Tinh thần hợp tác


Nguyễn Việt Nam



Trong công việc làm bao giờ bạn cũng cần có tinh thần hợp tác với mọi người. Phải sống chan hòa cũng như cùng nhau chia sẻ những nỗi vui buồn dù trong công việc lớn hay nhỏ, thì bạn đỡ cô độc đồng thời có thể được giúp đỡ trong những trường hợp cần thiết.


Không một người nào có thể tự hào là không cần nhờ một người bạn khác nào đó trong sở, trong hãng hoặc Casino hay trong cộng đồng góp ý, xây dựng những lời hay lẽ phải để học thêm kinh nghiệm trong các trường hợp gặp trở ngại khó giải quyết. Những chuyện giao dịch rất cần thiết, có thể bạn hao tốn đôi chút thì giờ, nhưng bù lại thêm bạn bè và cũng có khi phải nhờ vả lại. người ta thường hay nói “có qua có lại mới toại lòng nhau.”


Phải có tinh thần độ lượng, cởi mở, chân thành và thẳng thắn, giúp đỡ họ trong trường hợp này, thì lần sau gặp khó khăn sẽ nhờ họ lại được. Nếu sống cô độc, chỉ mang lại những thiệt thòi mà thôi, tuy nhiên cũng cần biết hạn chế bớt phần nào không cần thiết như: Rủ nhau cờ bạc suốt đêm, tập họp làm những điều có phương hại đến sức khỏe hay phạm luật, do đó chúng ta cũng cần phải đắn đo trên các phương diện hòa đồng sao cho có ích lợi bản thân và gia đình hoặc cho xã hội.



Yêu nghề


Vấn đề hàng đầu của bất cứ người nào muốn thành công trên con đường lập nghiệp tại xứ sở này là phải biết yêu nghề. Một khi bạn đã yêu nghề của mình rồi thì dù cho bao nhiêu khó khăn nào cũng vượt qua dễ dàng. Ðó là bài học nằm lòng của những người từng thành công ở hải ngoại.


Yêu nghề là say sưa với công việc làm của mình, cho dù những chướng ngại nào cũng không làm bạn sờn lòng, nản chí, bạn chỉ biết thẳng tiến phía trước, và cố gắng hết sức mình trong phạm vi nghề nghiệp yêu thích. Người yêu nghề thường có trách nhiệm trong công việc làm, thắng hay bại, luôn có tinh thần chịu đựng, chí phấn đấu kiên cường, không thối chí bất cứ trở ngại nào, cố sức tìm tòi, học hỏi, vận động tất cả kiến thức, trí tuệ, thông minh, sở trường quyết tâm hiểu cho đến nơi đến chốn hòng thu hoạch những thắng lợi, để có thể thành công.


Những người yêu nghề không bao giờ thỏa mãn với thực tại của mình, lúc nào củng cố vươn lên, tiến bộ hơn ngày hôm qua, phát triển khả năng những điều mới lạ bất cứ từ xuất xứ nào. Tại Mỹ, không biết bao nhiêu nguồn tài liệu, môi trường, điều kiện cho bạn có thể trau dồi kiến thức. Chỉ sợ bạn không ham học, chứ không sợ phải khó khăn trong việc tìm trường, tìm bạn, tìm tài liệu sách.


Trên đây là những điều phổ biến nhất, mà những trung tâm hướng nghiệp nào cũng lấy làm căn bản. Nó xuất phát ở nguyên lý đưa đến thành công của những tay kinh doanh thượng thặng của Hoa Kỳ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT