tổ chức đã trình bày nhiều bản hùng sử ca thật sôi nổi khiến không khí buổi sinh hoạt lúc nào cũng bừng bừng khí thế.
Buổi hội luận sau đó được mọi người tham dự đóng góp thêm ý kiến và kết thúc đúng như dự trù.

















































































































































