Friday, April 26, 2024

Gần một nửa số người Mỹ cân nhắc chuyển nhà trong thời đại dịch

(realtor.com) – Đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ kéo dài sang năm tới, nhiều người đang dành nhiều thời gian ở tại nhà hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một số người đang sẵn sàng tìm một nơi ở mới.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của LendingTree, gần một nửa số người Mỹ, 46%, đang cân nhắc việc chuyển nhà trong năm tới. Thị trường dịch vụ tài chính trực tuyến dựa trên báo cáo về một cuộc khảo sát với hơn 2,000 người tham gia vào Tháng Chín. Tuy nhiên, một số nhóm người nhất định có nhiều khả năng cân nhắc việc chuyển chỗ ở hơn những nhóm khác và họ có một số lý do khá thuyết phục để làm như vậy.

Hàng triệu người Mỹ đang làm việc tại nhà trong thời đại dịch COVID-19. (Hình: Apu Gomes/AFP via Getty Images)

Kinh Tế Trưởng Tendayi Kapfidze của LendingTree cho biết: “Rất nhiều lý do khiến mọi người nghĩ đến việc chuyển nhà có liên quan đến đại dịch và suy thoái kinh tế. Họ lo lắng về chi phí sinh hoạt, nhiều người chưa trả tiền thuê nhà và khoản thế chấp.”

Kapfidze cho biết: “Rất nhiều người đang tìm cách để giảm tiền mua nhà, đây là khoản chi lớn nhất đối với họ. Họ đang nghĩ đến việc chuyển đến một nơi nào đó có chi phí thấp hơn để sống.”

Nhiều người trong số những người hy vọng chuyển đi để cắt giảm chi phí. Đây là lý do hàng đầu cho khoảng 44% người trả lời khảo sát. Các lý do khác bao gồm cần thêm không gian là 27%; muốn có một ngôi nhà với các tính năng khác nhau là 27%; muốn sống ở một nơi khác của thị trấn là 12%; và những người thuê nhà không thích chủ nhà của họ là 11%.

Những người đang tìm kiếm những ngôi nhà mới nhiều tiện nghi và tính năng mà họ có thể không ưu tiên trước đại dịch COVID-19. Họ đang tìm kiếm những sân rộng hơn, nhà bếp lớn hơn và không gian văn phòng chuyên dụng để làm việc từ xa hoặc nơi bọn trẻ có thể học trực tuyến.

Kapfidze nói: “Mọi người đang làm việc ở nhà nhiều hơn. Vì vậy, bạn cần những thứ khác nhau để cảm thấy thoải mái. Bạn cần thêm không gian, một căn phòng làm việc riêng. Nhiều người đang thích không gian bên ngoài hơn trước vì họ đang bị mắc kẹt ở trong nhà.”

Ai là người có khả năng muốn chuyển đi nhất? 

Những người làm việc từ xa có xu hướng cân nhắc chọn và rời đi nhiều hơn những người cần phải trực tiếp báo cáo công việc của họ. Đây là bởi vì những người may mắn này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi di chuyển đến bất cứ đâu có kết nối Internet tốt. Tại sao không đi đến một bãi biển ở Bali hoặc một ngôi nhà bên hồ?

Gần 2/3 trong số những người có thể làm việc tại nhà, khoảng 64%, đã nghĩ đến việc di chuyển so với gần 1/3, 31%, những người đi làm.

Kapfidze nói: “Nếu bây giờ bạn đang làm việc từ xa, bạn có thể không cần phải ở một thành phố đắt đỏ, hoặc có thể bạn đang ở đâu đó thực sự xa gia đình của mình. Bạn có thể di chuyển vì công việc linh hoạt hơn.”

Trong khi đó, những người đi thuê nhà lại có xu hướng muốn chuyển nhà hơn chủ nhà, khoảng 56% so với 39% của những người chủ nhà. Bởi vì người thuê chỉ bị ràng buộc trong thời gian thuê. Trong khi đó, các chủ nhà phải chỉnh sửa nhà của họ để rao bán trên thị trường và đảm bảo cho người mua trước khi họ có thể nhận và đi.

Trong số những người đang cân nhắc chuyển nhà, hơn một phần tư, tức 27%, không có kế hoạch đi xa. Họ muốn ở trong cùng một khu vực.

Khi nền kinh tế vẫn đang gặp khó khăn để phục hồi và hàng triệu người mất việc làm, nhiều người hy vọng tiết kiệm tiền bằng cách chuyển đến sống cùng gia đình và bạn bè, 14% hoặc nhờ gia đình và bạn bè chuyển đến ở cùng, 10%. Điều này cho phép mọi người cắt giảm tiền thuê nhà, tiền điện nước và các chi phí sinh hoạt khác.

Kapfidze nói: “Vẫn còn rất nhiều người không có việc làm và nhận được một số hỗ trợ của chính phủ. Nếu bạn đang chia sẻ chi phí sinh hoạt cố định với những người khác. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm một số tiền.” (Ng.Tr) [kn]

MỚI CẬP NHẬT