ORANGE COUNTY, California (NV) – Có rất nhiều lý lẽ thuyết phục để khuyến khích người lao động từ bỏ quyền tự do làm việc từ xa vừa mới có được của họ.
Theo trang “The Street,” đối với các ông trùm kinh doanh như giám đốc điều hành Apple (AAPL) Tim Cook và giám đốc điều hành Alphabet (GOOGL) Sundar Pichai, việc nhân viên trở lại văn phòng sẽ mang lại sự hợp tác tốt hơn và hy vọng sẽ có nhiều đổi mới hơn thông qua sự hợp tác đó.

Đối với những người như giám đốc điều hành Tesla (TSLA) Elon Musk, việc quay trở lại văn phòng là điều tốt cho năng suất. Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hồi đầu năm nay: “Tôi rất tin tưởng rằng mọi người sẽ làm việc hiệu quả hơn khi gặp trực tiếp.”
Và những người khác nữa, như Thị Trưởng New York Eric Adams tin rằng việc quay trở lại văn phòng là cần thiết để cứu nền kinh tế đang suy yếu của các trung tâm thành phố, nơi địa ốc thương mại thống trị.
Tuy nhiên, địa ốc thương mại không phải là lĩnh vực duy nhất gặp khủng hoảng. Nhiều ngân hàng khu vực loại vừa và nhỏ cũng có thể chùn bước nếu mọi thứ không được cải thiện trong lĩnh vực này.
Nhà đầu tư nổi tiếng Kevin O’Leary gần đây đã nói trên Fox News: “Điều độc đáo trong tình huống này là nhiều trong số địa ốc đó là không gian văn phòng nằm ở các thị trường nhỏ, thị trường loại B. Nhưng ngay cả ở các thành phố như Boston, bạn cũng sẽ thấy có tới 40% số tòa nhà còn để trống.”
“Nhưng độc đáo ở đây là hầu hết những tòa nhà này không thể còn được sử dụng lại làm văn phòng vì nền kinh tế đã thay đổi. Có tới 40% nhân viên trong doanh nghiệp nhỏ không quay trở lại làm việc tại văn phòng.”
Vì vậy, các thành phố như New York, nơi việc tái phân vùng có thể gặp rắc rối do vô số thủ tục hành chính quan liêu, đang gặp nguy hiểm nhất vì không gian văn phòng ở Manhattan chiếm diện tích lớn và chúng có thể không bao giờ kín chỗ nữa.
Nhưng O’Leary không ủng hộ việc tháo chạy khỏi New York như Snake Plissken, thay vào đó ông lại có một ý tưởng thậm chí còn cấp tiến hơn.
“Về lâu dài còn có thể tốt hơn nếu thực sự phá bỏ những tòa nhà này và xây dựng lại với mục đích mới. Trung tâm dữ liệu, công nghiệp, kho hàng có gắn điều hòa nhiệt độ, đó là những gì chúng ta phải làm. Nhưng ai sẽ là người trả tiền, đó là câu hỏi bởi vì chúng ta đang nói về dự án cả nghìn tỷ đô la.” (Ng.Tr) [kn]




























































































































