Thursday, March 28, 2024

Cựu sinh viên UCI gốc Việt phát minh pin bền 400 năm

IRVINE, California (NV) – Một cựu nữ sinh viên gốc Việt của đại học University of California, Irvine (UCI) tình cờ phát minh được kỹ thuật pin mới, có thể dùng được đến 400 năm.

Theo báo The Epoch Times, cựu sinh viên UCI này là cô Mya Lê Thái, từng học tiến sĩ ở UCI. Cô phát minh ra loại pin khi còn học ở đây và kỹ thuật này có thể thay đổi thế giới. Nhờ loại pin này, người tiêu dùng không cần phải lo lắng đến việc sạc pin điện thoại, không cần phải nghĩ đến việc thay bình điện của xe, thậm chí còn có thể được dùng cho phi thuyền

Khi còn là sinh viên hồi năm 2016, cô Mya luôn tìm cách để cải tiến kỹ thuật pin “nanowire” đang có. Cô đang học các tính chất của loại dây nanowire đối với các loại pin thông thường. Đây là một chất liệu mỏng hơn sợi tóc cả ngàn lần và rất thích hợp cho việc tích thu, cũng như truyền điện. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm cách phát huy tối đa công dụng của chất liệu này.

Các loại dây nanowire trong pin thông thường chỉ chịu được từ 5,000 đến 7,000 lần sạc tối đa. Sau đó, pin bắt đầu yếu dần và không hoạt động được nữa.

Hy vọng loại pin mới này sớm ra đời để chúng ta không phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày. (Hình minh họa: Matt Cardy/Getty Images)

Nhưng phát minh của cô Mya làm cho tuổi thọ của pin dài hơn gấp nhiều lần. Cô dùng loại dây nanowire bằng vàng và bọc dây này bằng một lớp gel làm từ chất điện phân (electrolyte) và tạo ra được một mạch điện có thể chịu được đến 200,000 lần sạc. Cô và các giáo sư thử nghiệm số lần sạc đó chỉ trong vòng ba tháng và cục pin vẫn hoạt động bình thường, hoàn toàn không bị yếu đi. Ngoài ra, không có sợi dây nanowire nào bị hư hại vì dùng quá nhiều lần như vậy.

Giáo Sư Reginald Penner, trưởng khoa hóa học của UCI, cho biết cô Mya chỉ thử nghiệm nhiều thứ và tình cờ phát hiện ra cách dùng gel điện phân cho dây nanowire vàng. Ông còn đùa và cho rằng phát minh này là “không tưởng tượng được.”

Báo Epoch Times cho biết loại pin có tuổi thọ lâu như vậy là một phát minh lớn đối với kỹ thuật hiện nay. Phát minh của cô Mya có thể tạo ra loại pin có thể được dùng lâu dài, không bao giờ bị hư và không cần phải thay pin mới. Nhờ vậy, từ máy tính đến điện thoại di động, hay các đồ gia dụng, xe hơi và thậm chí cả máy bay hoặc phi thuyền có thể có được một nguồn năng lương bền vững.

Theo Business Insider, phát minh của cô Mya vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Các nhà nghiên cứu của UCI vẫn chưa biết được tại sao gel làm từ chất điện phân lại có thể bảo quản dây nanowire bằng vàng sau nhiều lần sử dụng như vậy. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đang tìm một chất liệu khác rẻ hơn vàng để làm dây nanowire.

Kỹ thuật nano là một thứ được nhiều chính phủ ở khắp thế giới đầu tư và đã bỏ ra hàng tỷ đô la cho những phát minh mới này. Các khoa học gia phải tìm cách thay đổi các nguyên tử, phân tử để tạo ra những sản phẩm nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được, nhưng có tính năng không ai ngờ được. Một trong những sản phẩm của kỹ thuật nano là các dung dịch dùng để xịt lên nhiều thứ như giày dép, áo quần hay xe và làm cho những thứ hoàn toàn không thấm nước, làm các vết nhơ biến mất không còn dấu vết nào.

Kỹ thuật nano còn được dùng cho y học. (Hình minh họa: Jean Pierre Clatot/AFP/Getty Images)

Tuy các ứng dụng của kỹ thuật nano vẫn còn ít, nhưng các khoa học gia đang nghiên cứu cách sử dụng kỹ thuật này cho các ngành như y học và điện tử. Tuy vậy, họ vẫn phải cẩn thận với kỹ thuật này vì các loại vi nhựa (micro-plastic) đang làm ô nhiễm môi trường. Không chỉ vậy, kỹ thuật nano còn tạo ra những loại robot nhỏ đến mức có thể bỏ vào trong cơ thể người, tuy có nhiều tác dụng tốt, nhưng cách sử dụng sai trái hay thiếu trách nhiệm có thể gây ra nhiều hậu quả không hay với con người hoặc môi trường.

Trong khi đợi các khoa học gia và cô Mya tìm cách phổ biến loại pin này, chúng ta lại tiếp tục… than phiền vì mỗi ngày phải sạc điện thoại nhiều lần do sau một năm sử dụng thì pin cũ. Ai cũng mong kỹ thuật sẽ ngày càng tiến bộ như lúc còn đĩa “mềm” hay đĩa vuông (floppy disk), sau đó có đĩa CD, hoặc từ lúc điện thoại di động kềnh càng cho đến lúc điện thoại nhỏ hơn lòng bàn tay.

Cô Mya Lê Thái đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ của đại học UCI, hiện đang làm kỹ sư cho hãng máy tính Intel Corporation. Cô vẫn đang nghiên cứu cách để làm phát minh của mình hoàn thiện hơn và có thể tạo ra loại pin có thể dùng được đến 400 năm. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT