Khủng hoảng kỹ nghệ cà phê vùng Trung Mỹ tạo làn sóng di dân đến Mỹ

EL LAUREL, Honduras (NV) – Do không thể kiếm sống bằng nghề trồng cà phê truyền thống, người dân ở các quốc gia Trung Mỹ di cư về phía Bắc với số lượng kỷ lục, theo bản tin hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, của hãng thông tấn Reuters.

Từ lâu nay, cà phê là một ngành xuất cảng chủ đạo của vùng Trung Mỹ với gần 5 triệu nhân công, khoảng 10% dân số. Gần 15% tổng sản lượng hạt cà phê arabica trên thế giới được sản xuất tại Trung Mỹ.

Cà phê mất mùa. (Hình minh họa: Ted Aljib/AFP via Getty Images)

Nhưng kể từ cuối năm 2017, sản lượng cà phê từ vùng này sụt 10% do nhiều nguyên nhân như giá cà phê trên thị trường giảm mạnh, người dân vùng Trung Mỹ không cạnh tranh lại các nông trại cà phê được cơ khí hóa của Brazil. 

Ngoài ra, hai cơn bão lớn trong năm 2020 mang lại độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho bệnh Roya hủy hoại cây cà phê bùng phát, làm cho sản lượng giảm mạnh hơn nữa.

Tuy giá cà phê đã phần nào phục hồi, phần lớn những nông dân trồng cà phê vẫn không có khả năng kiếm sống do họ chỉ nhận được 62 cent cho mỗi cân cà phê mà họ sản xuất với chi phí tới 83 cent. Phần lớn lợi nhuận đều nằm trong tay những người trung gian.

Di dân Trung Mỹ đi thành đoàn nhắm hướng biên giới Mexico-Hoa Kỳ. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Ông José Magaña, một nông dân 60 tuổi tại tiểu bang Santa Ana của El Salvador, cho biết rất nhiều gia đình nông dân phải bán của cải để thanh toán các khoản nợ chồng chất.

Một nông dân khác tại Santa Ana, Carlos Landaverde, bị ngân hàng tịch thu trang trại của ông vào đầu năm nay. Ông nói rằng việc di cư cả gia đình là một việc nguy hiểm, nhưng đối với ông thì “Đây là cách duy nhất.”

Theo Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP), số người bị bắt do cố ý vượt qua biên giới Mexico trong năm tài chính tính đến 30 Tháng Chín ở mức 1.7 triệu, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Con số này không bao gồm số người vượt biên trái phép thành công. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT