Monday, April 29, 2024

Texas là 1 trong 5 tiểu bang bị thiên tai vùi dập nhiều nhất

AUSTIN, Texas (NV) – Texas tiếp tục nằm trong số các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, nghiên cứu mới cho thấy.

Texas chịu ảnh hưởng nặng nề đứng thứ ba bởi thiên tai trong bốn thập niên qua, theo nghiên cứu của WalletHub, Đài KXAN phân tích hôm Thứ Hai, 25 Tháng Chín. Chỉ có Mississippi và Louisiana xếp hạng cao hơn, Florida và Iowa lọt vào 5 tiểu bang đứng đầu về thiên tai.

Trang mạng điện tử xếp hạng tất cả 50 tiểu bang bằng cách theo dõi mật độ thiên tai kể từ năm 1980, gây thiệt hại ít nhất $1 tỷ, cũng như thiệt hại trung bình tính theo đầu người.

Texas có kết quả 87.88 trên 100 điểm, tăng gần bốn điểm so với nghiên cứu năm ngoái. Không có tiểu bang nào khác chứng kiến nhiều hơn số thảm họa thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, Texas xếp thứ chín về thiệt hại trung bình tính theo đầu người.

Maine lại được xếp hạng là tiểu bang ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhất, với số điểm 11.85 trên 100. Alaska, New Hampshire, Utah và Nevada đều dưới 15 điểm.

Kể từ năm 1980, Trung Tâm Thông Tin Môi Trường Quốc Gia đưa ra phúc trình về 380 thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại hơn $1 tỷ.

Trong thời gian đó, có 16,111 người chết được cho là do các thảm họa gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim trên toàn Hoa Kỳ, cùng với thiệt hại ước tính hơn $2.6 nghìn tỷ.

Bão nhiệt đới có sức tàn phá mạnh nhất, chiếm khoảng một nửa tổng thiệt hại ước tính và khoảng 43% tổng số ca tử vong do các thảm họa thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim.

Tại Texas, bão nhiệt đới chiếm khoảng một phần ba tổng mức thiệt hại ước tính kể từ năm 1980. Phần lớn trong số đó là do Bão Harvey gây ra năm 2017, riêng cơn bão này đã gây thiệt hại gần $155 tỷ.

Trong khi đó, hạn hán dai dẳng và bão tàn khốc, gồm có lốc xoáy và mưa đá, chiếm hơn một phần tư tổng thiệt hại cho mỗi loại thiên tai.

Khi theo dõi số ca tử vong do các thảm họa gây ra, khoảng một nửa số ca tử vong ở Texas do hạn hán và nắng nóng, bao gồm 1,260 số người chết vào năm 1980, 872 năm 1995 và 454 năm 1988.

Bão nhiệt đới, chiếm 31% tổng thiệt hại, chỉ gây ra 7% số ca tử vong trong tiểu bang – với 465 người. Bão Rita năm 2005 và Bão Ike năm 2008, mỗi cơn cuồng phong làm hơn 100 người thiệt mạng.

Bão mùa Đông làm nhiều người chết ở Texas hơn là thiệt hại. Kể từ năm 1980, bão mùa Đông làm thiệt hại 7% liên quan tới các thảm họa hàng tỷ đô la nhưng lại gây ra 18% số ca tử vong. Theo Sở Y Tế tiểu bang, con số đó bao gồm đợt rét đậm chết chóc hồi Tháng Hai năm 2021, làm hơn 240 người dân Texas thiệt mạng.

Bão mùa Đông thường làm nhiều người thiệt mạng hơn là thiệt hại tài sản ở Texas. Hình chụp đường dây điện rớt hôm 01 Tháng Hai, 2023, ở Austin, Texas (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Texas là một trong 17 tiểu bang chịu thiệt hại nặng nề nhất từ bão nhiệt đới trong số những thảm họa hàng tỷ Mỹ kim. Điều này gồm có các tiểu bang dọc theo bờ biển Vùng Vịnh và Đại Tây Dương từ Texas tới Rhode Island.

Những cơn bão cuồng nộ thường là thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất tại các tiểu bang miền Trung Tây, hạn hán và cháy rừng thì tàn phá các tiểu bang miền Tây. Một loạt tiểu bang tại New England đã tận mắt thấy các cơn bão mùa Đông tàn phá nặng nề nhất trong số các thảm họa tỷ đô la kể từ năm 1980.

Trên toàn Hoa Kỳ, 23 thảm họa thiệt hại hàng tỷ Mỹ kim được ghi nhận tới cuối Tháng Tám. Gồm có Bão Idalia, cháy rừng Maui và lũ lụt nghiêm trọng ở California và vùng Đông Bắc. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT