Tâm Việt
Trong một bức thư cho Nghị hội mới đây, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Dick Black đã viết: “Thật là một vinh dự cho tôi được giới thiệu phái đoàn VNCH với Thượng Viện Virginia. Rõ ràng đây là một trong những nhóm anh hùng nhất mà chúng ta được thấy tề tựu ở thủ phủ Virginia.” Trong nguyên văn ông viết, “This was one of the most heroic groups of people ever assembled in the capital of Virginia.”
Ông cũng tỏ ra rất phấn khởi là các báo Việt ngữ và đài truyền hình SBTN, qua cuộc phóng sự của phóng viên Destiny Nguyễn, đã mang lại tin tức về buổi vinh danh VNCH và Quân lực VNCH ở Thượng Viện Virginia hôm 10 tháng 2, 2014 đi rất xa, sang cả Âu Châu và Úc Châu, thậm chí có người ở VN cũng xem được. Ðó chính là một điều ông mong muốn khi ông chia sẻ hôm Thứ Hai, 10 tháng 2. Ông tuyên bố: “Tôi mong là bản văn Nghị quyết J.R. 455 của Virginia sẽ về tới Việt Nam để con em của bao chiến sĩ oai hùng của VNCH biết được là sự hy sinh của cha ông họ không bị lãng quên mà con được công nhận, vinh danh.”
Bản tin báo chí được Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia phổ biến
Nếu tin tức về buổi lễ vinh danh VNCH và Quân lực VNCH được phổ biến rộng rãi qua mấy bản tin tiếng Việt thì một “bản tin báo chí” trong tiếng Anh cũng đã được gởi đến Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia (National Press Club) ở ngay gần Tòa Bạch Ốc và họ đã chuyển đi cho chừng 200 văn phòng báo chí, truyền thanh, truyền hình của Mỹ và quốc tế ngay sau đó.
Nhưng song song với bản tin, Ủy Ban Lâm Thời VNCH đã cử một phái đoàn lên tiếp xúc với một số văn phòng trên Quốc Hội Liên Bang. Mục đích của phái đoàn là để thông báo về những nỗ lực phục hồi chỗ đứng cho VNCH như qua việc vinh danh hôm rồi ở Thượng Viện Virginia.
Sở dĩ phải phục hồi VNCH, ông Nguyễn Ngọc Bích trình bày với cô Maggie Dougherty, phụ tá lập pháp của văn phòng Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (thuộc Ðảng Cộng Hòa-Florida), chẳng hạn, là vì chỉ có chính quyền VNCH (và tiền thân của nó là chính quyền Quốc gia của cựu Hoàng Bảo Ðại) là đã được quốc tế công nhận có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Thúc đẩy một giải pháp pháp lý dựa trên lịch sử vững vàng
Việc lên tiếng của Thủ Tướng Trần Văn Hữu ở Hội nghị Hòa bình San Francisco 1951 khẳng định chủ quyền lịch sử của VN trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã không bị ai phản đối, và thực tế là từ năm đó đến năm 1974, VNCH đã đóng quân ở Hoàng Sa và cai quản đài khí tượng do Pháp xây ở ngoài đó để hướng dẫn tàu bè đi qua Biển Ðông.
Ðến năm 1954, khi Hiệp định Genève phân chia VN ra thành hai miền thì Hoàng Sa Trường Sa cũng được định nghĩa là thuộc về Miền Nam, trước là Quốc gia Việt Nam, sau là Việt Nam Cộng Hòa. Sự “toàn vẹn lãnh thổ” được nhắc đi nhắc lại trong Hiệp định Paris 1973 vẫn gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Và cuối cùng, Ðịnh ước Quốc tế Bảo đảm Hiệp định Paris (ký vào ngày 1 tháng 3, 1973) do 12 quốc gia dưới sự chứng kiến của Liên Hiệp Quốc (Tổng thư ký LHQ lúc bấy giờ là ông Kurt Waldheim) cũng nhắc nhiều lần là không ai được vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của VNCH. Như vậy, khi đánh chiếm miền Nam vào hai năm 1974-75 là Hà Nội trắng trợn vi phạm Hiệp Ðịnh Paris 1973 và khi Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa vào tháng 1, 1974 là Trung Cộng cũng xé bỏ định ước mà họ đã ký và long trọng tuyên bố sẽ tôn trọng.
Nghe những điểm này, cô Maggie Dougherty cho biết:
Thứ nhất, “boss” của cô tức Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio rất quan tâm đến vấn đề Biển Ðông. Chính ông trước đó không lâu đã có một buổi điều trần về tình hình Biển Ðông và biển Ðông hải giữa Nhật và Trung Quốc. Không những ông quan tâm từ quan điểm chiến lược mà còn ủng hộ mạnh mẽ những giải pháp ôn hòa và hòa bình để tránh vấp phải những biến cố có thể đưa đến chiến tranh.
Ông, do đó, cũng theo dõi rất kỹ chính sách “quay gót về Á Châu” của Tổng Thống Obama và mong là nó thành công.
Cô Maggie cho rằng “giải pháp VNCH” mà phái đoàn đưa ra là rất hữu lý, nhất là sau khi văn phòng UNCLOS (UN Convention on the Law of the Sea) đã ghi nhận được thư và hồ sơ của ông Nguyễn Bá Cẩn đệ nạp vào tháng 5, 2009 là hạn chót để cho các quốc gia có thể nộp hồ sơ định nghĩa vùng lãnh hải của mình.
Như vậy là, cộng vào chuyến đi vận động vào tháng 6, 2010 tới 8 văn phòng Quốc Hội Mỹ trong cùng mục đích thúc đẩy “giải pháp VNCH” nhằm củng cố căn bản pháp lý của chủ quyền VNCH trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lần này chúng ta lại có dịp trình bày thêm với mấy văn phòng Quốc hội khác, trong đó đáng kể nhất là cuộc tiếp xúc với văn phòng TNS Marco Rubio, một ngôi sao sáng giá và đang lên của đảng Cộng Hòa.
Ðược biết, trong dịp này GS Nguyễn Ngọc Bích có anh Hồ Văn Sinh và cô Phạm Thị Diệu Chi đi cùng, cả hai cùng thuộc Ủy Ban Lâm Thời VNCH.










