Thursday, April 25, 2024

Dự luật kiểm soát súng đạn vẫn chưa tới đâu!


Nguyễn Văn Khanh

Cuối cùng, Thượng Viện Cộng Hòa đồng ý thảo luận và bỏ phiếu dự luật kiểm soát súng đạn do cánh Dân Chủ đệ nạp. Cho đến trưa hôm qua (Thứ Năm, 16 Tháng Sáu), tin từ văn phòng khối đa số cho biết cuộc thảo luận sẽ bắt đầu vào trưa Thứ Hai tuần tới, hy vọng sẽ hoàn tất bằng cuộc bỏ phiếu cũng diễn ra ngay trong ngày.

Chuyện Thượng Viện Cộng Hòa chấp thuận đòi hỏi của phe thiểu số Dân Chủ xảy ra sau khi một số vị nghị sĩ Dân Chủ cùng nhau chiếm diễn đàn để làm áp lực chính trị, nhất định đòi cho bằng được điều họ từng nhiều lần lên tiếng yêu cầu nhưng không được đáp ứng là phải có những biện pháp ngăn chận, không để chuyện bán súng đạn bừa bãi tiếp tục xảy ra. Vụ chiếm diễn đàn gây áp lực này do Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy của tiểu bang Connecticut khởi xướng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các vị dân cử cùng đảng. Kết quả: sau đúng 15 giờ đồng hồ liên tục đứng kêu gào, ông Murphy loan báo “bên Cộng Hòa đồng ý nhượng bộ,” tươi cười bảo với mọi người “chân tôi thì mệt mỏi, nhưng tim tôi đập rất mạnh vì tôi biết mình đã làm được điều muốn làm.”

Theo thỏa thuận đạt được lúc 2 giờ sáng Thứ Năm – giờ miền Ðông, Thượng Viện sẽ cứu xét dự luật do phe Dân Chủ đệ nạp, trong đó có điều khoản cấm bán súng đạn cho những người có tên trong danh sách khủng bố hay tình nghi tiếp tay với khủng bố, đồng thời tất cả những ai muốn mua súng đều bị điều tra lý lịch. Tuy nhiên theo lời Thượng Nghị Sĩ Trưởng Khối Ða Số Mitch McConnell, bên Cộng Hòa cũng sẽ đưa ra một dự luật khác, trong đó quy định chính phủ liên bang chỉ được phép tạm thời không bán võ khí cho những kẻ bị tình nghi là khủng bố trong vòng 3 ngày, sau đó phải đưa hồ sơ sang tòa để cứu xét, ông bà chánh án là người có quyết định cuối cùng.

Trong dự luật của cánh Cộng Hòa cũng có điều khoản tăng ngân sách để thực hiện cuộc nghiên cứu xem tại sao lại có những vụ thảm sát tương tự như trường hợp vừa xảy ra ở Orlando, Florida, và tăng ngân sách cho chương trình điều tra lý lịch những người muốn mua súng, nhưng không đòi hỏi tất cả những ai muốn mua súng đều phải qua thủ tục điều tra lý lịch. Ðiều đó có nghĩa là người dân Hoa Kỳ vẫn không bị điều tra khi họ mua súng qua internet hay tại hội chợ hoặc những cuộc triển lãm súng (gun show).

Khi loan báo nội dung dự luật, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John Cornyn nhắc lại Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định mọi người đều được quyền mua súng và giữ súng, do đó “tất cả những ý định nhằm ngăn cản không cho người dân được quyền mua súng đều là (những ý định mang tính) vi hiến.” Tức khắc, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Charles Schumer lên tiếng phản đối, gọi dự luật của phía Cộng Hòa là “vớ vẩn, họ (Cộng Hòa) cứ làm ra vẻ bận rộn làm việc, nhưng thật sự họ chẳng làm gì cả.” Ông Schmer giải thích “những kẻ bị tình nghi khủng bố đều bị cảnh sát bắt giữ hết rồi, làm sao có chuyện chúng đi mua súng để chính phủ tạm thời không bán súng cho chúng trong 3 ngày, sau đó lại chuyển hồ sơ sang tòa xin quyết định?.” Vả lại, Thượng Nghị Sĩ Schumer nói tiếp, “liệu ba ngày có đủ để mở cuộc điều tra hay không?”

Tất cả các dự đoán ghi nhận được từ hành lang Quốc Hội Liên Bang đều nói cả 2 dự luật của cánh Cộng Hòa và phe Dân Chủ đều không được thông qua. Lý do: Thượng Viện quy định khi muốn đưa một dự luật ra bỏ phiếu phải có ít nhất 60 phiếu đồng ý, hiện giờ 54 nghị sĩ Cộng Hòa sẽ ủng hộ dự luật của đảng Cộng Hòa, 46 vị nghị sĩ Dân Chủ cũng chỉ ủng hộ dự luật của cánh Dân Chủ, tức cả hai phía đều biết trước cuộc bàn thảo vào trưa Thứ Hai tuần tới sẽ chẳng đi tới đâu, không một dự luật nào được thông qua.

Dự đoán vừa nêu khiến mọi người nhớ lại ngay sau vụ thảm sát xảy ra ở San Bernardino, California, hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, phía Dân Chủ Thượng Viện đã đưa ra dự luật kiểm soát chặt chẽ những người muốn mua súng đạn, nhưng dự luật này cũng chết yểu vì không được 60 ông bà nghị sĩ ủng hộ.


Chuyện súng đạn ở Mỹ

1-Nước Mỹ dẫn đầu danh sách những quốc gia người dân có súng nhiều nhất.
2-Hiện giờ, người Mỹ đang có 310 triệu khẩu súng (có tin nói số súng người Mỹ đang có là 340 triệu khẩu).
3-Tính trung bình, cứ 100 người Mỹ thì có 101.3 khẩu súng.
4-Số súng trường người Mỹ giữ trong nhà: 110 triệu khẩu.
5-Số súng shotgun người Mỹ giữ trong nhà: 86 triệu khẩu.
6-Số súng lục người Mỹ giữ trong nhà: 114 triệu khẩu.
7-Tính trung bình, cứ 100 gia đình thì có 31 nhà có súng.
8-Quân đội Mỹ có 2.7 triệu khẩu súng.
9-Cảnh sát Mỹ có 1.15 triệu khẩu súng.
10-Mỗi năm có khoảng 34,000 người Mỹ chết vì súng đạn.
11-Mỗi năm có khoảng 85,000 người Mỹ bị thương vì súng đạn.
12-Mỗi năm có chừng 11,000 người Mỹ dùng súng tự tử.
13-Mỗi năm các công ty chế tạo súng ở Hoa Kỳ sản xuất 10 triệu khẩu súng.
14-Mỗi năm các công ty chế tạo súng ở Hoa Kỳ bán 242,000 khẩu cho người mua ở những nước khác.
15-Tổng số tiền các công ty chế tạo súng đạn ở Hoa Kỳ thu được mỗi năm khi bán võ khí cho người tiêu thụ ở các nước khác: $850 triệu.

(Nguồn: GunPolicy.org/Firearms and Crime Statistics)


MỚI CẬP NHẬT