Friday, April 26, 2024

Những tiểu bang của Mỹ tốt nhất cho đời sống gia đình

(realtor.com) – Khi giá nhà tăng lên mức cao kỷ lục, nhiều gia đình ở khắp mọi nơi đang cố gắng tìm nhà ở giá cả vừa phải mà vẫn bảo đảm trường học tốt cho con cái.

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đang được coi là nơi tốt nhất để một gia đình sinh sống. Theo trang WalletHub, tiểu bang Massachusetts đã vượt qua Minnesota trong năm nay và trở thành “tiểu bang hàng đầu thân thiện với gia đình.”

Một nơi sinh hoạt ngoài trời ở thành phố Gloucester, tiểu bang Massachusetts.(Hình: Darren McCollester/Getty Images)

Nhà phân tích Jill Gonzalez của WalletHub cho biết: “Vị trí địa lý là một yếu tố rất quan trọng để bảo đảm một gia đình sống ổn định.”

Trong đại dịch, việc chuyển nhà gặp khó khăn. Tuy nhiên, hy vọng cuối năm khi đã có vaccine. Các gia đình có thể bắt đầu cân nhắc chuyển đến một tiểu bang phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn của họ.

Trang WalletHub đã đưa ra kết quả phân tích dựa trên 52 yếu tố, bao gồm cả khả năng mua nhà. Yếu tố phân tích được chia thành năm nhóm như vui chơi giải trí dành cho gia đình; sức khỏe và an toàn; giáo dục và chăm sóc trẻ em; khả năng chi trả và kinh tế xã hội, bao gồm những con số như tỷ lệ thất nghiệp.

Massachusetts được đánh giá là nơi có dịch vụ chăm sóc trẻ và hệ thống giáo dục phẩm chất cao (mặc dù đắt tiền), chính sách nghỉ phép tốt, nhiều tiện nghi vui chơi, các chính sách về sức khỏe và an toàn. Tiểu bang này là một trong những bang tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất.

Tuy nhiên, nơi này có mức thuế cao, giá nhà cao và sinh hoạt phí đắt đỏ.

Theo dữ liệu mới nhất của “realtor.com,” giá nhà trung bình ở tiểu bang là $609,500 vào Tháng Mười Hai, 2020. Con số này cao hơn gần gấp đôi, hoặc cao hơn 44% so với mức giá trung bình $340,000 trên toàn quốc.

Một nửa trong số 10 tiểu bang hàng đầu đều nằm ở vùng tuyết lạnh, đắt hơn cả là vùng Đông Bắc.

Nhà phân tích Jill Gonzalez nói: “Các bang ở vùng Đông Bắc có xu hướng xếp hạng cao về giáo dục và chăm sóc trẻ em. Dịch vụ vui chơi giải trí được đánh giá cao như công viên và trung tâm giải trí.”

Bà nói tiếp: “Hầu hết trẻ em ở các tiểu bang này đều được bảo hiểm y tế, có nhiều bác sĩ nhi khoa, và tuổi thọ nói chung là cao hơn các nơi khác. Tỷ lệ tội phạm ở đây cũng thấp hơn và những trường học tốt cũng cung cấp các hoạt động ngoại khóa và nhiều dịch vụ giữ trẻ ban ngày.”

Theo sau Massachusetts là Minnesota, từng giữ vị trí đầu vào năm ngoái và có giá nhà trung bình là $295,000. Tiếp theo là North Dakota, $236,300; New York, $569,550; Vermont, $325,050. Các tiểu bang còn lại trong “Top 10” là New Hampshire, $379,050; New Jersey, $436,700; Washington, $500,000; Connecticut, $385,050; và Utah, $550,000.

Những tiểu bang nào ít thân thiện với gia đình nhất?

Tương phản với các tiểu bang thân thiện với gia đình là những tiểu bang khó khăn cho các gia đình sinh sống.

Mặc dù các tiểu bang ở miền Nam có thuế thấp, chi phí sinh hoạt và giá nhà thấp, nhưng phẩm chất giáo dục và chăm sóc trẻ em, sức khỏe và an toàn tương đối thấp.

Theo đánh giá của WalletHub, tiểu bang New Mexico được xếp là “ít thân thiện với gia đình nhất.” Tỷ lệ tốt nghiệp trung học thấp, chi phí chăm sóc trẻ em lại cao, tỷ lệ tội phạm và tỷ lệ gia đình sống trong cảnh nghèo đói đã làm ảnh hưởng đến vị thế của tiểu bang.

Một điểm cộng cho New Mexico là giá nhà trung bình $279,950, thấp hơn khoảng 1/5 so với giá nhà quốc gia. Là địa điểm lựa chọn dành cho những người nghỉ hưu nhờ khí hậu ấm, khô và cảnh thiên nhiên đẹp.

Sau New Mexico, các tiểu bang còn lại của “Top 10” là Mississippi, West Virginia, Louisiana, Oklahoma, Arkansas, Alabama, South Carolina, Arizona và Nevada. (Ng.Tr) [kn]

MỚI CẬP NHẬT