Tuesday, April 23, 2024

Orange County: Học sinh trung học chơi game lành mạnh

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chuyện con cái chơi điện tử hay game thường bị các bậc phụ huynh coi là “không lành mạnh” hay “vô bổ.” Tuy nhiên, chơi game ngày càng được xã hội chấp nhận là một món giải trí lành mạnh và là một môn thể thao.

Orange County, California, nơi có rất nhiều người gốc Á Châu, nên chuyện chơi game càng khó chấp nhận hơn so với những nơi khác. Tuy vậy, chơi game ngày càng phổ biến trong xã hội. Chơi game cũng có nhiều lợi ích như giúp người chơi học được các kỹ năng như làm việc với người khác, khả năng truyền đạt thông tin.

Vì được coi là một môn thể thao điện tử, nên chơi game còn được gọi là “electronic sports” viết ngắn là esports.

Chính vì vậy, Orange County tổ chức một giải đấu game dành cho các trường trung học có tên là Orange County High School Esports League, với hơn 38 đội đến từ 25 trường trung học.

Đội chơi League of Legends của trung học Corona del Mar. (Hình: Orange County High School Esport League)

Lý do các trường muốn tổ chức một giải đấu game cho các học sinh là vì chơi game đang là một món giải trí ngày càng phổ biến, có hơn 70 triệu người trên toàn thế giới xem và chơi game cũng giúp các học sinh học hỏi được nhiều thứ, không khác chơi thể thao. Ngoài ra, mục đích của giải đấu này còn muốn giúp các học sinh theo đuổi sở thích của mình, nâng cao khả năng lãnh đạo, phối hợp với đồng đội, giải quyết vấn đề và liên lạc với nhau.

Không chỉ có các trường trung học tham gia, mà Orange County High School Esports League còn có sự trợ giúp của các chuyên gia giáo dục của những trường đại học ở quận hạt như Chapman University, Cal State Fullerton và UC Irvine.

Tuy đây là một giải để các em chơi game với nhau, nhưng Orange County High School Esports League có luật lệ rất rõ ràng.

Các học sinh muốn tham gia giải đấu phải học xong ít nhất 20 unit ở trường và phải có điểm trung bình ít nhất là 2.0.

Còn nhà trường thì phải có nơi để các em gặp nhau tập luyện ít nhất hai lần một tuần và phải có sáu máy tính để cho các em chơi League of Legends, game chính của Orange County High School Esports League. Ngoài ra, nhà trường còn phải có một giáo viên để làm quản lý cho đội tuyển game.

Ông Anthony Saba, hiệu trưởng của học viên Samueli Academy trên đường Fairview ở Santa Ana, cho biết: “Tôi chơi game từ lâu rồi và vẫn chơi game với con trai của tôi. Đây là cách mà hai cha con kết nối với nhau. Vì vậy tôi tin rằng esports là một cách để các em chơi game một cách tích cực và vẫn giữ được điểm số tốt trong lớp.”

Ông Saba còn cho rằng esport là một trong những môn khoa học. Ông cho biết kinh nghiệm nhà giáo 18 năm của mình và nhiều nghiên cứu cho thấy những học sinh có những hoạt động ngoài giờ ở trường nhưng không phải trong phòng học, thường hay có điểm số tốt hơn.

Đội chơi League of Legends của trung học El Dorado. (Hình: Orange County High School Esport League)

“Tôi là một người từng chơi thể thao nhiều và nhiều người hỏi tôi tại sao tôi lại đi chơi bóng bầu dục hay bóng rổ. Họ không chơi nên không hiểu được sự hợp tác và phối hợp của những người chơi. Chơi game cũng vậy,” ông cho biết.

Một học sinh trong đội chơi game của trung học Corona del Mar ở Newport Beach cho biết: “Em thấy rất vui vì có bạn cùng trường, ngồi xuống với nhau để chơi League of Legends như vậy. Em cũng rất vui vì xã hội ngày càng công nhận việc chúng em chơi game, chứ không phải là một món vô bổ nữa. Em học được nhiều thứ từ các bạn và các đấu thủ của các trường khác lắm.”

Các đồng đội của học sinh này cũng có những suy nghĩ tương tự.

Các học sinh của đội game của trung học El Dorado ở Placentia cho biết: “Nhờ có Orange County High School Esports League mà cha mẹ của chúng em một phần cũng chấp nhận chuyện chơi game. Chúng em chơi game ở đây là lành mạnh, vẫn học hành bình thường, nên họ đâu cần phải lo lắng như vậy.”

Nếu chơi game được nhà trường chấp nhận và coi đó là một hoạt động ngoài giờ học có tính chất tích cực thì chắc phụ huynh không cần phải lo lắng quá nhiều vì việc này giúp các con em tìm được bạn có cùng sở thích và chơi game lành mạnh dưới sự giám sát của các giáo viên. (Thiện Lê)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Giám thị nhà tù bị truy tố tội tấn công tính dục sáu nữ tù nhân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT