Thursday, March 28, 2024

Westminster có hai vườn mẫu trồng cây cảnh tiết kiệm nước

 

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai vườn cây mẫu được thành phố Westminster thành lập để khuyến khích cư dân trồng cây cảnh tiết kiệm nước, một tại số 6312 California St., và vườn thứ hai tại số 13241 Jasperson Way, Westminster, CA 92683.

Khu vườn đường California, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Khu vườn trên đường California, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi bắt đầu với địa điểm đường California, gần góc đường Willow, cách đây sáu năm và được cư dân rất thích, vì họ có thể đến đây tham khảo khoảng 20 loại cây, vừa hợp với khí hậu California, lại tiết kiệm được tiền nước. Người xem có thể được gợi ý để tự chọn cây cho khu vườn riêng của mình,” ông Scott Miller, giám đốc thủy cục của thành phố 13 năm, nói với nhật báo Người Việt.

Ông còn đưa chúng tôi đến tận nơi để giải thích về các đặc điểm của khu vườn này.

“Trước hết, chúng tôi biến mảnh đất 7,000 sqft ở góc đường này thành một công viên mà ai cũng có thể đến tham khảo. Chúng tôi chia ra thành từng khu vực trồng các loại cây, từ bụi cây nhỏ, đến các loại lá nhọ, nhưng không có gai như xương rồng,” ông chỉ vào góc vườn góc đường Willow và nói. “Bên cạnh các loại cây trồng là hình ảnh và tên tương ứng để người xem dễ nhận dạng.”

Nào là loại cây “Blue Eye Grass” có bông màu tím; loại “Mexican Sagr” lá như cọng xả nhưng hoa từng chùm màu tím hồng; loại “White Trailing Lantana” có lá như loại rau húng quế, nhưng có hoa trắng từng cụm; loại cây “Agave Attenuata” có lá dài như lá Aloe Vera. Tất cả đều cần ít nước để sống.

Một góc khác, người xem có thể thấy loại “Tufted Hair Grass” từng cụm xanh, thân nhỏ như lá cây thông Noel; loại “Coral Aloe” như cây xương rồng, cánh nở như đóa hoa sen với chùm hoa màu cam với cánh như những cọng pháo gộp lại, vươn lên chính giữa.

Khu rộng nhất là một bãi cỏ xanh dùng rất ít nước. Sát lề đường là một bãi cỏ giả, màu xanh, phải tinh mắt lắm mới nhận ra không phải là cỏ thật. Ngoài ra, còn có những khúc sát vỉa hè được lót gạch các kiểu khác nhau. Mỗi khu có gắn một bảng nhỏ ghi tên cơ sở thực hiện để người xem có thể liên lạc, nếu cần dịch vụ tương tự như những gì đã xem, như công ty làm cỏ giả Back Nine Greens, công ty Angelus lát gạch, hay Resource Building Materials bán dụng cụ xây cất, v.v…

“Nếu chú ý, đường đi trong vườn không phải bằng xi măng mà là loại DG (decomposed granite) để tránh bùn đất khi mưa, nhưng chủ yếu là loại này thấm nước, tốt cho các cây cảnh trong vườn.,” ông Miller giải thích.

“Chúng tôi cũng cố ý trưng bày những mẹo vặt để cư dân tiết kiệm nước, cũng như thời khóa biểu để cư dân tưới nước vào những ngày chẵn, lẻ tùy địa chỉ cư ngụ. Tuy nhiên, điều vui nhất là chúng tôi bắt đầu thấy một số gia chủ lấy ý từ đây để trồng cây cho vườn nhà mình,” ông nói thêm.

Ông cho biết nhiều gia đình cũng dẫn con cái đến vườn để picnic, ngắm nhìn hoa nở theo mùa và ngồi trên băng đá trong vườn.

Khu vườn thứ hai nằm trên đường Jasperson cách địa điểm thứ nhất không xa, góc với đường Benson, hoàn tất vào Tháng Mười, 2015, và có khoảng 25 loại cây, cỡ từ 1-5 gallon hay hộp cỡ 24 inch. Tổng cộng gồm 456 cây tại đây.

Khu vườn trên đường Jasperson, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Khu vườn trên đường Jasperson, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Khu vườn này khác với vườn đường California ở chỗ có chiều sâu, giữa khu nhà đơn lập.

“Khu vườn này rộng hơn, trước đây là một giếng cung cấp nước, được trang trí với chủ đề lòng suối nước bằng đá chảy qua dưới một cây cầu nhỏ bằng gỗ. Xung quanh là các khu vực cho từng nhóm cây cảnh sử dụng ít nước,” ông nói và chỉ tay vào khu vườn trước mặt.

Ông dừng lại chân cầu, nơi có hai ba hòn đá được sơn màu xanh, trong khi các cục đá còn lại đều màu trắng.

“Đây là sản phẩm mỹ thuật của một em nhỏ. Em sơn ba viên đá để ghi nhớ ngày cùng cha mẹ đến thăm khu vườn,” ông kể.

Các loại cây trồng, theo ông Miller, đều xuất xứ từ California.

Phía trái, sát lể đường là hình ảnh và tên của các loại cây, được ghi trên một bảng, gắn trên mặt đất. Nào là loại cỏ “Three-Awn Grass” có hoa mong manh, màu hơi nâu; loại “Purple Needle Grass” có tàn hoa dài nhọn; loại hoa trắng từng chùm “Emerald-Carpet Manzanita;” hay loại cỏ “Canyon Prince Wildrye” màu xanh ngọc đặc biệt, lá dài như bụi xả.

Người xem có thể thấy cây cảnh đủ màu mang tên rất khiêu gợi, như “Sugar Bush,” “Nevins Barberry,” “Penstemon” màu tím rạng rỡ, hay “Frosty Blue Ceanothus,” hoặc các cây sậy “Scouring Rush” với thân xanh có đốt đen, thẳng đứng như cành trúc.

“Để tiết kiệm nước, Westminster yêu cầu cư dân chỉ tưới nước một ngày trong tuần trong khoảng Tháng Mười Một đến Tháng Ba. Theo đó, nhà có địa chỉ số chẵn chỉ được tưới vào ngày Thứ Hai; và địa chỉ số lẻ, chỉ được tưới vào ngày Thứ Ba,” ông Miller nhắc nhở.

Thị Trưởng Trí Tạ đồng tình về công dụng của khu vườn này.

Ông nói: “Đây là một bằng chứng điển hình mà thành phố có thể phục vụ cư dân một cách thiết thực và mọi người có thể đóng góp để đạt mục đích chung.”

“Cư dân có thể đến thăm và áp dụng để tiết kiệm ngân quỹ gia đình,” Nghị Viên Sergio Contreras nói.

Mọi chi tiết, có thể vào trang web thành phố: www.westminster-ca.gov và nhấn vào “Water Conservation” hay gọi số (714) 548-3695.

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT