LOS ANGELES, California (NV) – Các chủ sở hữu nhà ở Mỹ đang cảm thấy giàu hơn do giá nhà tăng, nhưng những người giàu nhất lại được hưởng lợi lớn nhất, theo một báo cáo từ Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia.
Báo The Wall Street Journal trích dẫn số liệu cho hay, từ năm 2010 đến năm 2020, khoảng 71% sự gia tăng của tài sản nhà ở thuộc về các hộ gia đình có thu nhập cao.

Theo phúc trình của Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia (National Association of Realtors – NAR), các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình chỉ nhận được một phần nhỏ trong mức tăng tài sản nhà ở.
Các chủ nhà có thu nhập thấp chiếm một phần nhỏ hơn trong số các chủ sở hữu nhà nói chung, trong khi các chủ nhà có thu nhập cao chiếm phần lớn trong số chủ sở hữu nhà.
Trong thập niên qua, khoảng cách giá trị nhà ở giữa những người có thu nhập cao hơn 200% so với thu nhập trung bình của khu vực và những người có thu nhập thấp hơn đã tăng lên đáng kể, theo NAR.
Những chủ sở hữu nhà có thu nhập cao nắm giữ 28% tổng tài sản nhà ở ở Mỹ vào năm 2010, nhưng đến năm 2020, tỷ lệ đó đã tăng lên đến 42.6%.
Gay Cororaton, kinh tế gia cấp cao và giám đốc nghiên cứu nhà ở và thương mại của NAR, nói với The Wall Street Journal: “Đó là một hồi chuông báo động.”
“Các chính sách phải cần tập trung vào việc đảm bảo rằng nhiều người có thu nhập thấp và trung bình hơn tham gia vào gặt hái lợi ích của việc sở hữu nhà.”
Quyền sở hữu lâu dài đã được chứng minh là có tác dụng tạo dựng sự giàu có cho các hộ gia đình.
Theo The Wall Street Journal, người sở hữu nhà trung bình đã kiếm được $254,900 trong năm 2019 so với $6,270 cho người thuê nhà trung bình theo kết quả khảo sát tài chính người tiêu dùng của Cục Dự Trữ Liên Bang. (Ng.Tr) [kn]






















































































































































